Chiều 2/9, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tổ chức gặp mặt tri ân bạn bè quốc tế nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam dự và phát biểu tại cuộc gặp mặt.
Tham dự buổi gặp mặt có ông Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; các Ủy viên Trung ương Đảng và gần 100 đại biểu quốc tế.
Trong không khí tưng bừng, phấn khởi kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến bày tỏ niềm vui mừng và xúc động khi thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam gặp mặt, thăm hỏi và tri ân bạn bè quốc tế đã ủng hộ, đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời trân trọng gửi tới các đồng chí và bạn bè quốc tế lời chào hữu nghị, lời cảm ơn chân thành, những tình cảm nồng ấm và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.
Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nêu rõ, cách đây tròn 80 năm, ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam). Với lời mở đầu trở thành chân lý chung của nhân loại: “Tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”. Tuyên ngôn ấy đã đưa Việt Nam từ một xứ thuộc địa, nửa phong kiến trở thành một nước độc lập, tự do, nhân dân Việt Nam thật sự làm chủ vận mệnh của mình.
“Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám là kết tinh của lòng yêu nước nồng nàn, ý chí sắt đá, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Đó là những thắng lợi của tinh thần đoàn kết quốc tế cao cả, là niềm vui chung của nhân dân yêu chuộng hòa bình và công lý trên toàn thế giới”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến khẳng định.
Chủ tịch Đỗ Văn Chiến bày tỏ, hôm nay, các vị khách quốc tế có mặt tại Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến, thành phố vì hòa bình đã chứng kiến toàn Đảng, toàn dân Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Mọi người dân Việt Nam không phân biệt tôn giáo, dân tộc, thành phần giai cấp, tầng lớp xã hội đều hướng về sự kiện thiêng liêng, trọng đại của đất nước mình, như tại bài phát biểu sáng ngày 2/9 của Tổng Bí thư Tô Lâm đã nêu rõ: "Giờ phút thiêng liêng ấy chúng tôi càng thấm thía từ nhân dân tôi và Tổ quốc tôi". Chúng ta đến thời điểm này vui mừng thông báo với bạn bè quốc tế Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9/1945-2/9/2025 của Việt Nam đã thành công tốt đẹp, thiên thời, địa lợi, nhân hòa, cờ hoa rợp trời, rợp đất, rợp lòng người.
Theo Chủ tịch Đỗ Văn Chiến, trong mọi thời kỳ cách mạng, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn trân trọng, tri ân nghĩa tình sâu nặng, sự ủng hộ quý báu của bạn bè, nhân dân quốc tế. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có câu thơ “Quan sơn muôn dặm một nhà. Bốn phương vô sản đều là anh em”. Đó là tình đoàn kết thủy chung của nhân dân Lào, nhân dân Campuchia, sự chia sẻ chí tình, chí nghĩa của nhân dân Trung Quốc, Liên Xô trước đây, Cuba và các nước xã hội chủ nghĩa, sự ủng hộ nhiệt thành của nhân dân yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới.
Trong thời kỳ tái thiết xây dựng đất nước, bạn bè quốc tế đã giúp đỡ Việt Nam xây dựng nhiều công trình, nhà máy, trường học, bệnh viện…, đóng góp tích cực cho sự phát triển của Việt Nam. Trong đó có cả những người đã từng ở “chiến tuyến bên kia” cũng đã vượt qua mặc cảm, đóng góp công sức để cùng với nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho mọi người.
Cũng theo Chủ tịch Đỗ Văn Chiến, từ khi đổi mới xây dựng đất nước đến nay, Việt Nam luôn chủ trương thực hiện đa phương hóa, đa dạng hóa, là bạn bè tốt, là đối tác tin cậy, thành viên trách nhiệm của các tổ chức quốc tế. Trên cơ sở 3 trụ cột: đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân, Việt Nam đã thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị với 194 nước, vùng lãnh thổ trên thế giới; tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của bạn bè quốc tế về khoa học kỹ thuật, thu hút vốn đầu tư, hợp tác đào tạo nguồn nhân lực… Trong cuộc chiến đấu phòng chống thiên tai, dịch bệnh Việt Nam luôn có những bạn bè quốc tế chia sẻ, giúp đỡ hiệu quả, nhất là trong phòng, chống đại dịch Covid-19.
“Hiện nay, Việt Nam có khoảng 6 triệu người đang làm ăn, sinh sống học tập ở nước ngoài, họ đang là cầu nối hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân thế giới”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến thông tin và cho biết, hiện nay Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm đang chỉ đạo với quyết tâm chính trị rất cao, sự đồng thuận rất cao của nhân dân Việt Nam thực hiện cuộc cách mạng sắp xếp tinh gọn bộ máy, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, “sắp xếp lại giang sơn” để đất nước Việt Nam “cất cánh” bước vào kỷ nguyên mới, phấn đấu đến năm 2030 là nước phát triển, có nền công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, đến năm 2045 là nước phát triển, có thu nhập cao.
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Việt Nam đang nỗ lực phấn đấu vì 3 mục tiêu lớn: Giữ vững độc lập, chủ quyền, tự chủ, toàn vẹn lãnh thổ; Phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, xây dựng đất nước giàu mạnh, thịnh vượng, hùng cường; Không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.
“Để đạt được những mục tiêu đó, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam mong sẽ tiếp tục nhận được nhiều hơn nữa sự quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ nhiệt thành, hiệu quả của bạn bè quốc tế trên tất cả các lĩnh vực”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.
Khẳng định lịch sử dựng nước và giữ nước của Việt Nam là bản anh hùng ca bất diệt, được viết nên bằng ý chí sắt đá, tinh thần đại đoàn kết, sự nhọc nhằn, hy sinh của toàn dân, dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam; với sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa của nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, những ý kiến phát biểu tâm huyết của các đại biểu quốc tế trong ngày lễ trọng đại của Việt Nam hôm nay đã cho phép chúng tôi kỳ vọng vào một tương lai tốt đẹp, sự hợp tác bền chặt giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới.
“Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, tôi trân trọng gửi tới các đồng chí và các bạn lời cảm ơn chân thành, sâu sắc về tình cảm tốt đẹp, sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, quý báu mà các bạn đã dành cho chúng tôi trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam ngày nay”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nói.
Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đã trao tặng Huân chương Hữu nghị cho 3 tập thể, cá nhân để ghi nhận những đóng góp của bạn bè quốc tế đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Việt Nam. Ông Lê Hoài Trung đã trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tổ chức, cá nhân.