Báo Đại Đoàn Kết Công nghệ

Kỳ thi THPT Quốc gia: Hỗ trợ đến từ nhiều phía

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Kỳ thi THPT Quốc gia: Hỗ trợ đến từ nhiều phía

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Tại nhiều bến xe ở Hà Nội đã bắt đầu thấy bóng dáng các thí sinh về Hà Nội. Các đội tình nguyện cũng đã chính thức ra quân để tiếp sức cho mùa thi hiệu quả. Tất cả đều dồn hết công sức, tấm lòng mình cho những thí sinh…

Kỳ thi THPT Quốc gia: Hỗ trợ đến từ nhiều phía

Kỳ thi THPT Quốc gia nhận được nhiều sự hỗ trợ của cộng đồng

Sự hỗ trợ lớn của các tình nguyện viên

Còn chưa đầy một tuần nữa là kỳ thi THPT trên cả nước sẽ diễn ra. Từ người già đến người trẻ đều muốn góp sức mình cho kỳ thi hiệu quả. Nghe những thông tin như tài xế giảm giá vé cho thí sinh đi thi THPT Quốc gia, mở riêng tuyến buýt cho thí sinh từ Ninh Bình vào Thanh Hóa dự thi, rồi những ông chủ đóng cửa tiệm đưa đón thí sinh đi thi, hay thí sinh được đi taxi giá rẻ… ai cũng vô cùng xúc động. Có cả những bạn thanh niên tình nguyện không quản thời tiết túc trực hàng giờ tại các bến xe, các quán cơm để phục vụ thí sinh. Tất cả đều dốc lòng mong muốn các thí sinh có được một kỳ thi tốt đẹp.

Chính các thí sinh, ngay từ bây giờ hãy ghi nhớ thêm những địa chỉ tình nguyện để có thể yên tâm hơn trong kỳ thi tới. Để được tư vấn, giới thiệu chỗ ở miễn phí hoặc giá rẻ, đảm bảo an toàn trước khi về Hà Nội dự thi, quý phụ huynh, các em thí sinh có thể truy cập trang web: tiepsucmuathi.edu.vn hoặc trực tiếp gọi điện tới đường dây nóng Tiếp sức mùa thi của Thành đoàn - Hội Sinh viên TP. Hà Nội để được tư vấn trực tiếp: 04.62594918; 04.62594928. Đây cũng là số đường dây nóng, nếu người nhà và thí sinh cần thông báo hoặc cần trợ giúp về vấn đề an ninh... Riêng đối với trường hợp thí sinh cần hỗ trợ về các tuyến xe buýt, cần tư vấn địa chỉ và cách di chuyển thuận lợi bằng xe buýt từ bến xe tới điểm thi, điểm trọ (và ngược lại), phụ huynh, thí sinh có thể truy cập trang web: www.timbus.vn để tra cứu trực tiếp, hoặc gọi tới đường dây nóng tư vấn các tuyến xe buýt tại Hà Nội: 04.38436393.

Từ ngày mai (28-6), thí sinh và người nhà về Hà Nội dự thi qua các bến xe: Mỹ Đình, Giáp Bát, Gia Lâm hoặc trạm trung chuyển xe buýt Long Biên tại các địa điểm thi có thể tới bàn Tiếp sức mùa thi tại các điểm này để được hỗ trợ việc di chuyển (tra giúp tuyến xe buýt, gửi tặng bản đồ chỉ đường, chở xe miễn phí… Cũng từ ngày mai, thí sinh và người nhà có thể nhận các suất ăn nhẹ, đồ uống, quạt cầm tay, một số loại thuốc thông thường, cẩm nang Tiếp sức mùa thi, bản đồ các điểm thi… tại các Quầy dịch vụ cộng đồng miễn phí và các bàn Tiếp sức mùa thi đặt tại các bến xe, cổng trường.

Đối với các thí sinh và người nhà có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cần được hỗ trợ các suất cơm miễn phí có thể gọi tới đường dây nóng của chương trình Tiếp sức mùa thi hoặc gọi trực tiếp tới số điện thoại: 04.39369305 (Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Thành đoàn Hà Nội) để đặt trước các suất cơm miễn phí.

