Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Lâm Đồng: Phát huy hiệu quả giám sát, phản biện và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Lâm Đồng: Phát huy hiệu quả giám sát, phản biện và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 6/7, Đảng ủy MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.

Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong nửa đầu năm 2026, sau khi hoàn thành việc sắp xếp và kiện toàn bộ máy, Đảng ủy MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã tập trung lãnh đạo toàn diện, đảm bảo hoạt động của hệ thống Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội diễn ra ổn định, thông suốt.

Hiện toàn Đảng bộ có 404 đảng viên (trong đó có 393 đảng viên chính thức). Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được củng cố chặt chẽ thông qua việc kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra và thành lập các chi bộ mới.

Dấu ấn nổi bật trong 6 tháng qua là việc tăng cường hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội. Trong đó, cấp tỉnh chủ trì 2 cuộc giám sát chuyên đề; cấp xã thực hiện 196 cuộc giám sát và 33 hội nghị phản biện xã hội.

Bên cạnh đó, hệ thống Mặt trận đã tham gia góp ý 226 dự thảo văn bản; phối hợp tổ chức 22 hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với 1.701 lượt đại biểu nhân dân.

Ông Phạm Triều, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại hội nghị.
Ông Phạm Triều, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo tiếp tục được lan tỏa sâu rộng. Nhiều mô hình thiết thực như: "Khu dân cư xanh", "Khu dân cư không rác thải nhựa", "Thôn thông minh"... được nhân rộng, góp phần quan trọng vào việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Triều, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đánh giá cao tinh thần đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm của toàn Đảng bộ khi nhiều chỉ tiêu đạt kết quả rất tích cực. Tuy nhiên, ông cũng đề nghị các cấp ủy, chi bộ trực thuộc cần nghiêm túc rà soát những tồn tại, hạn chế, xác định rõ nguyên nhân để có giải pháp khắc phục triệt để.

Về phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, Đảng ủy MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng xác định trọng tâm: Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng; đổi mới phương thức lãnh đạo; đẩy mạnh chuyển đổi số; tăng cường kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội; đặc biệt chú trọng chăm lo an sinh xã hội và không ngừng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Xuân Hiếu