Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Lâm Đồng: Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm thăm, tặng quà gia đình chính sách tại Đà Lạt

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Lâm Đồng: Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm thăm, tặng quà gia đình chính sách tại Đà Lạt

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), ngày 16/7, ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng tại khu vực Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng).


Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng thăm gia đình bệnh binh Trần Văn Thuấn, phường Xuân Hương - Đà Lạt.
Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng thăm gia đình bệnh binh Trần Văn Thuấn, phường Xuân Hương - Đà Lạt.

Tại phường Xuân Hương - Đà Lạt, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng đến thăm các thương binh: Nguyễn Thị Thủy, Nguyễn Vương Thống, Trần Công Mạo; bệnh binh Trần Văn Thuấn và ông Nguyễn Hữu Sơn (người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học).

Tại phường Cam Ly - Đà Lạt, đoàn đến thăm hỏi các thương binh: Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Quốc Lộ; bệnh binh Phạm Đãi Tĩnh và ông Nguyễn Xuân Dược (người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học).

Tại các điểm đến, ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Tỉnh ủy, Lâm Đồng ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh của các thương binh, bệnh binh, người có công đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm thăm hỏi, tặng quà cho gia đình bệnh binh Phạm Đãi Tĩnh,  phường Cam Ly - Đà Lạt.
Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm thăm hỏi, tặng quà cho gia đình bệnh binh Phạm Đãi Tĩnh, phường Cam Ly - Đà Lạt.

Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, luôn là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo. Đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách, quan tâm chăm lo hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần cho người có công trên địa bàn.

Đại diện các gia đình chính sách bày tỏ sự xúc động trước sự quan tâm chu đáo của lãnh đạo tỉnh và cấp ủy, chính quyền địa phương. Các gia đình khẳng định sẽ giữ vững truyền thống cách mạng, tích cực giáo dục con cháu gìn giữ lòng yêu nước, nỗ lực cống hiến và có trách nhiệm trong việc xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.

 

Xuân Hiếu