Lâm Đồng: Khẩn trương rà soát, đánh giá đầy đủ thiệt hại, kịp thời đề xuất phương án hỗ trợ người dân
Ngày 21/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã có buổi làm việc với tỉnh Lâm Đồng nhằm nắm tình hình thiệt hại và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại địa phương.

Tại buổi làm việc, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng báo cáo, đến 9h30 ngày 21/11, toàn tỉnh Lâm Đồng ghi nhận 4 người tử vong, 1 người mất tích và 1 người bị thương, 1.137 hộ dân phải di dời đến nơi an toàn. Khoảng 1.640 ha cây trồng, chủ yếu là rau màu bị thiệt hại nặng, tập trung tại các vùng Đ’ran khoảng 300 ha, Ka Đô 150 ha, Quảng Lập 150 ha và Quảng Phú hơn 50 ha.
Bên cạnh đó, toàn tỉnh Lâm Đồng xảy ra 33 điểm sạt lở, nhiều tuyến đường ngập sâu, bị chia cắt cục bộ. Đáng chú ý, các tuyến đường huyết mạch vào Đà Lạt như đèo Prenn và Mimosa bị hư hỏng nghiêm trọng, gây gián đoạn giao thông, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt, du lịch và vận chuyển hàng hóa.
Các hồ thủy lợi – thủy điện trên địa bàn được vận hành đúng quy trình nhằm cắt giảm lũ cho hạ du.
Sở Nông nghiệp và Môi trường liên tục yêu cầu các nhà máy Đồng Nai 3, Đồng Nai 4, Đơn Dương, Đại Ninh, Đa Nhim điều chỉnh lưu lượng xả nhằm bảo đảm an toàn công trình và hạn chế tối đa ngập lụt vùng hạ du.
Theo thống kê ước tính ban đầu, tổng giá trị thiệt hại về nhà cửa, cây trồng, vật nuôi và thủy sản trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng khoảng trên 1.000 tỷ đồng. Địa phương đang tiếp tục rà soát, kiểm đếm để tổng hợp đầy đủ thiệt hại về nhà ở và sản xuất nông nghiệp.
Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng mong muốn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ Trung ương để sớm khôi phục nhà cửa, sản xuất nông nghiệp cho nhân dân.
Bộ Xây dựng cử lực lượng chuyên môn hỗ trợ đánh giá hiện trạng, tư vấn giải pháp khắc phục khẩn cấp. Do thời tiết còn diễn biến phức tạp, việc xử lý sạt lở đòi hỏi đánh giá địa chất chuyên sâu và các giải pháp kỹ thuật nền móng – gia cố taluy phù hợp nhằm bảo đảm an toàn lâu dài.
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu tỉnh Lâm Đồng tiếp tục duy trì cắm biển cảnh báo, phân luồng giao thông tại các điểm ngập sâu, sạt lở, tạm dừng lưu thông tại các khu vực nguy hiểm. Các lực lượng phải khẩn trương san gạt đất đá, dọn dẹp cây đổ để đảm bảo giao thông thông suốt.
Phó Thủ tướng nhấn mạnh, tỉnh Lâm Đồng khẩn trương rà soát, đánh giá đầy đủ thiệt hại, kịp thời đề xuất phương án hỗ trợ người dân, đồng thời tăng cường chỉ đạo vận hành an toàn các hồ chứa thủy lợi, thủy điện theo đúng quy trình, ưu tiên an toàn công trình và giảm thiểu ngập lụt cho vùng hạ du.