Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Không thể cố 'quên' bảo vệ môi trường

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Không thể cố 'quên' bảo vệ môi trường

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Cả nước còn hàng nghìn khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề hoạt động sản xuất gây ô nhiễm môi trường. Báo động hơn, tâm lý kiếm tiền bằng mọi giá quên đi công tác bảo vệ môi trường đã và đang ăn sâu vào không ít doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Bộ TNMT tại buổi đối thoại.

Đó là ý kiến của nhiều chuyên gia trong lĩnh vực môi trường tại đối thoại bàn tròn “Chính sách về môi trường và phát triển bền vững” do Bộ TNMT phối hợp với VCCI và UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức ngày 5-6, tại TP. Vũng Tàu. Đây là một sự kiện hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2017.

Thứ trưởng Bộ TNMT Nguyễn Linh Ngọc cho biết, ngay từ lúc này, cần phải ​hoàn thiện Luật Bảo vệ môi trường, các văn bản pháp luật liên quan, nguồn lực đầu tư cho lĩnh vực sản xuất và tiêu dùng bền vững. Thực tế đã cho thấy, ở hầu hết các địa phương, do luật “chưa chặt”, nên tình trạng “lách luật” đã và đang phổ biến. Nhiều doanh nghiệp vì phát triển kinh doanh cố tình “quên” công tác bảo vệ môi trường. Ngay cả nhóm khu kinh tế, khu công nghiệp, cũng chưa thực sự tuân thủ các biện pháp bảo vệ môi trường.

“Quên được gì là cố quên, trong khi chỉ một đường ống dẫn nước thải chưa xử lý ra khu dân cư, tác hại đã là khôn lường. Đó là chưa kể trong số hàng chục nghìn các doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhiều doanh nghiệp vẫn còn đang sử dụng công nghệ lạc hậu. Sai phạm với môi trường không thể đong đếm. Đáng tiếc hơn, công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường, đánh giá tác động môi trường, quản lý chất thải nguy hại, vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải, thanh tra, kiểm tra hiện nay ở nhiều địa phương còn buông lỏng, thiếu chặt chẽ…”- Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc nhấn mạnh.

Tại hội nghị, các chuyên gia đã có những đối thoại thẳng thắn nhằm đưa ra các giải pháp để doanh nghiệp có thể đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường (BVMT) trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, thúc đẩy phát triển kinh tế song hành với BVMT, trong đó các nội dung được đặc biệt nhấn mạnh là giải pháp nguồn lực đầu tư cho lĩnh vực sản xuất và tiêu dùng bền vững, công nghệ xử lý môi trường và công nghệ thân thiện với môi trường, các vấn đề môi trường cấp bách đối với khu vực phía Nam trong giai đoạn hiện nay. Đánh giá tác động môi trường, quản lý chất thải nguy hại, vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải...

PGS.TS Nguyễn Thế Chinh- Viện trưởng Viện Chính sách chiến lược tài nguyên môi trường cho biết, sự cố môi trường tại 4 tỉnh miền Trung là bài học đắt giá cho việc phát triển kinh tế phi môi trường, nhất là khi Việt Nam đang là điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là các tập đoàn đa quốc gia. Hiện nay, đồng hành với sự phát triển kinh tế - xã hội, là một thực trạng môi trường đang nảy sinh nhiều hệ lụy phức tạp, trong đó vấn đề ô nhiễm, suy thoái môi trường đang có xu hướng gia tăng, ngày một gay gắt, đe dọa trực tiếp tới các thành quả về phát triển. “Chính vì vậy, cộng đồng doanh nghiệp cần phải có tiếng nói riêng của mình, nhất là chính sách tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh bền vững, gắn sự phát triển của doanh nghiệp với bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên. Sự có đi có lại từ hai phía sẽ được ra các giải pháp hợp lý, hợp tình”- Phó PSG Chinh cho biết.

Theo thống kê, cho đến nay, cả nước vẫn còn 67 khu công nghiệp, 532 cụm công nghiệp đang hoạt động chưa hoàn thành việc đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung. Hơn 5.000 làng nghề, hầu hết còn sử dụng công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của cộng đồng dân cư.

Cùng với quá trình phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư, Việt Nam còn tồn tại các cơ sở công nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm, sự cố môi trường cao, trên phạm vi cả nước có 36 cơ sở sản xuất công nghiệp cần phải được giám sát đặc biệt và 132 dự án, cơ sở, khu sản xuất tập trung cần phải kiểm soát thường xuyên thuộc các loại hình sản xuất công nghiệp không thân thiện với môi trường...

“Bản thân cộng đồng doanh nghiệp phải hiểu môi trường là yếu tố sống còn của sự phát triển bền vững. Đó là quần thể nhân sinh xã hội không thể tách rời. Trong thời gian tới, Bộ TNMT sẽ tổ chức nhiều hơn nữa các cuộc đối thoại với doanh nghiệp, tại từng địa phương để tiếp nhận các vấn đề cục bộ, đưa ra các giải pháp kịp thời để có một sự phát triển bền vững, thân thiện với môi trường”- Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc kết luận.

Tuấn Việt