Báo Đại Đoàn Kết Pháp luật

Lai Châu: Làm rõ nhóm thiếu niên ném đá vào xe khách trên Quốc lộ 32

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Lai Châu: Làm rõ nhóm thiếu niên ném đá vào xe khách trên Quốc lộ 32

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 16/10, theo thông tin từ Công an tỉnh Lai Châu cho biết, Công an xã Mường Than vừa làm rõ nhóm thiếu niên thực hiện hành vi dùng đá ném vào xe ô tô khách đang di chuyển trên Quốc lộ 32, gây hư hỏng tài sản và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông nghiêm trọng.

Nhóm thiếu niên có hành vi ném đá vào xe khách trên quốc lộ 32. Ảnh: CAX Mường Than.
Nhóm thiếu niên có hành vi ném đá vào xe khách trên quốc lộ 32. Ảnh: CAX Mường Than.

Trước đó, Công an xã Mường Than tiếp nhận đơn trình báo của chị Khuất Thị Chín (trú tại xã Than Uyên, tỉnh Lai Châu), Giám đốc Công ty TNHH Hùng Chín, về việc hai xe khách của Công ty bị ném đá khi đi qua địa phận bản Che Bó, xã Mường Than.

Vào cuộc xác minh, Công an xã Mường Than đã nhanh chóng xác định và làm rõ các đối tượng liên quan đều là trẻ em cư trú tại bản Che Bó, xã Mường Than. Kết quả điều tra xác định: tối 11/10/2025, các cháu: G.A.M (SN 2009), V.A.T (SN 2012), V.A.V (SN 2012) và C.A.V (SN 2012) đã cùng nhau dùng đá ném vỡ 1 tấm kính sườn của xe khách giường nằm BKS 29H-002.09. Tiếp đó, vào tối ngày 13/10/2025, hai cháu V.A.V và C.A.V tiếp tục dùng đá ném vỡ 2 tấm kính sườn của xe khách giường nằm BKS 29E-376.55.

Vụ việc không gây thiệt hại về người song đã gây hư hỏng tài sản của doanh nghiệp và khiến hành khách trên xe hoang mang, lo sợ, tiềm ẩn nguy cơ gây ra tai nạn giao thông thảm khốc. Hiện Công an xã Mường Than đang củng cố hồ sơ, phối hợp với gia đình và các cơ quan chức năng để xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Qua sự việc này, Công an tỉnh Lai Châu khuyến cáo các bậc phụ huynh cần nâng cao trách nhiệm trong việc quan tâm, quản lý và giáo dục con em mình. Hãy giải thích cho các em hiểu rõ tính chất nguy hiểm và hậu quả pháp lý của những hành vi dại dột, thiếu suy nghĩ. Đồng thời, đề nghị các nhà trường tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh, không để những hành động tưởng chừng như trò đùa trẻ con gây ra những hậu quả đáng tiếc cho xã hội.

An Nhiên