Báo Đại Đoàn Kết Kinh tế

Kinh tế 9 tháng đầu năm 2025: Tăng trưởng ấn tượng

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Kinh tế 9 tháng đầu năm 2025: Tăng trưởng ấn tượng

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Nhiều tổ chức quốc tế đánh giá, tốc độ tăng trưởng của kinh tế Việt Nam rất ấn tượng, đang dần trở thành biểu tượng về khả năng chống chịu ở Đông Nam Á trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động.

Những con số tăng trưởng xuất khẩu đã góp phần quan trọng vào bức tranh kinh tế trong 9 tháng qua.	Ảnh: Quang Vinh
Những con số tăng trưởng xuất khẩu đã góp phần quan trọng vào bức tranh kinh tế trong 9 tháng qua. Ảnh: Quang Vinh

Xuất khẩu có thể cán mức kỷ lục hơn 900 tỷ USD

Số liệu thống kê mới được Cục Hải quan công bố, tháng 9/2025, kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đạt 82,49 tỷ USD. Nếu duy trì quy mô kim ngạch như những tháng gần đây, kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước trong năm 2025 có thể cán mốc kỷ lục 900 tỷ USD.

Trong đó, xuất khẩu cả nước đạt 42,67 tỷ USD, giảm 1,7% so với tháng trước. Dù có chiều hướng giảm nhẹ nhưng kim ngạch xuất khẩu vẫn duy trì ở mức cao hơn 40 tỷ USD/tháng và vẫn đạt tăng trưởng tới 24,77% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng tháng 9 có tới 10 nhóm hàng đạt kim ngạch từ 1 tỷ USD trở lên. Dẫn đầu là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 10,59 tỷ USD, tăng 4,3% so với tháng trước. Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng đứng thứ hai với 5,6 tỷ USD, tăng 8,1%; thứ ba là điện thoại và linh kiện với 5,4 tỷ USD, giảm 5,6%. Các vị trí tiếp theo gồm: dệt may đạt 3,26 tỷ USD (giảm 15,6%); giày dép đạt 1,7 tỷ USD (giảm 14,4%)...

Ở chiều ngược lại, nhập khẩu trong tháng 9 đạt 39,82 tỷ USD, tăng nhẹ 0,4% so với tháng trước và tăng 24,83% so với cùng kỳ 2024. Có 5 nhóm hàng đạt kim ngạch 1 tỷ USD trở lên gồm: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng; vải các loại; điện thoại các loại và linh kiện; chất dẻo nguyên liệu.

Như vậy, tháng 9 là tháng thứ 3 liên tiếp quy mô kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước đạt được con số ấn tượng trên 80 tỷ USD/tháng. Tính chung hết tháng 9, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu khẩu đạt 680,66 tỷ USD, tăng 17,66% so với cùng kỳ 2024. Trong đó, xuất khẩu đạt 348,74 tỷ USD, tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái; nhập khẩu đạt 331,92 tỷ USD, tăng 18,8%. Cán cân thương mại 9 tháng thặng dư 16,82 tỷ USD. Đáng chú ý, dù mới hết tháng 9 nhưng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đã xấp xỉ kết quả đạt được của cả năm 2023 (năm 2023 đạt 681 tỷ USD).

Tính bình quân 9 tháng qua, kim ngạch xuất nhập khẩu 75,63 tỷ USD/tháng. Nếu duy trì mức bình quân này trong 3 tháng còn lại của năm 2025, kết thúc năm nay, kim ngạch xuất khẩu cả nước sẽ đạt hơn 907 tỷ USD – con số kỷ lục từ trước đến nay.

Nhiều động lực tăng trưởng

Các tổ chức quốc tế đánh giá, trong bối cảnh kinh tế thế giới nhiều biến động, kinh tế Việt Nam được coi là “ngôi sao tăng trưởng” của Đông Nam Á. Tốc độ phục hồi ấn tượng, cùng chính sách điều hành linh hoạt của Chính phủ, đang giúp Việt Nam khẳng định vị thế ngày càng vững vàng.

Theo tờ Business Times của Singapore, Việt Nam được đánh giá là ngôi sao tăng trưởng và có thể trở thành nền kinh tế có thành tích tốt nhất Đông Nam Á năm nay. Ngay cả khi chịu tác động nặng nề từ các mức thuế của Mỹ, tăng trưởng kinh tế Việt Nam vẫn có sự bứt phá rõ rệt, đạt mức ấn tượng 7,5%, đánh dấu mức cao nhất trong các kỳ sáu tháng đầu năm kể từ năm 2010.

Tại buổi họp báo Triển vọng kinh tế Việt Nam giai đoạn 2025-2026 diễn ra mới đây, ông Shantanu Chakraborty - Giám đốc Quốc gia Ngân hàng ADB tại Việt Nam cho biết, năm 2025 là một năm đầy thách thức với kinh tế Việt Nam, trong đó phải kể đến vấn đề về thuế quan. Việt Nam phải chịu một số mức thuế cao theo chính sách thuế đối ứng của Mỹ. Thế nhưng, bất chấp những trở ngại, kinh tế Việt Nam vẫn đạt kết quả khá tốt trong các quý đầu năm, với mức 7.5%. Kết quả tích cực này phần lớn là nhờ xuất khẩu tăng mạnh trước khi các mức thuế mới của Mỹ có hiệu lực. Bên cạnh đó, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vẫn duy trì mạnh mẽ. Trong 8 tháng của năm nay, giải ngân FDI đạt 15,4 tỷ USD, tăng gần 9% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, dù đầu tư vào dự án mới có phần chững lại do doanh nghiệp (DN) đang cân nhắc ảnh hưởng từ chính sách thuế của Mỹ, nhưng các DN nước ngoài đang vận hành tại Việt Nam lại tăng mạnh cam kết đầu tư, thể hiện niềm tin vững chắc vào thị trường.

Các tổ chức quốc tế cũng đánh giá cao năng lực điều hành kinh tế của Chính phủ Việt Nam – được xem là một trong những quốc gia có chính sách quản lý hiệu quả nhất khu vực. Việt Nam đang nỗ lực duy trì đà tăng trưởng, cân bằng chính sách tài khóa và tiền tệ, hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia thu nhập cao vào năm 2045.

Theo nhận định của ông Shantanu Chakraborty - Giám đốc quốc gia ADB tại Việt Nam, Chính phủ đang công bố rất nhiều siêu dự án mang tính chuyển đổi, bao gồm đường sắt cao tốc, các kế hoạch lớn theo Quy hoạch điện 8 để tăng cường sản xuất năng lượng. Đó là động lực tăng trưởng lớn. “Thứ hai, Chính phủ đã thực hiện rất nhiều cải cách, ở cấp tỉnh, cấp Trung ương. Hiệu quả và tốc độ thực hiện những cải cách này là động lực rất quan trọng để phục hồi nền kinh tế. Thứ ba, Việt Nam đã làm rất tốt việc ứng phó với thách thức từ chính sách thuế quan của Mỹ, thông qua việc thúc đẩy các Hiệp định thương mại tự do và tăng cường kết nối với nhiều thị trường khác” – vị này phân tích.

Các chuyên gia dự báo, kinh tế Việt Nam giai đoạn 2025 - 2026 sẽ tiếp tục vững vàng nhờ chính sách tài khóa và tiền tệ mở rộng. Bên cạnh đó, giải ngân đầu tư công hiệu quả, đầu tư chiến lược vào chuyển đổi số và phát triển bền vững, cùng cải cách thể chế sâu rộng sẽ là những yếu tố then chốt giúp Việt Nam duy trì tốc độ tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh...

T.Xuân