Yên tâm với đề thi

Điều thí sinh lo lắng nhất là đề thi, vừa qua cũng đã được lãnh đạo Bộ GD&ĐT giải đáp. Theo ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD&ĐT): Đề thi năm nay sẽ nằm hoàn toàn trong sách giáo khoa, chủ yếu là lớp 12, theo hướng đánh giá năng lực của người học, không yêu cầu cao các em phải ghi nhớ máy móc các số liệu, sự kiện. Các thí sinh phải bằng kiến thức, năng lực của mình, bằng vốn sống để vận dụng các kiến thức tổng hợp.

Đề thi có phần cơ bản khoảng 60% và phần nâng cao dần khoảng 40%. Các câu hỏi sẽ được sắp xếp theo hướng độ khó tăng dần để thuận lợi cho các em. Các em cần bình tĩnh, yên tâm làm bài để đạt kết quả tốt nhất.

Công tác thi có an toàn, nghiêm túc?

Để kỳ thi được diễn ra an toàn nghiêm túc, Bộ GD&ĐT cho biết, sẽ tổ chức các đoàn thanh tra tại các địa phương cũng như từng hội đồng, từng điểm coi thi, chấm thi. Ngoài ra Ban chỉ đạo thi của Bộ cũng sẽ có những đoàn kiểm tra đột xuất không báo trước tại các hội đồng để đảm bảo tính chủ động của lãnh đạo các hội đồng.

Việc thanh tra sẽ được thực hiện nghiêm túc ở cả các cụm thi do địa phương chủ trì hay cụm thi do trường ĐH chủ trì. Tuy nhiên, đây chỉ là hình thức để hỗ trợ thêm cho tính khách quan, tính nghiêm túc của các hội đồng thi, đề phòng sai phạm, phát hiện những khó khăn có thể kiến nghị xử lý một cách kịp thời. Còn việc có nghiêm túc hay không phải nằm chính tại hội đồng đó.

Trước lo ngại sẽ có sự chênh lệch về kết quả thi ở cụm thi do Sở GD&ĐT chủ trì và cụm do trường ĐH chủ trì, Bộ cũng đã có chỉ đạo: Dù thi theo cụm thi do trường ĐH chủ trì hay thi chỉ để lấy điều kiện để tốt nghiệp đều có cùng chung quy chế, cùng chung đề, cùng chung cách thức tổ chức thực hiện ở các hội đồng như nhau. Các Sở GD&ĐT phải tổ chức kỳ thi thật nghiêm túc, khách quan để các trường ĐH, CĐ tin tưởng vào kết quả thi tại các địa phương. Như thế, thí sinh sẽ đỡ phải đi xa, bớt vất vả khi dự tuyển vào các trường ĐH…

Trước băn khoăn này, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, Trưởng Ban chỉ đạo cụm thi do Sở GD&ĐT chủ trì cho biết đã quán triệt ngay từ đầu các cán bộ coi thi, thanh tra thi, chấm thi… Ông nói: Sở vừa tổ chức xong kỳ thi vào 10 tầm địa phương. Kỳ thi tới đây là kỳ thi ở cấp quốc gia, với tính chất quan trọng (vừa là tốt nghiệp vừa có căn cứ để xét ĐH, CĐ). Bởi thế tinh thần trách nhiệm cũng phải nghiêm túc, chặt chẽ, an toàn, đúng quy chế. Có 4 điểm mà Sở đã chỉ đạo các trưởng điểm thi cần nắm chắc, đó là “chuẩn bị kỹ điều kiện, nắm chắc quy chế, kiểm soát được tình hình, và xử lý tốt tình huống”. Cố gắng xem mình đã như vậy chưa để kỳ thi diễn ra nghiêm túc.

Điều mà bất cứ cụm thi nào cũng phải quan tâm, đó là cần để ý xem đề có bị lọt ra ngoài không, cơ sở vật chất có bị hỏng hóc gì không... Phòng thi ở khu vực gần nhà dân thì phải đóng chặt phía sau. Cán bộ coi thi phải đủ số lượng. Phải có cán bộ coi thi dự phòng, nếu thiếu thì phải báo cho điểm trưởng. Các điểm trưởng thì phải mở máy 24/24 để chỉ đạo thi. Theo Trưởng Ban chỉ đạo Cụm thi Sở GD&ĐT thì việc trực đề là vô cùng quan trọng, an ninh phải ở đảm bảo 24/24. “Tuyệt đối không để thiếu người quản lý. Một điểm thi bị lộ đề thì cả nước bị lộ đề. Cả nước phải thi lại, vô cùng tốn kém”…

Thủy Anh