Kỳ vọng vào quyết sách chiến lược của Đại hội XIV
Đại hội Đảng lần thứ XIV tiếp tục khơi dậy niềm tin và kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào những quyết sách chiến lược với quan điểm “Dân là gốc”, tạo động lực mới cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước.
Khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng

Giáo sư Thượng Mai Thanh - Trưởng ban Cai quản Thánh thất Cao đài Thủ đô, cho biết, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với vận mệnh và tương lai của đất nước ta. Với tinh thần trách nhiệm của một công dân và niềm tin sâu sắc đối với sự lãnh đạo của Đảng, chúng tôi bày tỏ sự tin tưởng và kỳ vọng lớn lao vào thành công của Đại hội - nơi sẽ hoạch định những đường lối, chủ trương, chính sách chiến lược, tiếp tục đưa dân tộc ta vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới. Qua mỗi kỳ Đại hội, Đảng ta đều thể hiện rõ bản lĩnh, trí tuệ và tầm nhìn chiến lược, kịp thời đề ra những quyết sách phù hợp với yêu cầu của thực tiễn.
Chúng tôi tin tưởng rằng Đại hội XIV sẽ tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng, đồng thời mở ra những định hướng mới mang tính đột phá, nhằm phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh của đất nước, chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, xây dựng nước Việt Nam hòa bình, độc lập, hùng cường và hạnh phúc.
Đặc biệt, chúng tôi kỳ vọng Đại hội sẽ lựa chọn, bầu ra được đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp, nhất là cấp chiến lược, thực sự tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, trí tuệ, bản lĩnh chính trị và tinh thần đổi mới. Đó phải là những người “vừa hồng, vừa chuyên”, có tầm nhìn xa, có khát vọng cống hiến, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, vì lợi ích chung, luôn đặt lợi ích của Đảng, của Tổ quốc và Nhân dân lên trên hết. Đó cũng là nền tảng quan trọng để củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận xã hội và khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Chúng tôi tin tưởng sâu sắc rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, toàn dân tộc sẽ tiếp tục đoàn kết một lòng, quyết tâm xây dựng nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.
Có những quyết sách lớn, quan trọng dành cho đồng bào các dân tộc

Trong không khí phấn khởi, tin tưởng hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng – sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tương lai phát triển đất nước, bà Hoàng Thị Thắm - Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Tuyên Quang kỳ vọng Đại hội sẽ đề ra những quyết sách chiến lược đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Trong đó, mong muốn Đảng, Nhà nước tiếp tục có những quyết sách lớn, quan trọng dành cho đồng bào các dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo; quan tâm, chăm lo hơn nữa đến đời sống của người dân ở vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, người dân là tín đồ của các tôn giáo; tạo điều kiện để con em người dân tộc thiểu số ai cũng có cơm no, ai cũng có áo ấm, ai cũng được đến trường, không để cháu nào phải bỏ dở việc học tập.
Trong những năm qua, đồng bào các dân tộc thiểu số và đồng bào tôn giáo của tỉnh luôn một lòng sắt son tin theo Đảng, chấp hành tốt chủ trương, đường lối đổi mới của đất nước. Do đó, bên cạnh những quyết sách chiến lược chung của đất nước, thì những quyết sách, chính sách đặc thù dành riêng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số là rất cần thiết; đó chính là đòn bẩy, là động lực, nguồn lực rất quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào có đạo, tín đồ các tôn giáo, tiếp tục xây dựng vững chắc khối đoàn kết toàn dân tộc.
Nhân dân đồng lòng, chung sức cùng toàn Đảng, toàn quân

Ông Nguyễn Văn Luận, Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh chia sẻ, là cán bộ hưu trí, qua theo dõi các chương trình của Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XIV, tôi cảm nhận rõ sự chuyển mình mạnh mẽ của đất nước. Những định hướng lớn, những quyết sách quan trọng đưa ra, thảo luận tại Đại hội càng củng cố thêm niềm tin và kỳ vọng của chúng tôi vào một chặng đường phát triển mới, hướng tới cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho toàn dân. Chúng tôi mong muốn, sau khi được bầu, đội ngũ lãnh đạo của Đảng sẽ tiếp tục xây dựng và lan tỏa niềm tin vững chắc trong các tầng lớp nhân dân. Trên nền tảng niềm tin ấy, nhân dân sẽ đồng lòng, chung sức cùng toàn Đảng, toàn quân đưa đất nước phát triển toàn diện, bền vững trên mọi lĩnh vực.
Với trách nhiệm của Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh, tôi kỳ vọng rằng sau Đại hội, các cấp, các ngành sẽ tiếp tục ban hành nhiều chủ trương, chính sách đổi mới, thiết thực hơn, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Đặc biệt, các chính sách cần quan tâm, tôn trọng và phù hợp với đời sống tâm linh của các tôn giáo nói chung, đồng bào Công giáo nói riêng. Từ đó, đồng bào Công giáo sẽ tiếp tục đồng hành cùng dân tộc, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng đời sống gia đình, cộng đồng, giáo xứ, giáo họ ngày càng ổn định, phát triển, thực sự “tốt đời, đẹp đạo”.
Tin tưởng từ những quyết sách của Đại hội XIV

