Lâm Đồng: Tháo gỡ vướng mắc, dồn lực đẩy nhanh các chương trình mục tiêu quốc gia
Ngày 16/7, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị trực tuyến với 103 xã nhằm đánh giá tiến độ và bàn giải pháp thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2030.

Ông Lê Trọng Yên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị
Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, việc triển khai các chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trong thời gian qua đã đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, tại hội nghị, các đại biểu cũng thẳng thắn tập trung thảo luận, chỉ rõ nhiều khó khăn, vướng mắc phát sinh sau khi địa phương thực hiện mô hình chính quyền hai cấp.
Những hạn chế lớn nhất hiện nay là những lúng túng trong khâu phân bổ nguồn vốn, sự chậm trễ trong hoàn thiện cơ chế, chính sách, thiếu đồng bộ trong hướng dẫn thực hiện, dẫn đến tiến độ giải ngân chưa đạt kỳ vọng.
Nhằm tạo bước đột phá trong 5 tháng cuối năm 2026, UBND tỉnh Lâm Đồng đã xác định 13 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó, khâu đột phá là tập trung hoàn thiện hệ thống văn bản, cơ chế, ban hành kế hoạch chi tiết thực hiện giai đoạn 2026 - 2030; đồng thời phân bổ nguồn vốn theo Nghị quyết số 23/2026/NQ-HĐND. Các nguồn lực sẽ được ưu tiên hướng về các xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các địa phương đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới.
Tỉnh Lâm Đồng cũng chỉ đạo đẩy nhanh việc giải ngân nguồn vốn năm 2025 được kéo dài sang năm 2026, kiên quyết rà soát và điều chuyển vốn đối với các đơn vị chậm triển khai. Cùng với đó, Lâm Đồng sẽ tổ chức tập huấn Bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030 cho đội ngũ cán bộ cấp xã và xây dựng cơ sở dữ liệu số phục vụ công tác theo dõi, đánh giá chương trình.
Trong thời gian tới, Lâm Đồng tiếp tục đẩy mạnh các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo sinh kế bền vững. Điểm nhấn là phát triển Chương trình OCOP, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị gắn kết chặt chẽ với chuyển đổi số, kinh tế xanh, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Tỉnh khẳng định sẽ tăng cường giám sát, kịp thời gỡ khó tại cơ sở, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp chậm triển khai hoặc sử dụng vốn sai quy định.
Để chủ động nguồn lực, tỉnh Lâm Đồng kiến nghị Chính phủ sớm giao đầy đủ kế hoạch vốn ngân sách Nhà nước năm 2026. Ở cấp địa phương, UBND tỉnh giao Sở Tài chính khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể về trình tự, thẩm quyền điều chỉnh nguồn vốn giai đoạn 2021 - 2025 kéo dài sang năm 2026. Đây được xem là giải pháp then chốt giúp các địa phương chủ động đẩy nhanh tiến độ giải ngân.
Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Trọng Yên yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương rà soát, hoàn thiện cơ chế để không làm gián đoạn tiến độ các chương trình.
Đồng chí nhấn mạnh, các đơn vị cần dồn lực giải ngân nguồn vốn được giao, ưu tiên tuyệt đối cho các công trình thiết yếu, các mô hình sinh kế và giảm nghèo bền vững, nỗ lực cao nhất để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra cho giai đoạn 2026 - 2030.