Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Lâm Đồng: Kiểm soát dịch bệnh sau mưa lũ

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Lâm Đồng: Kiểm soát dịch bệnh sau mưa lũ

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 28/11, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã kịp thời triển khai các biện pháp phòng chống dịch sau mưa lũ, tình hình dịch bệnh tại địa phương đã được kiểm soát, không để xảy ra tình trạng bùng phát dịch sau thiên tai.

Lực lượng y tế Quân khu 7 phối hợp với ngành Y tế Lâm Đồng đã phun hóa chất khử khuẩn xử lý môi trường các vùng đã bị ngập lụt tại khu vực Đơn Dương ngay sau khi nước rút. (ảnh A.N)
Lực lượng y tế Quân khu 7 phối hợp với ngành Y tế Lâm Đồng đã phun hóa chất khử khuẩn xử lý môi trường các vùng đã bị ngập lụt tại khu vực Đơn Dương ngay sau khi nước rút. (ảnh A.N)

Theo báo cáo đến ngày 27/11, các địa phương trong toàn tỉnh đã tập trung thực hiện công tác khắc phục hậu quả mưa lũ với quan điểm ưu tiên cao nhất cho tính mạng, sức khỏe và đời sống của người dân.

Ngành y tế tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc sử dụng đầy đủ, đúng quy định các loại hóa chất, thuốc men, trang thiết bị và vật dụng y tế cần thiết để bảo đảm công tác phòng, chống dịch sau thiên tai.

Tổ chức giám sát chặt chẽ môi trường, nguồn nước, an toàn thực phẩm và tình hình sức khỏe cộng đồng nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các nguy cơ phát sinh.

Kịp thời các biện pháp, đến nay tình hình dịch bệnh tỉnh Lâm Đồng đã được kiểm soát, không xảy ra tình trạng bùng phát sau thiên tai.

Chính quyền địa phương, lực lượng bộ đội, công an, thanh niên và các cơ quan chuyên môn cũng đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt và đồng bộ như xử lý môi trường, khử trùng chuồng trại, kiểm soát dịch bệnh, chôn lấp gia súc gia cầm chết đúng quy định để tránh dịch bệnh.

Ngành Giáo dục đã khẩn trương dọn dẹp cây ngã đổ, rác thải, bùn đất, khử khuẩn môi trường, bảo đảm vệ sinh trường lớp và phòng ngừa dịch bệnh sau mưa lũ.

Các cơ sở giáo dục chủ động bố trí phòng học tạm, học ghép, xây dựng kế hoạch dạy bù phù hợp để bảo đảm tiến độ chương trình năm học, đồng thời tổ chức tư vấn tâm lý cho học sinh, huy động nguồn lực hỗ trợ sách giáo khoa, đồ dùng học tập, quần áo cho học sinh bị thiệt hại. Đến nay, hầu hết trường học đã hoạt động trở lại bình thường.

Xuân Hiếu