Lâm Đồng: Phát huy dân chủ ở cơ sở, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo
Ngày 6/7, Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng cuối năm 2026. Bà Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2026, việc thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tiếp tục có nhiều chuyển biến mạnh mẽ, gắn chặt với phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính (CCHC) và chuyển đổi số.
Chỉ số CCHC của tỉnh Lâm Đồng xếp thứ 7/34, trong khi chỉ số hài lòng của người dân đứng thứ 12/34. Toàn bộ thủ tục hành chính đủ điều kiện đều được cung cấp trực tuyến với tỷ lệ số hóa đạt mức cao.
Tỷ lệ cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp đạt 99,76%. Các địa phương đã tổ chức hơn 3.100 đợt tuyên truyền và 1.000 hội nghị, tạo diễn đàn để người dân trực tiếp góp ý, giám sát chính quyền.
Hoạt động giám sát, phản biện xã hội được đẩy mạnh với hơn 95% kiến nghị sau giám sát được giải quyết. Trong 6 tháng, toàn tỉnh tiếp hơn 4.000 lượt công dân, xử lý trên 99% đơn thư khiếu nại, tố cáo.
Các Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng và gần 1.720 tổ hòa giải tiếp tục hoạt động hiệu quả, giúp giải quyết nhiều vụ việc ngay từ cơ sở.
Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại cần khắc phục:
Chất lượng thực hiện quy chế dân chủ chưa đồng đều, công tác tuyên truyền ở một số nơi chưa thường xuyên.

Việc đối thoại, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân đôi lúc chưa kịp thời.
Tình hình khiếu kiện liên quan đến đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng tại một số dự án vẫn tiềm ẩn diễn biến phức tạp.
Việc tổ chức hội nghị người lao động và đối thoại tại nơi làm việc ở các doanh nghiệp ngoài nhà nước còn nhiều hạn chế.
Phát biểu tại hội nghị, bà Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng ghi nhận sự nỗ lực của các cấp, các ngành.
Để thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, bà Phạm Thị Phúc đề nghị các địa phương, đơn vị cần tập trung vào các giải pháp trọng tâm sau:
Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu: Gắn thực hiện dân chủ ở cơ sở với công tác xây dựng Đảng, chính quyền, CCHC và chuyển đổi số.
Phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và các Ban giám sát cộng đồng.
Chủ động bám sát cơ sở, giải quyết kịp thời các kiến nghị, khiếu nại của người dân, đặc biệt là các vấn đề “nóng” liên quan đến đất đai, bồi thường và các dự án trọng điểm.
"Quán triệt sâu sắc phương châm 'Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng', các cấp, ngành cần tiếp tục đẩy mạnh công khai, minh bạch, ứng dụng chuyển đổi số trong điều hành và đặc biệt phải lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả hoạt động của chính quyền", bà Phạm Thị Phúc nhấn mạnh.