Lai Châu thúc đẩy nông nghiệp hàng hóa, dược liệu theo hướng kinh tế xanh
Sáng 24/4, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với UBND tỉnh Lai Châu tổ chức Hội nghị “Phát triển nông nghiệp hàng hóa, dược liệu theo hướng kinh tế xanh”, với sự tham dự của lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, địa phương, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp, hợp tác xã.
Hội nghị được tổ chức nhằm xác định định hướng phát triển nông nghiệp bền vững của tỉnh Lai Châu gắn với chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải và thích ứng biến đổi khí hậu; đồng thời đánh giá tiềm năng, lợi thế của các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, đặc biệt là cây dược liệu và sâm Lai Châu, qua đó đề xuất giải pháp nâng cao giá trị gia tăng và phát triển chuỗi giá trị từ sản xuất đến chế biến, tiêu thụ.

Phát biểu khai mạc, ông Hà Quang Trung - Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu nhấn mạnh, đây là bước cụ thể hóa định hướng phát triển nông nghiệp hàng hóa, dược liệu theo hướng kinh tế xanh - một trong những khâu đột phá của địa phương.

Với lợi thế về điều kiện tự nhiên, khí hậu và đa dạng sinh học, Lai Châu có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp giá trị cao. Thời gian qua, địa phương đã khôi phục các sản phẩm đặc sản như gạo Séng Cù, gạo Tẻ Râu; mở rộng diện tích chè, cao su, mắc ca, quế và đặc biệt là sâm Lai Châu; đồng thời khai thác hiệu quả tiềm năng nuôi trồng thủy sản lòng hồ.
Tỉnh cũng định hướng đẩy mạnh tích tụ đất đai, ứng dụng khoa học – công nghệ, chuyển đổi số trong toàn bộ chuỗi sản xuất. Giai đoạn đến năm 2030, Lai Châu đặt mục tiêu phát triển hàng nghìn ha sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn, hữu cơ; mở rộng diện tích sâm Lai Châu lên 3.000 ha gắn với mã số vùng trồng và chỉ dẫn địa lý.
Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi vẫn đối mặt với nhiều “điểm nghẽn” như hạ tầng giao thông, logistics hạn chế; sản xuất nhỏ lẻ; thiếu doanh nghiệp dẫn dắt; nguồn nhân lực chất lượng cao còn thiếu và tác động của biến đổi khí hậu.
Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Quốc Trị cho rằng việc tổ chức hội nghị là “rất đúng, rất trúng và rất cần thiết” trong bối cảnh Lai Châu cần chuyển mạnh từ tư duy sản xuất sang tư duy kinh tế nông nghiệp.

Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thị trường hiện nay đòi hỏi nông sản không chỉ nhiều mà còn phải xanh, sạch, có truy xuất nguồn gốc và đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng. Vì vậy, tỉnh Lai Châu cần tập trung phát triển nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao gắn với chế biến sâu và bảo vệ môi trường.
Đáng chú ý, nông nghiệp hàng hóa và dược liệu dưới tán rừng được xác định là hai lĩnh vực có dư địa lớn, có thể tạo động lực tăng trưởng mới. Trong đó, dược liệu dưới tán rừng được xem là hướng đi đặc thù, tạo dấu ấn riêng cho Lai Châu nhờ lợi thế về rừng, nguồn gen quý và tri thức bản địa.
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhấn mạnh yêu cầu không phát triển dàn trải mà tập trung vào sản phẩm có lợi thế như chè chất lượng cao, lúa đặc sản, mắc ca, cá nước lạnh, cá lồng lòng hồ.
Đồng thời, cần tổ chức lại sản xuất theo tiểu vùng sinh thái, xây dựng chuỗi liên kết giữa doanh nghiệp - hợp tác xã - nông dân, lấy chế biến, bảo quản và xây dựng thương hiệu làm khâu đột phá. Việc phát triển nông nghiệp phải đi đôi với bảo vệ tài nguyên đất, nước, rừng và môi trường, hướng tới nền nông nghiệp xanh, bền vững, tạo sinh kế ổn định và nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.

Có 6 tham luận, tập trung vào 3 ba nhóm nội dung trọng tâm gồm: phát triển nông nghiệp hàng hóa và dược liệu theo hướng kinh tế xanh; nâng cao chuỗi giá trị các sản phẩm chủ lực thông qua vùng nguyên liệu, chế biến sâu, logistics, truy xuất nguồn gốc và thương hiệu; tăng cường liên kết, thu hút đầu tư giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân.

Trong khuôn khổ chương trình, nhiều biên bản ghi nhớ hợp tác đã được ký kết giữa các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và đối tác nhằm thúc đẩy phát triển vùng nguyên liệu, chuyển giao công nghệ, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, dược liệu. Bên cạnh đó, khu trưng bày sản phẩm OCOP, nông sản chủ lực và sản phẩm xanh của Lai Châu đã thu hút sự quan tâm của đại biểu, nhà đầu tư và người dân.