Bà Nguyễn Thị Tú Oanh, Hiệu trưởng Trường Mầm non Phúc Lộc (xã Tùng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh), cho biết, là người trực tiếp gắn bó với sự nghiệp chăm sóc, giáo dục trẻ em – thế hệ mầm non của đất nước, tôi theo dõi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với niềm tin sâu sắc và nhiều kỳ vọng cho chặng đường phát triển mới. Những định hướng lớn được Đại hội đề ra không chỉ mang tầm chiến lược đối với sự phát triển chung của đất nước, mà còn mở ra nhiều cơ hội đổi mới căn bản, toàn diện lĩnh vực giáo dục, trong đó có giáo dục mầm non. Điều tôi đặc biệt quan tâm là các chủ trương về phát triển con người, đầu tư cho giáo dục ngay từ những năm đầu đời. Giáo dục mầm non không chỉ là nền tảng hình thành nhân cách, mà còn là tiền đề cho chất lượng nguồn nhân lực trong tương lai.
Vì vậy, chúng tôi kỳ vọng Đảng và Nhà nước sẽ tiếp tục dành sự quan tâm thỏa đáng hơn nữa cho bậc học này, từ hoàn thiện cơ chế, chính sách đến tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, thân thiện cho trẻ. Đội ngũ giáo viên mầm non hiện nay vẫn còn nhiều khó khăn, áp lực nghề nghiệp lớn trong khi chế độ, chính sách chưa thực sự tương xứng.
Chúng tôi mong rằng, sau Đại hội, sẽ có những quyết sách cụ thể, thiết thực nhằm cải thiện đời sống, nâng cao vị thế xã hội cho đội ngũ giáo viên, để họ yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với nghề. Với niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn mới, chúng tôi sẽ tiếp tục đổi mới phương pháp chăm sóc, giáo dục trẻ theo hướng lấy trẻ làm trung tâm, chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, nuôi dưỡng những công dân tương lai phát triển toàn diện. Chúng tôi tin tưởng rằng, từ những quyết sách của Đại hội XIV, giáo dục nói chung và giáo dục mầm non nói riêng sẽ có thêm động lực mạnh mẽ để phát triển bền vững, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Tạo động lực mới, khơi dậy khát vọng cống hiến trong mỗi cán bộ, đảng viên

Ông Đỗ Văn Hải, Đảng viên Chi bộ 7 Địch Lương, xã Vĩnh Hải, TP Hải Phòng cho rằng, kỳ vọng lớn nhất của tôi chính là công tác nhân sự – yếu tố then chốt quyết định chất lượng lãnh đạo và hiệu quả thực thi đường lối của Đảng trong nhiệm kỳ 2026-2031. Trong bối cảnh đất nước đứng trước nhiều thời cơ và thách thức đan xen, việc lựa chọn được đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp, từ Trung ương đến địa phương, thực sự có bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm là yêu cầu cấp thiết.
Tôi mong Đại hội sẽ tiếp tục khẳng định mạnh mẽ chủ trương chuẩn hóa và minh bạch hóa công tác cán bộ, tạo điều kiện để những nhân sự mới, có năng lực thực tiễn, am hiểu kinh tế thị trường, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế được tin tưởng giao trọng trách. Bên cạnh đó, việc hoàn thiện và vận hành hiệu quả mô hình chính quyền hai cấp cũng là nội dung tôi đặc biệt kỳ vọng. Thực tiễn ở Hải Phòng cho thấy, khi phân định rõ chức năng, thẩm quyền giữa cấp tỉnh và cấp cơ sở, bộ máy sẽ tinh gọn hơn, quyết sách nhanh hơn và sát thực tế hơn.
Tôi mong Đại hội Đảng lần thứ XIV sẽ có những định hướng rõ ràng, đồng bộ về tổ chức bộ máy, về đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính quyền hai cấp, bảo đảm sự thống nhất giữa vai trò lãnh đạo của Đảng và hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước. Với niềm tin đó, tôi tin rằng Đại hội XIV sẽ tạo ra động lực mới, khơi dậy khát vọng cống hiến trong mỗi cán bộ, đảng viên, góp phần đưa Hải Phòng và đất nước phát triển nhanh, bền vững.
Có những chủ trương, chính sách đặc biệt, góp phần xây dựng, phát triển các tôn giáo

Thượng tọa Thích Giác Nghi, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Cà Mau cho biết, trong năm 2025, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Cà Mau đã hoàn thành việc sáp nhập tổ chức Phật giáo của hai tỉnh trong tinh thần hòa hợp, đoàn kết, dưới sự quan tâm, hỗ trợ của Lãnh đạo tỉnh và Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh.
Thời gian qua, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Cà Mau luôn động viên, khuyến khích tăng ni, phật tử nghiên cứu, tìm hiểu các dự thảo văn kiện của Đại hội Đảng lần thứ XIV để có sự nhận định chính xác, cũng như củng cố niềm tin đối với Đảng, Nhà nước, chính quyền, góp phần xây dựng quê hương Cà Mau ngày càng tốt đẹp hơn. Đồng thời, thường xuyên hướng dẫn Tăng Ni, Phật tử tu học, sống “tốt đời đẹp đạo”, chấp hành nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; giữ vững lập trường “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội”. Phát huy những kết quả đã đạt được, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Cà Mau sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời tăng cường phối hợp với Sở Dân tộc và Tôn giáo trong các hoạt động Phật sự và công tác an sinh xã hội.
Đặt niềm tin vào Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Giáo hội Phật giáo tỉnh Cà Mau và các phật tử tin tưởng Đảng, Nhà nước sẽ có những chủ trương, chính sách đặc biệt, góp phần xây dựng, phát triển các tôn giáo, để các tổ chức tôn giáo, trong đó có Phật giáo luôn đồng hành cùng dân tộc, phát triển mạnh hơn nữa về tiềm năng và nguồn lực đóng góp cho đất nước.