Lại “nóng” chuyện pháo
Gần Tết Bính Ngọ 2026, câu chuyện pháo nổ lại nóng lên. Dù các cơ quan chức năng đã triển khai nhiều đợt tuyên truyền, kiểm tra, xử lý với mật độ dày đặc, thực tế cho thấy pháo lậu ngày càng biến tướng tinh vi hơn, thậm chí thâm nhập cả vào… phòng ngủ của học sinh.
Chỉ trong thời gian ngắn, hàng loạt vụ việc liên quan đến buôn bán, tàng trữ, vận chuyển pháo nổ đã bị phát hiện. Đáng chú ý là vụ Công an TPHCM thu giữ gần 8 tấn pháo nổ, còn Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội bắt giữ vụ mua bán hơn 6 tấn pháo nổ - những con số cho thấy quy mô và mức độ liều lĩnh của các đối tượng buôn lậu.
Cùng với đó, thủ đoạn phạm tội ngày càng tinh vi. Pháo lậu được chia nhỏ, ngụy trang trong thùng hàng thực phẩm, quà Tết, gửi qua dịch vụ giao hàng công nghệ hoặc trà trộn tại các cơ sở kinh doanh không liên quan như cửa hàng điện thoại, đồ điện tử. Pháo nổ vì thế không còn nằm ở rìa xã hội, mà len lỏi vào các sinh hoạt thường nhật, khó phát hiện nếu thiếu cảnh giác.
Đáng lo ngại hơn cả là khi pháo nổ còn xuất hiện trong học sinh. Vụ việc nam sinh lớp 8 ở Nghệ An tự chế tạo hơn 3.000 quả pháo ngay trong phòng ngủ để bán cho bạn bè đã gióng lên một hồi chuông cảnh báo. Chỉ trong khoảng một tháng, từ việc mua tiền chất trên mạng xã hội, học sinh này đã sản xuất số lượng pháo đủ gây hậu quả nghiêm trọng nếu xảy ra sự cố. Đây không còn là hành vi “nghịch dại”, mà là vi phạm pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ gây thương tích, thậm chí tử vong.
Từ vụ việc này, vấn đề không chỉ nằm ở xử lý vi phạm, mà đặt ra trách nhiệm rõ ràng đối với gia đình và cộng đồng. Cha mẹ, ông bà, người thân cần quan tâm sát sao hơn đến sinh hoạt hằng ngày của trẻ, nhất là không gian riêng như phòng ngủ, việc sử dụng mạng xã hội và những biểu hiện bất thường. Ở phạm vi rộng hơn, sự chú ý của hàng xóm, tổ dân phố, khu dân cư trước các đối tượng lạ, hoạt động mua bán, tập kết hàng hóa khả nghi chính là “lớp phòng ngừa” đầu tiên để ngăn pháo lậu thẩm lậu vào đời sống.
Trung tá Trần Văn Cường - Trưởng Công an phường Ba Đình (Hà Nội) cho biết, để ngăn chặn pháo lậu vào địa bàn, đơn vị đã tăng cường tuần tra kiểm soát lưu động, tập trung vào các tuyến phố có mật độ giao thương lớn và các điểm dừng đỗ của dịch vụ giao hàng.
Thực tế cho thấy, cuộc chiến với pháo nổ dịp cuối năm không thể chỉ trông chờ vào lực lượng chức năng. Pháo nổ là mặt hàng cấm, nhưng nguy hiểm của nó chỉ thực sự bị chặn lại khi mỗi gia đình và khu dân cư không làm ngơ. Bởi chỉ một phút chủ quan, tiếng pháo trái phép có thể đổi bằng an toàn, sức khỏe, thậm chí sinh mạng con người.