Kinh tế nửa đầu năm 2015: Nhiều tín hiệu vui
Tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm dự kiến đạt tốc độ 6,11%, cao nhất so với cùng kỳ kể từ năm 2010; cả nước có hơn 14.400 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn gần 282.400 tỷ đồng, tăng trên 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Tại cuộc giao ban về tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm của Bộ Kế hoạch Đầu tư diễn ra hôm qua (24-6), nhiều số liệu, chỉ tiêu kinh tế xã hội cho thấy chỉ số niềm tin người tiêu dùng tăng kỷ lục.

Doanh nghiệp ôtô cần được hỗ trợ để tăng sức cạnh tranh
GDP cao nhất trong 5 năm trở lại đây
Theo số liệu của Bộ Kế hoạch & Đầu tư, tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm chủ yếu nhờ khu vực công nghiệp và xây dựng (tăng 8,36% so với cùng kỳ). Lĩnh vực dịch vụ tăng trưởng khá đạt mức 6,16% trong khi đó lĩnh vực nông, lâm thủy sản vẫn giữ mức tăng thấp, chỉ 2,16%. Nhìn vào diễn biến kinh tế nửa chặng đường của năm 2015, có nhiều khả năng mục tiêu tăng trưởng kinh tế (GDP) mà Chính phủ đề ra sẽ đạt 6,2% là khả thi.
Trong 6 tháng đầu năm chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 9,6% so với cùng kỳ năm 2014, cao hơn nhiều so với cùng kỳ các năm trước. Ngành sản xuất và phân phối điện tăng 11,2% (cùng kỳ tăng 10,9%); công nghiệp khai khoáng tăng 8,2% trog khi cùng kỳ giảm 2,5%; Đặc biệt ngành công nghiệp chế biến tăng vọt 10% là dấu hiệu tốt trong khi so với cùng kỳ nhóm hàng này chỉ tăng 6,8%. Điều này cho thấy ngành công nghiệp chế biến trên đà phục hồi mạnh. Tương tự, ngành dệt may cũng đã có những tín hiệu khả quan.
Ở khu vực dịch vụ, trong 6 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hoá doanh thu và dịch vụ tiêu dùng ước tăng 9,76% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ tăng 5,7%). Đặc biệt trong nửa đầu năm, tình hình hoạt động của các DN cũng dần phục hồi. Cả nước có trên 14.400 DN đăng ký thành lập mới với tổng vốn gần 282.400 tỷ đồng, tăng trên 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một DN đạt 6,2 tỷ đồng, tăng 0,5%. Số DN hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động kinh doanh trong 6 tháng đầu năm giảm 0,9% so với cùng kỳ, con số phải tạm ngừng hoạt động cũng giảm gần 6%.
Cũng tính đến ngày 20-6, thu hút vốn FDI có nhiều chuyển biến với 757 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký là 3,83 tỷ USD, bằng 79% so với cùng kỳ 2014. Tổng số lượt dự án tăng vốn đầu tư mở rộng sản xuất trong 6 tháng đầu năm là 281 lượt dự án với lượt số vốn tăng thêm là 1,65 tỷ USD bằng 83% so cùng kỳ. Cũng trong quãng thời gian này số vốn FDI được giải ngân 6,3 tỷ USD tăng 9,6 % so cùng kỳ năm 2014.
Riêng số liệu về chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6 cũng đã được công bố tăng 0,35%. Với tốc độ tăng tương đối thấp kể từ năm 2001 lại đây, bình quân mỗi tháng CPI chỉ tăng 0,1%, mức thấp nhất trong vòng 10 năm trở lại đây. Sau 6 tháng CPI tăng 0,55% so với cuối năm 2014, như vậy nếu không có những đột biến trong 6 tháng cuối năm, chỉ số giá tiêu dùng năm 2015 sẽ đạt được mục tiêu đề ra.
DN vẫn cần gỡ khó
Theo nhìn nhận của các chuyên gia, sự phục hồi của nền kinh tế là đáng ghi nhận. Trong thời gian qua cơ quan chức năng đã có nhiều nỗ lực để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Chi phí gia nhập thị trường và rời bỏ thị trường được giảm bớt, đồng thời giảm gánh nặng cho DN. Tuy nhiên, để nền kinh tế tăng trưởng bền vững vẫn cần thêm những chính sách.
Đại diện Sở KH&ĐT TP.HCM cho biết, trong thời điểm khó khăn, lãnh đạo thành phố tập trung nhiều cho việc cải thiện môi trường đầu tư giúp DN vượt khó khăn. Ngoài những giải pháp chung, thành phố còn quan tâm đến vấn đề kích cầu trong đó có ngành công nghiệp hỗ trợ thành phố rất tập trung và có đề án phát triển riêng. Tuy nhiên, vị lãnh đạo này cũng cho rằng cơ quan quản lý nên cùng hỗ trợ về cơ chế chính sách để địa phương hỗ trợ DN hiệu quả hơn.
Còn đại diện Sở KH&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, Vĩnh Phúc là địa phương có thế mạnh tập trung sản xuất ôtô, đây cũng là 1 trong 6 ngành được ưu tiên phát triển. Dù 6 tháng đầu năm sản xuất ôtô tăng 34% so cùng kỳ- mức vượt bậc từ trước đến nay nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nỗi lo vì chiến lược phát triển ôtô vẫn phập phù, nhiều chính sách chưa được cụ thể hóa. Vị lãnh đạo này cho rằng, ôtô nguyên chiếc nhập về nhiều không có nghĩa là đời sống người dân Việt Nam tăng. Chính phủ đã có các quyết định về công nghiệp hỗ trợ, có chiến lược phát triển công nghiệp hỗ trợ nhưng để đi vào cuộc sống cần hàng loạt chính sách khác kèm theo. Cộng đồng DN nhỏ và vừa trên địa phương vẫn loay hoay tìm hướng “tự bơi” là chính.
Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Đặng Huy Đông hỏi, vậy DN cần chính sách gì? Đại diện tỉnh Vĩnh Phúc kiến nghị: Đó là quỹ hỗ trợ DN nhỏ và vừa chưa đi vào cuộc sống, nâng thời gian vay vốn cho DN lên 7 -10 năm thay cho mức 5 năm như hiện nay; cần cho DN được hưởng “ưu đãi vườn ươm công nghiệp”.
Thứ trưởng Đặng Huy Đông cho rằng, vốn dài hạn và ngành công nghiệp ôtô vẫn cần một lời giải trong dài hạn. Cơ quan quản lý sẵn sàng giải quyết các kiến nghị, các vướng mắc. Nhưng đi kèm đó địa phương cũng phải đưa ra được sản phẩm để cạnh tranh. “Chúng ta sẽ chỉ cho nhau cách đi như thế nào khi có một hay hai sản phẩm cụ thể”- ông Đông nói.
Nhiều đại diện tham gia cuộc giao ban cũng cho rằng, cộng đồng DN là “hàn thử biểu” của nền kinh tế. Nhiều DN sợ chính sách thường xuyên thay đổi không kịp thời gian để thích ứng. Các chính sách hỗ trợ DN cứ trở đi trở lại miễn thuế, đất, lãi suất… trong khi đó DN cần có những hướng dẫn cụ thể hơn.