Ngày 31/3, tại Đàn tế Nam Giao nằm trong Quần thể DSTG thành nhà Hồ, Hội di sản văn hoá và cổ vật Thanh Hoa, Ban liên lạc họ Hồ Thanh Hoá phối hợp cùng Trung tâm bảo tồn DSTG thành nhà Hồ và UBND huyện Vĩnh Lộc đã tổ chức lễ kỷ niệm 596 năm ngày mất hoàng đế Hồ Quý Ly.
Màn trống hội tung hô công trạng của vị vua khởi thuỷ nhà Hồ.
Tại lễ kỷ niệm, các tổ chức cùng dòng họ Hồ trong cả nước đã ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng, những đóng góp lớn đối với đất nước của Hồ Quý Ly cách đây hơn 600 năm về trước. Vị vua khởi thuỷ vương triều Hồ đã làm rạng danh nước Đại Việt bằng việc tiến hành hàng loạt những cải cách kinh thiên, động địa. Có những cải cách của nhà Hồ tới ngày nay vẫn còn nguyên giá trị.
Con cháu họ Hồ cùng kính cáo lên anh linh Hồ Quý Ly.
Vương triều Hồ đã xây dựng đế kinh trên đất Tây Giai với toà hoàng thành bằng đá độc nhất vô nhị khiến cả thế giới phải công nhận đó là một di sản đặc biệt của nhân loại.
Hồ Quý Ly đưa ra nhiều cải cách mang tính cách tân.
Những cải cách giang sơn mà Hồ Quý Ly cùng vương triều đã tiến hành trong lịch sử đủ để hậu thế tôn vinh là bậc anh hùng được quốc sử lưu danh.
Dâng hương tưởng nhớ công trạng Hồ Quý Ly.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Hồ Quang Sơn - Chủ tịch hội di sản văn hoá và cổ vật Thanh Hoa cho biết: “Hôm nay, 15/2 năm Mậu Tuất 2018, chúng ta cùng dựng nén tâm nhang tri ân hoàng đế Hồ Quý Ly, việc làm này nhằm nhắc nhở hậu thế luôn nhớ về một vị vua đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp cách tân giang sơn, xã tắc”.