Mặt trận

Kiên Giang: Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thị trấn Giồng Riềng

Thanh Tiến 26/01/2024 15:09

Ngày 26/1, tại huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang, diễn ra Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thị trấn Giồng Riềng lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024-2029 với chủ đề “Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển”.

mt.jpg
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang và huyện Giồng Riềng chúc mừng các ủy viên Ủy ban MTTQ thị trấn Giồng Riềng khóa XIII, nhiệm kỳ 2024-2029.

Đây là đại hội điểm cấp cơ sở để Mặt trận trong tỉnh rút kinh nghiệm tổ chức đại hội.

5 năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Giồng Riềng đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nổi bật trong công tác của MTTQ thị trấn Giồng Riềng nhiệm kỳ qua là việc phối hợp cất mới 82 căn nhà đại đoàn kết, sửa chữa 4 căn nhà, tổng trị giá 3,7 tỷ đồng; trao quà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn hơn 8.500 suất quà; trao 10.500 cuốn tập cho học sinh vượt khó học tốt; trợ cấp hàng tháng 4 địa chỉ nhân đạo.

Đại hội hiệp thương cử 33 ủy viên Ủy ban MTTQ thị trấn Giồng Riềng khóa XIII nhiệm kỳ 2024-2029. Phiên họp đầu tiên của Ủy ban MTTQ thị trấn Giồng Riềng hiệp thương cử ông Nguyễn Văn Sỹ tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Giồng Riềng nhiệm kỳ 2024-2029. Đại hội hiệu thương cử 10 đại biểu chính thức và 11 vị đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Giồng Riềng nhiệm kỳ 2024-2029.

Đại hội nhất trí thông qua mục tiêu, chương trình hành động nhiệm kỳ 2024-2029 của Ủy ban MTTQ thị trấn Giồng Riềng: Tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chương trình hành động của MTTQ Việt Nam các cấp đến cán bộ Mặt trận đạt 95%, đoàn viên, hội viên và nhân dân từ 70% trở lên.

Phấn đấu 100% khu dân cư thực hiện có hiệu quả cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam; thực hiện vận động quỹ Vì người nghèo và chương trình xã hội đạt chỉ tiêu cấp trên giao. Đồng thời, hàng năm cất từ 13 căn nhà Đại đoàn kết trở lên.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Kiên Giang: Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thị trấn Giồng Riềng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO