Kiên Giang: Nhiều hoạt động mừng Tết Chôl Chnăm Thmây

Thanh Minh - Phương Vũ 08/04/2023 21:15

Ngày 8/4, tại xã Minh Hòa huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang diễn ra sôi nổi các hoạt động của chương trình Tết quân - dân năm 2023 đợt 2 mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer.

Theo đó, có nhiều hoạt động sôi nổi thu hút đông đảo bà con đồng bào Khmer đến dự và tham gia, như giải đua ghe ngo, cắt tóc miễn phí, tổ chức nấu năn… Dịp này, Hội Chữ Thập đỏ tỉnh Kiên Giang còn phối hợp tổ chức chương trình “Vòng tay Nhân ái” tặng 300 suất quà (400.000 đồng/suất), khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và cắt tóc cho khoảng 600 lượt người là hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và người dân tộc Khmer trên địa bàn xã Minh Hòa, huyện Châu Thành...

Xã Minh Hòa, huyện Châu Thành nơi diễn ra các hoạt động Tết Quân dân năm 2023 đợt 2, mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer.
Ban tổ chức các hoạt động Tết quân - dân năm 2023 đợt 2 tỉnh Kiên Giang tổ chức giải đua ghe ngo huyện Châu Thành thu hút 25 đội (với 250 vận động viên) đến từ xã Minh Hòa, thị trấn Minh Lương và xã Bình An tham gia tranh tài.
Các ghe ngo về tham dự giải tranh tài ở đường đua có cự ly 500 m với sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo cổ động viên ở hai bên bờ sông Chắc Kha. Đua ghe ngo là môn thể thao dân gian truyền thông mang tính cộng đồng cao, là một hoạt động văn hóa, thể thao hết sức độc đáo của đồng bào Khmer Nam bộ.
Hình ảnh chiếc ghe ngo còn là biểu tượng của sự no ấm, sung túc và cũng là hình ảnh đại diện cho mỗi phum, sóc, địa phương. Giải đua ghe ngo không chỉ tạo sinh khí vui tươi, phấn khởi trong dịp tổ chức các hoạt động Tết quân - dân”, mà còn gó phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer, đồng thời khích lệ phong trào rèn luyện sức khỏe trong cộng đồng.
Cùng ngày, Hội Chữ Thập đỏ tỉnh Kiên Giang phối hợp Hội Chữ Thập đỏ Vòng tay Nhân ái tổ chức tặng 300 suất quà (400.000 đồng/suất), khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và cắt tóc cho khoảng 600 lượt người là hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và người dân tộc Khmer trên địa bàn xã Minh Hòa, huyện Châu Thành.
Người dân được cắt tóc miễn phí để vui Tết.
Đặc biệt, Ban tổ chức còn nấu 29 món ăn chay đa dạng từ các món cơm, canh, xào, bún, bánh… phục vụ 1.000 suất buffet miễn phí cho người dân.
Nhân dịp này, cán bộ lực lượng vũ trang, các ban ngành đoàn thể cùng người dân làm 400 m đường giao thông nông thôn. Tỉnh đoàn Kiên Giang tổ chức hoạt động trò chơi dân gian thu hút trên 200 đoàn viên, thanh niên đến từ Trường Đại học Kiên Giang và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Châu Thành tham gia.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Kiên Giang: Nhiều hoạt động mừng Tết Chôl Chnăm Thmây

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO