Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Lâm Đồng: Quyết liệt gỡ "nút thắt" để hoàn thành mục tiêu thu 7.300 tỷ đồng từ đất đai

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Lâm Đồng: Quyết liệt gỡ "nút thắt" để hoàn thành mục tiêu thu 7.300 tỷ đồng từ đất đai

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 31/7, ông Lê Trọng Yên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng đã chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành nhằm đánh giá tình hình thu ngân sách nhà nước từ đất đai trên địa bàn tỉnh và bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn trong những tháng cuối năm 2026.

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị dự buổi làm việc.
Đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị dự buổi làm việc.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, năm 2026, tỉnh Lâm Đồng được giao dự toán thu từ tiền sử dụng đất và tiền thuê đất là 7.300 tỷ đồng (gồm 800 tỷ đồng tiền thuê đất và 6.500 tỷ đồng tiền sử dụng đất). Đây là nguồn lực đặc biệt quan trọng để tỉnh cân đối ngân sách và thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Tính đến ngày 28/7/2026, toàn tỉnh Lâm Đông đã thu được 2.664,02 tỷ đồng, đạt khoảng 36,5% dự toán năm. Trong đó, thu tiền thuê đất đạt 444,5 tỷ đồng (55,56%) và thu tiền sử dụng đất đạt 2.219,52 tỷ đồng (34,15%).

Đáng chú ý, tiến độ thu đang có sự chênh lệch lớn giữa các cấp. Trong khi nguồn thu cấp xã đạt mức rất cao (hơn 96,5% kế hoạch) nhờ chủ động đấu giá, chuyển mục đích sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận lần đầu, thì nguồn thu cấp tỉnh hiện vẫn chưa phát sinh.

Tại buổi làm việc, các sở, ngành cũng thẳng thắn nhìn nhận nhiều khó khăn đang ảnh hưởng đến tiến độ thu ngân sách từ đất đai. Nổi bật là việc hoàn thiện hồ sơ pháp lý, lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất còn kéo dài; một số dự án phát sinh vướng mắc về quy hoạch chi tiết nên chưa đủ điều kiện tổ chức đấu giá. Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại một số khu vực trọng điểm vẫn chậm tiến độ.

Bên cạnh đó, quá trình xác định giá đất còn gặp nhiều trở ngại do thiếu đơn vị tư vấn đủ năng lực, chi phí tư vấn thấp, hồ sơ phải chỉnh sửa nhiều lần và phụ thuộc vào thời gian thẩm định của Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh. Đây được xem là nút thắt lớn làm chậm việc phê duyệt giá đất cụ thể và kéo theo chậm thu ngân sách.

Ông Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại buổi làm việc.
Ông Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Trọng Yên nhấn mạnh, nhiệm vụ thu ngân sách từ đất đai từ nay đến cuối năm là hết sức nặng nề, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của tất cả các cấp, các ngành.

Ông Lê Trọng Yên chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường bám sát tiến độ từng dự án, khẩn trương hoàn thành công tác xác định giá đất, phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh để hoàn thiện thủ tục và tổ chức đấu giá đúng quy định pháp luật.

Đồng thời, yêu cầu Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện chuyển thông tin địa chính ngay khi có quyết định giao đất, cho thuê đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất để cơ quan thuế kịp thời xác định nghĩa vụ tài chính, kiên quyết không để xảy ra tình trạng thất thu ngân sách nhà nước.

Xuân Hiếu