Ngày 20/10, tại TP HCM, Bộ Công Thương phối hợp với Dự án “Quản trị nhà nước nhằm tăng trưởng toàn diện USAID” tổ chức đã diễn ra hội thảo “Tổng kết thực tiễn thi hành Luật Thương mại năm 2005”.
Tại Hội thảo, bà Trần Đỗ Quyên - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Công thương) cho biết, Luật Thương mại 2005 trở thành một trong những nền tảng pháp lý quan trọng của Việt Nam, là tiền đề để gia nhập kinh tế quốc tế. Từ khi thực hiện, các vụ việc tranh chấp thương mại đã được các cơ quan tài phán giải quyết với tỷ lệ thành công cao (xấp xỉ 90%).
Đại diện Viện khoa học xét xử, Tòa án nhân dân tối cao thông tin, từ ngày 1/10/2008 đến hết tháng 9/2014, Tòa án nhân dân các cấp đã thụ lý 81.214 vụ án kinh doanh thương mại; đã giải quyết được 64.568 vụ án chiếm 79,6%.
Mặc dù việc giải quyết tranh chấp thương mại đã có hiệu quả cao, tuy nhiên theo Vụ Pháp chế (Bộ Công Thương), trong quá trình hội nhập, một số phương thức hoạt động thương mại mới đang hình thành và phát triển, vì vậy cần nghiên cứu, bổ sung các quy định khả thi, cần thiết vào Luật Thương mại nhằm tạo pháp lý cao, đồng bộ cho các hoạt động này.