Góc nhìn Đại Đoàn Kết

Không thể trì hoãn

Xuân Dung 11/04/2025 08:00

Hà Nội đang đối diện với vấn đề an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC), đặc biệt là trong các chung cư mini. Hiện còn hàng nghìn cơ sở vẫn chưa đáp ứng được các yêu cầu cần thiết. Chưa bao giờ an toàn PCCC tại các khu nhà trọ, chung cư mini lại trở thành vấn đề cấp bách đến thế, đặc biệt là khi Hà Nội là nơi ghi nhận những vụ cháy kinh hoàng, làm nhiều người thiệt mạng.

Thời gian qua, chính quyền TP Hà Nội đã ra sức triển khai các giải pháp PCCC cho các chung cư mini và các cơ sở cho thuê trọ. Đặc biệt, Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các chủ cơ sở cam kết thực hiện các biện pháp tăng cường PCCC trước ngày 30/3/2025. Tuy nhiên, một thực tế không thể phủ nhận là hàng nghìn cơ sở chưa hoàn thành việc khắc phục, thậm chí có nhiều cơ sở không đủ điều kiện cơ bản về an toàn PCCC. Những khó khăn này buộc chính quyền TP Hà Nội phải gia hạn thời gian thực hiện các yêu cầu PCCC thêm một năm, đến ngày 30/6/2026.

Điều đáng lo ngại là số lượng các chung cư mini, nhà trọ không đảm bảo an toàn PCCC tại Hà Nội vẫn rất lớn. Các cơ sở này thường được xây dựng từ lâu, chủ yếu là những công trình có kết cấu hạ tầng yếu kém, không đáp ứng được các yêu cầu an toàn PCCC hiện nay. Một phần lớn các chung cư mini không có lối thoát hiểm, hệ thống điện không được bảo dưỡng đầy đủ, thậm chí các khu vực thoát nạn thường xuyên bị chắn bởi các vật dụng, xe cộ. Trong khi đó, các chủ nhà vẫn chủ quan và có xu hướng "đối phó" với cơ quan chức năng để duy trì hoạt động, bất chấp nguy cơ cháy nổ luôn rình rập. Bài học từ vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ vào năm 2023 làm thiệt mạng 56 người phải được nhắc lại, để từ đây không còn xảy ra những vụ việc tương tự.

Muốn thế, công tác kiểm tra và tuyên truyền của chính quyền TP Hà Nội cần thực hiện mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa mới đủ sức mạnh để thay đổi nhận thức của một bộ phận không nhỏ chủ các cơ sở nhà trọ, chung cư mini.

Hà Nội hiện là nơi có số lượng lớn sinh viên, công nhân và lao động thuê nhà trọ. Điều này càng đặt ra yêu cầu cấp bách trong việc đảm bảo an toàn PCCC. Các cơ sở này không chỉ là nơi cư trú mà còn là "công xưởng" sống cho hàng nghìn người lao động và sinh viên, những người có thu nhập thấp và không thể tìm nơi ở an toàn khác. Chính vì thế, việc đảm bảo an toàn cháy nổ tại các khu vực này không chỉ là trách nhiệm của chủ nhà mà còn là nghĩa vụ của chính quyền thành phố đối với sự an toàn của người dân.

Hà Nội cần cần phối hợp chặt chẽ với các lực lượng công an, PCCC để tiếp tục rà soát, kiểm tra và khuyến khích các chủ cơ sở thực hiện các biện pháp khắc phục. Đồng thời, các cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm các cơ sở cố tình vi phạm, không hợp tác trong việc thực hiện các yêu cầu an toàn PCCC. Không thể nhân nhượng trong vấn đề bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân. Hơn nữa, cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cộng đồng về ý thức PCCC. Các chủ chung cư mini và cư dân cần hiểu rõ rằng, an toàn PCCC không chỉ là việc tuân thủ quy định mà còn là trách nhiệm đối với chính bản thân và cộng đồng. Chỉ khi mọi người thực sự nâng cao ý thức, phối hợp cùng chính quyền thì công tác PCCC mới có thể đạt được hiệu quả như mong muốn.

Vì vậy, Hà Nội cần phải đưa ra các biện pháp quyết liệt hơn, không thể chỉ tiếp tục gia hạn thêm thời gian mà thiếu hành động thực tế. Nếu không, người dân vẫn phải sống trong lo sợ, và chính quyền sẽ mất đi niềm tin của người dân vào khả năng quản lý và bảo vệ an toàn công cộng. Nhiệm vụ quan trọng này không thể trì hoãn, bởi mỗi sự cố cháy nổ sẽ là những mất mát lớn lao mà chúng ta không nên để xảy ra thêm lần nữa.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Không thể trì hoãn