Khu vực từ Thừa Thiên-Huế đến Phú Yên có mưa rất to, đề phòng lũ quét

P.Vân 02/11/2023 07:08

Tính đến 2 giờ ngày 2/11, khu vực các tỉnh từ Thừa Thiên-Huế đến Phú Yên đã có mưa, mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 2/11, khu vực từ Thừa Thiên-Huế đến Bình Định có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, có nơi trên 100mm. Đêm mưa giảm.

Ngoài ra, khu vực Quảng Trị, Phú Yên, có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 50mm, đêm mưa giảm. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 60mm (mưa tập trung vào chiều và tối). Độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét cấp 1.

Đại diện Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết tính đến 2 giờ ngày 2/11, khu vực các tỉnh từ Thừa Thiên-Huế đến Phú Yên đã có mưa, mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Tam Trà (Quảng Nam) - 143,2mm; Phổ Phong (Quảng Ngãi) - 140,6mm, Đức Phong (Quảng Ngãi) - 123,4mm; xã Mỹ Thọ (Bình Định) - 132,4mm, Phù Mỹ (Bình Định) - 125,5mm; Sông Cầu (Phú Yên) - 211mm, Sơn Long (Phú Yên) - 120,2mm… Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trong khoảng 11 giờ ngày 2/11, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa, với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 70mm. Trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều huyện nguy cơ cao xảy ra lũ quét. Độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng các diện tích lúa, hoa màu tại các khu vực trũng, thấp ở khu vực vùng núi. Mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Trên biển, ngày và đêm 2/11, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển Trường Sa), vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.

Từ ngày 3/11, gió giảm dần. Độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

Dự báo chi tiết các khu vực:

Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa; gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa; gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm không mưa; gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế, nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng phía Nam ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Khu vực Thừa Thiên-Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Riêng phía Nam gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây ngày có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Phía Nam có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 28-31 độ C; phía Nam 31-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khu vực từ Thừa Thiên-Huế đến Phú Yên có mưa rất to, đề phòng lũ quét

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO