Báo Đại Đoàn Kết Sức khỏe

Không thể điều trị F0 tại nhà

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Không thể điều trị F0 tại nhà

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

“Thành phố Hồ Chí Minh đang quyết tâm tách F0 ra khỏi cộng đồng để kịp thời điều trị chứ chưa có chủ trương điều trị F0 tại nhà. Biến chủng Delta diễn tiến khác thường. Từ trạng thái không triệu chứng chuyển qua có triệu chứng rất nhanh". Đó là lý giải của ông Tăng Chí Thượng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP HCM về nguyên nhân tại sao thành phố không áp dụng phương án điều trị, cách ly F0 tại nhà.  

Bệnh viện dã chiến Củ Chi được chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị.
Bệnh viện dã chiến Củ Chi được chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị.

Biến chủng Delta nguy hiểm, ca nặng tăng

Ngày 11/7, thông tin từ ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP HCM, cho biết thành phố đang điều trị 11.308 trường hợp dương tính mới, có 178 ca đang thở máy (8 ca cần can thiệp ECMO). Như vậy, trong đợt dịch thứ 4 bắt đầu từ ngày 27/4 đến nay, TP HCM đã có hơn 12.000 trường hợp mắc Covid-19.

Hiện nay các ca nặng có 2 dạng, một là tổn thương phổi do Covid-19, hai là do người bệnh mắc những bệnh nền khác.

Theo Sở Y tế TP HCM, hiện 80% người mắc Covid-19 không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ. Trong số đó, 5% có dấu hiệu chuyển nặng. Trong 5% chuyển nặng có khoảng 30% rất nặng.

Ông Tăng Chí Thượng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP HCM cho biết, một số nước có thực hiện phương án cách ly và điều trị F0 tại nhà. Nhưng TPHCM chưa áp dụng cách ly F0 tại nhà và vẫn quyết tâm truy vết và phát hiện sớm F0 tránh lây lan nhanh trong cộng đồng.

Lý giải về việc chưa áp dụng phương án cách ly F0 tại nhà, ông Thượng cho rằng biến chủng Delta diễn tiến khác thường. Từ trạng thái không triệu chứng chuyển qua có triệu chứng rất nhanh. Vì vậy, nói F0 không có triệu chứng không phải là bệnh là không đúng. Hiện nay các ca nặng có 2 dạng, một là tổn thương phổi do Covid-19, hai là do người bệnh mắc những bệnh nền khác.

Về dự báo tình hình dịch bệnh trong những ngày tới, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC) cho biết, thành phố hiện đang ở mức cảnh báo cao nguy cơ rủi ro về dịch bệnh Covid-19. Đợt dịch thứ 4 xảy ra với tác nhân gây bệnh là chủng virus Delta có đặc tính lây nhiễm mạnh.

Theo HCDC, số ca bệnh trong cộng đồng tăng hàng ngày, nhất là các trường hợp có triệu chứng đi khám các cơ sở y tế. Điều này cho thấy, tác nhân gây bệnh đã có ở khắp thành phố và âm thầm lây lan. Trước đó, chỉ đạo về công tác phòng chống dịch, Thành ủy cũng yêu cầu làm sao cơ bản tầm soát hết F0 để tách F0 ra khỏi cộng đồng, kiểm soát được dịch bệnh trên địa bàn; từ đó xây dựng vùng an toàn, thu hẹp dần đến xóa vùng nguy cơ cao.

“Ngành y tế thành phố hy vọng số ca nhiễm trong những ngày tới sẽ giảm dần. Vì hiện thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội trong 15 ngày. Đây chính là thời gian vàng để thành phố chiến đấu và dập dịch Covid-19”, ông Tăng Chí Thượng chia sẻ.

Bằng nhiều biện pháp, TP HCM đang nỗ lực kiểm soát, dập dịch Covid-19.
Bằng nhiều biện pháp, TP HCM đang nỗ lực kiểm soát, dập dịch Covid-19.

Chuẩn bị đủ giường cho bệnh nhân

Theo lãnh đạo TP HCM, thành phố đã triển khai đồng bộ các biện pháp trong cách ly, xét nghiệm và điều trị để công tác phòng chống Covid-19 đạt hiệu quả, đặc biệt là dập dịch sớm nhất có thể. Cụ thể, thành phố khảo sát và đưa vào sử dụng các khu cách ly tập trung, các bệnh viện dã chiến, các khu điều trị bệnh nhân có triệu chứng nặng. Chuẩn bị sẵn sàng phương án điều trị với 50.000 giường để tiếp nhận, điều trị ca nhiễm Covid-19.

TP HCM đã chuẩn bị được 36.000 giường điều trị bệnh nhân Covid-19. Trong đó 30.000 giường ở các bệnh viện dã chiến để thu dung bệnh nhân, 6.000 giường ở các bệnh viện chuyên sâu. Trong 6.000 giường này có 1.000 giường hồi sức tích cực điều trị bệnh nhân Covid -19 nặng và nguy kịch. 1.000 giường hồi sức tích cực phân bổ cho cho 4 bệnh viện (BV).

BV Chợ Rẫy 300 giường, BV bệnh Nhiệt đới 300 giường, BV Nhân dân 115 với 250 giường, BV Nhân dân Gia Định 150 giường. Đồng thời, thành phố còn chuyển đổi công năng BV huyện Bình Chánh, BV quận Gò Vấp thành cơ sở hai của BV Nhân dân 115 và BV Nhân dân Gia Định. BV huyện Bình Chánh, BV quận Gò Vấp chuyên tiếp nhận, điều trị bệnh nhân nặng và nguy kịch.

Hiện nay, TP HCM chủ động phân loại độ nặng của bệnh để kịp thời chuyển tuyến phù hợp góp phần giảm tình trạng quá tải tại các BV được phân công tiếp nhận điều trị Covid-19, tập trung điều trị cho các trường hợp bệnh nặng, hạn chế thấp nhất tỉ lệ tử vong.

Cụ thể, thành phố đang điều trị bệnh nhân Covid-19 theo mô hình tháp 3 tầng. Tầng 1, các BV dã chiến điều trị Covid-19 nhẹ hoặc không có triệu chứng, tầng 2 là các BV được chuyển đổi công năng chuyên tiếp nhận điều bệnh nhân có triệu chứng. Tầng 3, các BV chuyên hồi sức chuyên sâu đối với các trường hợp nặng và nguy kịch.

THANH GIANG