Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Lâm Đồng: Thắt chặt tình quân dân từ mô hình hỗ trợ đồng bào dân tộc, tôn giáo

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Lâm Đồng: Thắt chặt tình quân dân từ mô hình hỗ trợ đồng bào dân tộc, tôn giáo

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 30/7, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện mô hình "Tăng cường gắn kết thân thiện, hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào dân tộc, tôn giáo" giai đoạn 2019 - 2025. Hội nghị khẳng định hiệu quả thiết thực của mô hình trong việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và thế trận lòng dân trên địa bàn.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Hội nghị do Đại tá Nguyễn Văn Sơn, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh chủ trì. Tham dự có đại diện lãnh đạo Quân khu 7; Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng; Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh; cùng các chức sắc tôn giáo, già làng, người có uy tín tiêu biểu và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, giai đoạn 2019 - 2025, mô hình đã trở thành điểm sáng tiêu biểu trong phong trào thi đua "Dân vận khéo" và "Đơn vị dân vận tốt" của LLVT tỉnh Lâm Đồng. Việc đổi mới công tác tuyên truyền, phát huy vai trò của các già làng, trưởng bản, chức sắc tôn giáo đã giúp Nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Trong 6 năm qua, Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng đã huy động các nguồn lực thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa: 12 công trình văn hóa, thể thao phục vụ sinh hoạt cộng đồng tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) được xây dựng và bàn giao với tổng kinh phí hơn 10 tỷ đồng; 122 căn nhà (Nhà tình nghĩa, Nhà Đại đoàn kết, Nhà tình nghĩa quân - dân) được trao tặng với tổng trị giá hơn 15,7 tỷ đồng; Hàng ngàn suất quà được gửi tới các gia đình chính sách, hộ nghèo, đồng bào DTTS. Tổ chức thành công chương trình "Xuân Chiến sĩ" lần thứ XI (năm 2026) với quy mô lớn, tạo dấu ấn sâu sắc trong lòng người dân vùng biên giới.

Bên cạnh đó, Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng đã tham mưu bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho hơn 4.000 lượt người có uy tín, biểu dương hàng trăm lượt đại biểu tiêu biểu. Nhằm nâng cao hiệu quả bám cơ sở, đơn vị đã bồi dưỡng tiếng dân tộc cho hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, nổi bật là mở 2 lớp tiếng Cơ Ho và M'nông cho 100 học viên.

Ông Păng Ting Uôk, người uy tín phường LangBiang - Đà Lạt phát biểu tại hội nghị.
Ông Păng Ting Uôk, người uy tín phường LangBiang - Đà Lạt phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn Sơn, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, mô hình là chủ trương đúng đắn, mang ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc.

"Mô hình không chỉ nâng cao hiệu quả công tác dân vận của lực lượng vũ trang tỉnh Lâm Đồng mà còn tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó máu thịt giữa quân đội với Nhân dân. Qua đó củng cố niềm tin của đồng bào đối với Đảng, Nhà nước, quân đội, góp phần giữ vững an ninh trật tự, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và 'thế trận lòng dân' ngày càng vững chắc."

Thời gian tới, Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng xác định tiếp tục duy trì mô hình như một nhiệm vụ chính trị thường xuyên. LLVT tỉnh Lâm Đồng sẽ đổi mới phương pháp dân vận, tăng cường bám sát cơ sở, phát huy tối đa vai trò của già làng, chức sắc tôn giáo và huy động hiệu quả các nguồn lực chăm lo đời sống Nhân dân, tiếp tục nhân rộng các cách làm hay để thắt chặt khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Xuân Hiếu