Khu tập kết kính thủy tinh nằm ngay khu dân cư
Khu đất rộng thuộc địa bàn phường Phú Diễn (TP Hà Nội) được sử dụng làm nơi tập kết kính thủy tinh cũ sắc nhọn, gây nguy hiểm cho những người dân sinh sống trên địa bàn cũng như môi trường đã tồn tại nhiều năm qua chưa được xử lý.
Tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm, mất an toàn
Liên quan tới vụ việc trên, nhiều người dân sinh sống trên địa bàn phường Phú Diễn, đặc biệt là những hộ dân trong ngõ 193 đường Phú Diễn, quanh khu vực đường tàu, gần với ga Phú Diễn, không khỏi bức xúc khi phản ánh tới phóng viên Báo Đại đoàn kết. Họ lo ngại những chuyến xe vận chuyển khối lượng lớn kính thủy tinh sắc nhọn lưu thông trong khu vực đông dân cư có thể gây mất an toàn và rất có thể tạo ra nguy hiểm.
“Đó là những mảnh thủy tinh sắc nhọn được họ vận chuyển từ đâu đó về bằng xe tải thông thường. Có những buổi sáng sớm tôi đi tập thể dục thấy nhiều mảnh kính rơi vãi ra đường, lo ngại không may có ai giẫm phải thì nguy hiểm”, bà Nguyễn Thị Hoa, một người dân sinh sống trong khu vực cho hay.

Theo khảo sát của phóng viên Báo Đại đoàn kết, hiện trên địa bàn phường Phú Diễn có 2 điểm tập kết kính thủy tinh cách nhau khoảng hơn 100 m. Mảnh thủy tinh chất cao khoảng từ 3 - 4 m, nằm gần hệ thống đường ray xe lửa và lộ thiên, được che chắn tạm bởi những hàng rào cây, không có hệ thống kho bãi lưu chứa. Cách đó không xa là một trường tiểu học. Quanh khu vực 2 bãi kính thủy tinh này thường xuyên có nhiều phương tiện cũng như người dân qua lại…
Trước thực trạng này, ông Trần Văn Hưng cùng nhiều người dân khác sinh sống gần khu tập kết kính thủy tinh cho hay, trong một số cuộc họp phường, họp tổ dân phố, bà con đã kiến nghị tới lãnh đạo phường khẩn trương di dời 2 bãi tập kết kính thủy tinh này, để tránh nguy cơ ô nhiễm tới môi trường, nguy cơ mất an toàn… Nhưng không hiểu vì lý do gì mà sau nhiều năm, hiện tại cả 2 bãi tập kết kính thủy tinh này vẫn tồn tại.
Chưa có động thái di dời
Để có thêm thông tin, phóng viên Báo Đại đoàn kết đã liên hệ với ông Nguyễn Văn Hải - Chủ tịch UBND phường Phú Diễn. Và vụ việc sau đó được Chủ tịch UBND phường Phú Diễn chuyển xuống Phòng Kinh tế - Hạ tầng để cung cấp thông tin. Ông Quách Anh Tuấn, Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng phường Phú Diễn cho biết, toàn bộ 2 khu vực tập kết kính thủy tinh sắc nhọn này nằm trên đất nông nghiệp, với diện tích khoảng 2.000 m2 và không đúng với những quy định của pháp luật. Hiện chính quyền mới của phường Phú Diễn (trước sáp nhập cũng là Phường Phú Diễn) đã tiến hành kiểm tra và yêu cầu di dời trong thời gian sớm nhất.
Vậy nhưng khi phóng viên hỏi về thời hạn để di dời 2 bãi tập kết thủy tinh này, thì vị Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng phường Phú Diễn chỉ trả lời “sẽ sớm di dời”. Còn về chủ nhân của những bãi tập kết thủy tinh sắc nhọn nêu trên, ông Quách Anh Tuấn, Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng phường Phú Diễn lại cho hay, 2 bãi tập kết kính thủy tinh này tồn tại từ lâu. Giờ muốn có thông tin chính xác thì phải kiểm tra lại hồ sơ.
Trong khi đó, một người dân sinh sống gần với 2 khu tập kết thủy (đề nghị được giấu tên) cho rằng, các bãi tập kết này rộng và đã tồn tại trái phép ở đây nhiều năm, nên cán bộ cũng như chính quyền phường Phú Diễn phải nắm rõ.
Làm việc với phóng viên Báo Đại đoàn kết, ông Nguyễn Tự Mạnh - Chánh văn phòng UBND phường Phú Diễn thừa nhận, tiến độ di dời 2 khu vực tập kết kính thủy tinh nêu trên đang chậm. Và ngày 22/9, nghĩa là sau 12 ngày làm việc với phòng ban chức năng phường Phú Diễn (PV làm việc ngày 10/9), quá trình ghi nhận thực tế của PV Báo Đại đoàn kết cho thấy, 2 bãi tập kết thủy tinh sắc nhọn vẫn chưa có động thái di dời.
Theo giới chuyên gia môi trường, kính thủy tinh cũ vỡ còn gọi là rác thủy tinh. Rác thủy tinh có tỷ lệ tái chế thấp nhất, ước tính chỉ 15%.
Rác thải thủy tinh phân hủy rất chậm, có thể tồn tại trong môi trường hàng triệu năm. Do vậy khi không được tái chế, hoặc tập kết, lưu giữ không đúng phương pháp và đem đi chôn lấp, thì các chất độc hại từ thủy tinh có thể thấm vào đất, nước, gây ô nhiễm nguồn nước, ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Không chỉ vậy, rác thải thủy tinh còn gây thay đổi môi trường sống của các loài sinh vật, ảnh hưởng đến cân bằng sinh thái và sự phát triển của các loài trong hệ sinh thái đó. Ngoài ra, rác thải thủy tinh vứt bừa bãi gây mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến cảnh quan và chất lượng cuộc sống.