Xã hội

Kịp thời cứu 9 thuyền viên gặp nạn trên biển

Nguyên Du 14/12/2023 14:19

Ngày 14/12, Đồn Biên phòng Nhà Mát (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bạc Liêu) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận 7 thuyền viên bị nạn trên biển vào bờ an toàn, đồng thời đang tích cực tìm kiếm một nạn nhân mất tích.

Khoảng 15 giờ ngày 13/12, Đồn Biên phòng Nhà Mát nhận được tin báo của ông Trần Hoa Lư (khóm Nhà Mát, phường Nhà Mát, Thành phố Bạc Liêu) về việc cứu được 7 thuyền viên trên tàu đánh cá gặp nạn.

z4973119905454_402963e1ec5317ba07249a10c1971d27.jpg
Cán bộ Đồn biên phòng Nhà Mát chia tay các thuyền viên khi gia đình đón về nhà.

Trước đó, phương tiện mang biển kiểm soát BL91089 TS, chở 7 thuyền viên do ông Triệu Xuân Qui (Mỹ Xuyên, Sóc Trăng) làm chủ kiêm thuyền trưởng đang đánh bắt tại khu vực cách cửa biển Nhà Mát khoảng 12 hải lý về hướng Vĩnh Châu (tỉnh Sóc Trăng) thì bị sóng đánh chìm. May mắn, tàu của ông Trần Hoa Lư kịp thời phát hiện vụ việc và cứu vớt các thuyền viên. Sau đó, chuyển cho phương tiện TG94589 TS của ông Huỳnh Phú Cường (tỉnh Tiền Giang) đưa vào bờ. Đến tối 13/12, các thuyền viên đã được đưa vào tới trạm Kiểm soát Biên phòng Nhà Mát.

Qua thăm khám, sức khỏe của 7 thuyền viên ổn định và được Đồn Biên phòng Nhà Mát bàn giao cho người thân đưa về gia đình chăm sóc.

z4973119902156_ce6aad5840a1bafee8029b1a490d2279.jpg
Qua thăm khám, sức khỏe của 7 thuyền viên ổn định và được Đồn Biên phòng Nhà Mát bàn giao cho người thân đưa về gia đình chăm sóc.

Cùng chiều 13/12, Trạm kiểm soát Biên phòng Nhà Mát nhận được tin báo của ông Trần Minh Vương (sinh năm 1990 ở huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang) trình báo phương tiện biển kiểm soát KG 92275 TS chở 3 thuyền viên do ông làm chủ kiêm thuyền trưởng, hành nghề lưới kéo đơn, đang đánh bắt cách cửa biển Nhà Mát 10 hải lý về hướng Vĩnh Châu thì bị sóng đánh chìm. 2 thuyền viên đã được phương tiện KG 92410 TS của ông Châu Trương (tỉnh Kiên Giang) cứu vớt, thuyền viên còn lại mất tích.

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Nhà Mát đã cử 5 cán bộ, chiến sĩ và trưng dụng phương tiện ngư dân cơ động ra vị trí tàu gặp nạn. Đồng thời, phối hợp cùng với 5 tàu cá khác tìm kiếm quanh khu vực. Tuy nhiên, đến tối cùng ngày, do sóng to gió lớn, trời tối nên phương tiện trưng dụng đã cơ động vào bờ. Sáng nay, đơn vị tiếp tục trưng dụng phương tiện và cử cán bộ chiến sĩ phối hợp tìm kiếm thuyền viên mất tích.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Kịp thời cứu 9 thuyền viên gặp nạn trên biển

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO