Thể thao

Lại nóng chuyện tiền thưởng

Gia Phong 22/05/2025 10:57

Những ngày qua, câu chuyện tiền thưởng cho các danh hiệu cá nhân ở Giải Bóng chuyền trẻ Quốc gia 2025 trở thành chủ đề mang tính thời sự trên cộng đồng mạng. Đa số các ý kiến cho rằng mức thưởng rất khiêm tốn, nhưng phía sau còn rất nhiều vấn đề cần được các nhà quản lý bóng chuyền cũng như thể thao Việt Nam phải suy ngẫm.

Giải thưởng… 1 triệu đồng

Giải Bóng chuyền trẻ Quốc gia 2025 kết thúc với ngôi vô địch thuộc về đội Trẻ Binh chủng Thông tin, sau khi đánh bại đội Trẻ VTV Bình Điền Long An 3-2 trong trận chung kết. Đây là sân chơi quan trọng giúp các vận động viên (VĐV) trẻ được rèn luyện, tích lũy kinh nghiệm, bản lĩnh để có thể lên đội 1 và đặc biệt là khoác áo đội tuyển quốc gia trong tương lai gần.

Ngoài các giải thưởng tập thể, Ban tổ chức cũng trao 3 giải cá nhân cho các VĐV, gồm: Phạm Quỳnh Hương (đội Trẻ Binh chủng Thông tin, danh hiệu VĐV tấn công xuất sắc), Mai Ngọc Tuyền (đội Trẻ VTV Bình Điền Long An, chuyền 2 xuất sắc) và Trần Lan Anh (đội Bắc Ninh, VĐV phòng thủ xuất sắc).

bong-chuyen-tre-34614.jpg
Mức tiền thưởng ở Giải Bóng chuyền trẻ Quốc gia 2025 rất hạn chế.

Điều đáng nói, cả 3 danh hiệu trên đều có mức thưởng là 1 triệu đồng - số tiền khiêm tốn với một giải đấu tầm Quốc gia. Ngay lập tức trên các diễn đàn bóng chuyền đã nổ ra tranh cãi về chuyện tiền thưởng.

Một số người cho rằng giải trẻ nên phần thưởng chỉ mang tính tượng trưng. Tuy nhiên, hầu hết các ý kiến đều bình luận "kém vui" về mức thưởng này không đủ để VĐV... uống nước. Họ cũng đưa ra quan điểm Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam thưởng 1 triệu đồng cho các cá nhân xuất sắc là không phù hợp, thậm chí còn làm nhạt nhoà hình ảnh bóng chuyền Việt Nam.

Tại các giải đấu hội làng đầu năm, VĐV thường nhận "thưởng nóng" 2-3 triệu đồng cho mỗi pha ghi điểm đẹp, phòng thủ xuất sắc hay đập bóng sau vạch 3m. Một VĐV có thể bỏ túi hàng chục triệu đồng chỉ trong một trận, vượt xa giải thưởng tại giải trẻ Quốc gia. Điều này lý giải vì sao các giải hội làng luôn thu hút VĐV, bất chấp nguy cơ chấn thương và sự phản đối từ giới chuyên môn.

Một HLV bóng chuyền cho rằng Liên đoàn không kêu gọi được tài trợ nên mức thưởng rất hạn chế. Dẫu vậy, với mức thưởng là 1 triệu đồng cũng cần phải xem lại vì công sức, sự cống hiến của các VĐV xứng đáng được nhận nhiều hơn.

Ngoài chuyện tiền thưởng “bèo bọt”, đội Trẻ Binh chủng Thông tin vô địch nhưng không có cúp và huy chương cũng gây nên luồng tranh cãi. Một HLV tham gia huấn luyện ở giải trẻ quốc gia 2025 cho biết: “Chúng tôi vẫn có chút buồn khi các VĐV đã thi đấu, nỗ lực hết mình, nhưng mức thưởng lại thấp. Đặc biệt, các em trẻ rất mong muốn có huy chương làm kỷ niệm. Nên với các đội có ngôi vị cao, nếu không có huy chương cũng là sự tiếc nuối dành cho cầu thủ và đội bóng”.

Theo tìm hiểu, việc đặt làm Cúp và huy chương cho đội vô địch không tốn nhiều chi phí, chỉ 1 - 2 triệu đồng. Tuy nhiên, việc tưởng như rất đơn giản này cũng không được Ban tổ chức chuẩn bị chu đáo.

Khó khăn vì… quy định?

Ông Lê Trí Trường - Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV) cho biết, hiện nay bộ môn bóng chuyền có 2 hệ thống giải đấu. Với các giải do Cục Thể dục Thể thao (TDTT) quản lý và tổ chức, như giải trẻ quốc gia, VFV tham gia hỗ trợ và không quyết định về mức thưởng. Các khoản chi cho Cúp, huy chương hay giải cá nhân đều theo quy định tài chính của nhà nước. Tuy nhiên, tiền thưởng cho các danh hiệu cá nhân tại giải bóng chuyền trẻ Quốc gia 2025 không có trong quy định của Cục TDTT, vì vậy số tiền thưởng này do VFV hỗ trợ và mang tính động viên cho các VĐV.

“Những giải đấu do VFV quản lý và tổ chức như giải vô địch quốc gia thì mọi chi phí đều do nguồn xã hội hóa đến từ các nhà tài trợ. Giải trẻ quốc gia nằm trong hệ thống do Cục TDTT chủ trì. Vì vậy, mức thưởng cá nhân tại đây tuân thủ quy định chung, không thể điều chỉnh tùy ý. Các danh hiệu cá nhân tại giải đấu không có trong quy định của Cục TDTT mà do VFV hỗ trợ với ý nghĩa động viên tinh thần cho các VĐV” - ông Trường cho hay.

Cũng theo ông Trường, từ trước tới nay giải đấu không có tài trợ nhưng Liên đoàn vẫn luôn hỗ trợ tiền giải thưởng. Dù vậy, tiền thưởng không thể bù lại với các vấn đề tập luyện, ăn ở của các đội. "Có hai vấn đề, một là ở góc độ nhà nước, Cục TDTT phải xây dựng quy định cho các giải thưởng. Còn về góc độ thứ hai, Liên đoàn và các tổ chức xã hội cần có nguồn tài trợ" - ông Trường nhấn mạnh.

Ngoài chuyện tiền thưởng khiêm tốn, nhiều HLV, VĐV cũng có ý kiến về việc các đội đạt thành tích nhất, nhì, ba không có Cúp hay huy chương. Ông Lê Trí Trường cho biết, đây cũng là quy định từ Cục TDTT, tùy giải mới có.

Như vậy, mức tiền thưởng và Cúp vô địch, huy chương cho các đội không có hoặc chỉ là… cho có do vướng quy định từ Cục TDTT và không kêu gọi được tài trợ. Nhiều người cho rằng những quy định đã cũ cần được điều chỉnh. Còn chuyện kêu gọi tài trợ thì Liên đoàn cũng phải tìm cách giải quyết, không thể cứ mãi khó khăn như hiện tại.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lại nóng chuyện tiền thưởng