Kiến nghị giảm đại diện cơ quan hành pháp trong Quốc hội
Dù có ý kiến đề nghị tăng số lượng đại biểu trong bộ máy quản lý nhưng theo Chủ tịch Hiệp Hội Doanh nghiệp TP HCM, nên ưu tiên đại biểu Quốc hội chuyên trách, hạn chế đại diện các cơ quan hành pháp, để tránh tình trạng vừa “đá bóng vừa thổi còi”.

Quảng cảnh Hội nghị.
Ngày 17/2, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ TP HCM tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV (2016 - 2021). Theo Hội đồng Bầu cử TP, tổng số đại biểu Quốc hội của TP được bầu là 30 đại biểu, trong đó Trung ương giới thiệu về 14 đại biểu, đại biểu đang sinh sống và làm việc tại TP được bầu theo cơ cấu là 16. Thành phố giới thiệu 46 đại biểu ứng cử để bầu ra 16 đại biểu trên.
Ông Nguyễn Hoàng Năng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM chủ trì Hội nghị cho rằng, bầu cử đại biểu Quốc hội là sự kiện có ý nghĩa trọng đại, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng, toàn quân và toàn dân trên cả nước. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để lựa chọn những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân tham gia vào cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước.
Tại Hội nghị, Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ - đại diện Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin đề nghị, cần tăng số lượng đại biểu trong bộ máy quản lý để đảm bảo số lượng đại biểu đại diện cho việc quản lý, đồng thời tăng số lượng đại biểu của Mặt trận.

Tuy nhiên, theo ông Lê Văn Minh - Hội Doanh nhân Cựu chiến binh TP, cần hạn chế đại biểu các tổ chức hội vì thực tế các đại biểu này rất ít phát biểu ở nghị trường, trong khi đó tiếng nói của người dân như: Hợp tác xã, Hiệp hội trang trại… cần phải được tăng lên. Khối doanh nghiệp tư nhân, hiện quá ít nên cũng cần tăng lên, bởi chính doanh nghiệp tư nhân có nhiều phản biện, nhiều đóng góp cho xã hội.
Ông Huỳnh Văn Minh - Chủ tịch Hiệp Hội Doanh nghiệp TP đánh giá, cơ cấu đại biểu dự kiến phân bố tương đối đồng đều, hợp lý. Ông Huỳnh Văn Minh kiến nghị, đại biểu Quốc hội được hiệp thương giới thiệu cần phải là doanh nhân, là đại diện cho doanh nghiệp tiêu biểu, đại diện cho tiếng nói của các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, công tác hiệp thương nên ưu tiên đại biểu Quốc hội chuyên trách, hạn chế đại diện các cơ quan hành pháp, để tránh tình trạng vừa “đá bóng vừa thổi còi”.
Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm - Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Hội đồng bầu cử TP cho rằng, cơ cấu lần hiệp thương lần này khá đầy đủ về số lượng của Trung uong cũng như địa phương; cơ cấu đó đại diện cho hầu hết các cơ quan, các tổ chức hội, về giới, về tôn giáo, cơ cấu độ tuổi…
Theo bà Tâm, mặc dù cơ cấu đưa ra là như vậy, nhưng chỉ những đại biểu đảm bảo được số phiếu quy định mới được xem là trúng cử, quy định này nhằm đảm bảo chất lượng và nguyện vọng của nhân dân.