Kiểm tra các tuyến quốc lộ, khắc phục các điểm sạt lở, chia cắt, bảo đảm giao thông thông suốt
Bộ Xây dựng vừa yêu cầu các địa phương chủ động ứng phó mưa lũ, sạt lở, rà soát các tuyến giao thông và sẵn sàng xử lý sự cố do thiên tai.
Bộ Xây dựng vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.
Theo Bộ Xây dựng, từ ngày 16-18/7, khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ và Quảng Ninh có mưa vừa, mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 80-150 mm, có nơi trên 300 mm. Từ đêm 16/7 đến ngày 21/7, các sông khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ, làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng.

Bộ Xây dựng yêu cầu các cơ quan, đơn vị và địa phương chủ động kiểm tra, rà soát, triển khai phương án bảo đảm an toàn giao thông, an toàn công trình hạ tầng; đồng thời tổ chức trực, sẵn sàng ứng phó, không để bị động, bất ngờ khi thiên tai xảy ra.
Đối với lĩnh vực đường bộ, Cục Đường bộ Việt Nam được giao chỉ đạo kiểm tra các tuyến quốc lộ, kịp thời khắc phục các điểm sạt lở, chia cắt, bảo đảm giao thông thông suốt. Các đơn vị quản lý đường bộ phải phối hợp với địa phương tổ chức phân luồng, bố trí lực lượng canh gác, cắm rào chắn, biển cảnh báo tại các vị trí ngập sâu, ngầm tràn, đường bị sạt lở hoặc đứt gãy; tuyệt đối không để người và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm.
Đối với đường sắt, Bộ Xây dựng yêu cầu tăng cường tuần tra tại các cầu, hầm, đoạn đường xung yếu; chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, thiết bị để khắc phục sự cố. Trường hợp mưa lũ gây mất an toàn, các đơn vị chủ động phương án dừng tàu, giãn tàu hoặc chuyển tải hành khách.
Trong lĩnh vực hàng không, Cục Hàng không Việt Nam và các hãng hàng không được yêu cầu theo dõi sát diễn biến thời tiết, kiểm tra hạ tầng sân bay, hệ thống điều hành bay và chủ động điều chỉnh lịch bay, tuyến bay khi cần thiết nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối.
Bộ Xây dựng cũng yêu cầu các Sở Xây dựng tại các địa phương chịu ảnh hưởng của mưa lũ phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức phân luồng giao thông, khắc phục sự cố, bảo đảm việc đi lại của người dân và duy trì trực ban 24/24 giờ để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.