Kỳ vọng hệ thống một cửa quốc gia
Theo thời gian, số doanh nghiệp (DN) mới thành lập ngày một nhiều. Tuy nhiên, bất cập bấy lâu nay DN phải chịu mang trên mình “chiếc áo chật” khi đụng phải đủ loại thủ tục, mà nhất là trong xuất nhập khẩu. Việc chậm trễ áp dụng công nghệ thông tin trong vấn đề giải quyết thủ tục xuất nhập khẩu vô hình trung cản trở sự phát triển của DN. Nhận thấy rõ điểm yếu, Việt Nam liên tục cải thiện môi trường kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục thông quan, thậm chí tiến đến cơ chế một cửa quốc gia nhưng hiệu
Nhìn sang các nước ASEAN, nhiều nước đã thực hiện thương mại phi giấy tờ bằng dịch vụ công trực tuyến hiệu quả cao. Điển hình, Indonesia thực hiện cơ chế một cửa khi kết nối thành công 18 cơ quan của Chính phủ, tại 10 cảng lớn. Theo đó, 90% các giao dịch xuất nhập khẩu thực hiện qua hệ thống này. Hay tại Thái Lan, 100% giao dịch về thông quan hải quan được triển khai hiệu quả thông qua cơ chế một cửa quốc gia.
Trông người lại ngẫm đến ta. Nói đến việc xây dựng cơ chế một cửa quốc gia, nhiều DN cảm thấy tủi thân là bởi nhiều nước trong khu vực đã hoàn thành cơ chế này và đang tiến đến cơ chế một cửa ở tầm cỡ khu vực, vậy mà đến nay Việt Nam mới từ từ bước vào thực hiện giai đoạn 2 với nhiều bộ - ngành tham gia.
Trong lễ công bố chính thức mở rộng cơ chế một cửa quốc gia mới đây, giới DN phấn khởi hơn khi nghe Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh bày tỏ quyết tâm trong xây dựng hệ thống một cửa quốc gia: Các bộ - ngành cần gì Chính phủ sẽ đáp ứng từ máy móc, thiết bị cho đến tập huấn. Như vậy, Chính phủ sẵn sàng hỗ trợ để các bộ - ngành thực hiện. Vấn đề còn lại và mang tính quyết định là hành động của đơn vị liên quan. Theo Phó Thủ tướng, trong quá trình triển khai hệ thống thông tin một cửa quốc gia, bộ - ngành nào làm sai quy trình thì sửa chữa. Bộ nào chưa quen thì làm từ từ từng bước. Điều này thể hiện rõ quyết tâm thực hiện cơ chế một cửa quốc gia từ Chính phủ nhằm hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Chính vì có sự chuẩn bị chu đáo về quy trình và ngân sách nên Chính phủ kỳ vọng, khi áp dụng hệ thống một cửa quốc gia các DN sẽ rút ngắn được khoảng 4/5 khoảng thời gian đăng kiểm. Dự kiến, đến cuối năm nay, các chỉ tiêu về môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh của Việt Nam sẽ bằng và vượt mức trung bình của các nước dẫn đầu ASEAN.
Năm 2015 - năm có nhiều đạo luật liên quan đến kinh doanh, môi trường đầu tư - thể chế kinh tế thị trường ban hành và có hiệu lực. Song song đó, nhiều hiệp định thương mại tự do song phương, đa phương được triển khai, nên cộng đồng DN mong muốn cải cách thủ tục hành nói chung, thủ tục thuế - hải quan nói riêng hiệu quả hơn nữa. Đặc biệt, cộng đồng DN đang kỳ vọng cải cách hành chính năm 2015 đi thẳng vào hành động chứ không phải là khẩu hiệu.