Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Lại phải tự nguyện

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Lại phải tự nguyện

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Lâu nay, nhiều trường chỉ cho học sinh chỉ nghỉ hè tháng 6 và 7, đầu tháng 8 đã tựu trường, vào chương trình học cả tháng rồi mới tổ chức lễ khai giảng. Đó là chưa nói, nhiều trường tổ chức học hè từ 20/6 trên tinh thần “khuyến khích”, nhưng thực chất là phải học hè…

Dạy trước chương trình trong hè đã thành chuyện phổ biến tại nhiều trường học trên cả nước. Điều đáng lo ngại là tính chất, quy mô của những lớp dạy thêm không khác bao nhiêu so với học chính khóa, điều mà quy chế Bộ GD&ĐT đã nghiêm cấm từ nhiều năm nay.

Người ta vẫn rỉ tai nhau, các trường ngoài công lập thường cho học sinh nghỉ hè ngắn vì nghỉ tháng nào là thâm hụt thu nhập của nhà trường và giáo viên tháng ấy nên những trường này thường “bày” ra đủ lý do cực hợp lý. Nào là lý do chương trình nặng nên phải tăng thời lượng các môn học, nào là sợ học sinh nghỉ lâu khó bắt nhịp với chương trình mới, quên kiến thức… để tổ chức dạy học sớm hơn.

Còn tại các trường công thì thường thông báo tựu trường từ khoảng 15/8, đến nhận lớp, nhận cô, nhắc nhở học sinh chuẩn bị đồ dùng học tập, sách vở và cả tập xếp hàng quy củ. Song thực chất, hầu hết các trường đều tổ chức dạy học dưới dạng ôn tập trong hè cho học sinh từ cuối tháng 6 hoặc đầu tháng 7 dưới hình thức tự nguyện.

Đặc biệt, khá nhiều trường nhanh chóng làm thủ tục này ngay vào buổi họp phụ huynh cuối năm học bằng việc phát cho phụ huynh một mẫu đơn tự nguyện đăng ký học hè cho con từ 15-7, hình thức học 3 buổi/tuần với một khoản kinh phí đóng góp được tính theo quy định dạy thêm, học thêm. Thậm chí nhiều trường còn “cẩn thận” đến mức giáo viên chủ nhiệm yêu cầu phụ huynh không được điền thông tin vào đó mà phải mang về chép tay để cho ra… tự nguyện, không bị bắt buộc.

Vì là tự nguyện kiểu ép buộc nên cũng có nhiều bức bối vì không phải gia đình nào cũng đủ điều kiện cho con theo học, thậm chí có nhà lại muốn cho con nghỉ hoàn toàn để thoải mái vui chơi, thư giãn, thậm chí chọn học phụ đạo ở những địa chỉ uy tín khác mà không phải là ở trường. Nhưng thử hỏi có phụ huynh nào lại không cho con tham gia vào khóa học hè này của các trường. Một phụ huynh có con học Trường THCS Quỳnh Mai (Hai Bà Trưng, Hà Nội) tâm sự: “Biết con mình muốn thoải vui chơi nhất là trong những ngày hè nóng nực này, nhưng nếu nhà trường đã tổ chức dạy học mà không theo thì phiền lắm. Cụ thể là gì thì khó nói ra hết nhưng quả thật bố mẹ thì đủ mọi nỗi lo, lo con mình không đi học sẽ bị thầy cô để ý, lo bị hổng kiến thức...”. Vì thế, vừa nghỉ hè đã lo tựu trường là tâm trạng chung của nhiều học sinh và phụ huynh.

Mới đây, Bộ GD&ĐT đã quy định khung kế hoạch thời gian năm học áp dụng chung cho giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trong toàn quốc: Ngày tựu trường sớm nhất là 1/8/2016 và chậm nhất là ngày 25-8-2016, các trường tổ chức khai giảng vào ngày 5/9/2016. Vậy dư luận đặt câu hỏi, tại sao phải tập trung từ 1-8, trong khi đến ngày 5-9 mới khai giảng, suốt hơn một tháng trước khi bước vào năm học cô trò gặp nhau để làm gì nếu không phải bắt học sinh đến để học thêm ? Đây có phải là lý do mà Đà Nẵng quyết tâm cho học sinh nghỉ trọn vẹn 3 tháng hè?

Thanh Thanh