Báo Đại Đoàn Kết Kinh tế

Lần đầu đấu giá sầu riêng tại vườn ở Đắk Lắk: Chốt lô hàng gần 24 tỷ đồng

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Lần đầu đấu giá sầu riêng tại vườn ở Đắk Lắk: Chốt lô hàng gần 24 tỷ đồng

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Phiên đấu giá sầu riêng tại vườn lần đầu tiên được tổ chức ở Đắk Lắk đã tạo dấu mốc mới trong phương thức giao dịch nông sản. Lô sầu riêng Dona gần 350 tấn được doanh nghiệp chốt mua với giá 68.000 đồng/kg, tổng giá trị khoảng 23,8 tỷ đồng.

Đại diện các doanh nghiệp thực hiện bỏ phiếu tại sân khẩu buổi lễ đấu giá - Ảnh: MP.
Đại diện các doanh nghiệp thực hiện bỏ phiếu tại sân khẩu buổi lễ đấu giá - Ảnh: MP.

Sáng 25/7, UBND xã Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk tổ chức phiên đấu giá giao dịch sản phẩm sầu riêng tại vườn lần thứ nhất, một trong những hoạt động nổi bật thuộc khuôn khổ Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026. Đây là lần đầu tiên địa phương áp dụng hình thức đấu giá trực tiếp tại vùng nguyên liệu, mở ra hướng kết nối mới giữa người trồng và doanh nghiệp theo hướng công khai, minh bạch và nâng cao giá trị nông sản.

Phiên đấu giá có sự tham gia của 10 doanh nghiệp, hợp tác xã đủ điều kiện về năng lực tài chính, thu mua, vận chuyển và tiêu thụ. Trước đó, các đơn vị đã khảo sát thực tế vùng nguyên liệu, hoàn thiện hồ sơ pháp lý và được phổ biến đầy đủ quy chế đấu giá.

Đại diện đơn vị trúng đấu giá và hợp tác xã ký biên bản trúng đấu giá và hợp đồng giao dịch - Ảnh: MP.
Đại diện đơn vị trúng đấu giá và hợp tác xã ký biên bản trúng đấu giá và hợp đồng giao dịch - Ảnh: MP.

Lô hàng đưa ra đấu giá gồm sản phẩm sầu riêng Dona của 10 hộ dân trên diện tích 14,36 ha, sản lượng ước khoảng 350 tấn. Toàn bộ vùng trồng đều đạt tiêu chuẩn VietGAP, đã được cấp mã số vùng trồng, kết quả kiểm nghiệm không phát hiện Cadimi và các kim loại nặng, đáp ứng yêu cầu phục vụ xuất khẩu. Giá khởi điểm được đưa ra là 55.000 đồng/kg.

Phiên đấu giá diễn ra theo hình thức bỏ phiếu kín qua hai vòng. Sau vòng đầu, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Nông nghiệp Nguyên Thuận dẫn đầu với mức giá 66.000 đồng/kg và được chọn làm giá khởi điểm cho vòng quyết định. Kịch tính được đẩy lên ở vòng hai khi bảy phiếu đầu tiên đều dừng ở mức 66.000 đồng/kg. Đến lá phiếu cuối cùng, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Nông nghiệp Nguyên Thuận bất ngờ nâng giá lên 68.000 đồng/kg và chính thức giành quyền thu mua lô sầu riêng đầu tiên.

Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Nông nghiệp Nguyên Thuận trúng đấu giá phiên thứ nhất với mức giá 68.000 đồng/kg - Ảnh: MP.
Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Nông nghiệp Nguyên Thuận trúng đấu giá phiên thứ nhất với mức giá 68.000 đồng/kg - Ảnh: MP.

Với mức giá trúng đấu giá này, lô sầu riêng có tổng giá trị khoảng 23,8 tỷ đồng. Theo dự kiến sau khi phân loại, giá thu mua sầu riêng loại C khoảng 55.000 đồng/kg, loại B khoảng 70.000 đồng/kg, trong khi loại A đạt từ 97.000 đến 100.000 đồng/kg.

Phấn khởi sau phiên đấu giá, bà Hồ Thị Huệ, đại diện các hộ dân có sầu riêng tham gia đấu giá, chia sẻ mức giá đạt được vượt ngoài mong đợi. Theo bà, việc tổ chức đấu giá công khai, minh bạch không chỉ giúp nông dân bán được sản phẩm với giá trị xứng đáng mà còn tạo thêm niềm tin để người trồng đầu tư nâng cao chất lượng vườn cây.

Ông Lại Đức Đại, Chủ tịch UBND xã Krông Pắk phát biểu. Ảnh: MP.
Ông Lại Đức Đại, Chủ tịch UBND xã Krông Pắk phát biểu. Ảnh: MP.

Theo ông Lại Đức Đại, Chủ tịch UBND xã Krông Pắk, sầu riêng hiện là cây trồng chủ lực, mang lại sinh kế cho hàng nghìn hộ dân và đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế địa phương. Tuy nhiên, ngành hàng vẫn đối mặt nhiều thách thức như biến động thị trường, yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, truy xuất nguồn gốc và mã số vùng trồng. Việc tổ chức đấu giá là bước đi cụ thể nhằm xây dựng phương thức giao dịch hiện đại, tăng cường liên kết giữa người sản xuất với doanh nghiệp thu mua, chế biến và xuất khẩu.

Hiện xã Krông Pắk đã xây dựng khoảng 200 ha sầu riêng đủ điều kiện tham gia đấu giá với sản lượng dự kiến khoảng 4.600 tấn. Sau phiên đấu giá đầu tiên, địa phương sẽ tiếp tục tổ chức phiên đấu giá thứ hai với quy mô khoảng 50 ha.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, đánh giá cao sự hưởng ứng tích cực của người dân và doanh nghiệp đối với mô hình này. Theo ông, việc doanh nghiệp tham gia đấu giá ngay tại vùng nguyên liệu không chỉ thể hiện trách nhiệm đồng hành cùng nông dân mà còn góp phần thúc đẩy xây dựng chuỗi giá trị bền vững cho ngành hàng sầu riêng.

Ông Nguyễn Thiên Văn nhấn mạnh, trong bối cảnh thị trường xuất khẩu ngày càng khắt khe, người trồng cần tiếp tục chuẩn hóa quy trình sản xuất, xây dựng dữ liệu vùng trồng, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số để nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của sầu riêng Đắk Lắk trên thị trường trong nước và quốc tế.

Ban tổ chức đã trao bằng vinh danh 10 hộ nông dân có vườn sầu riêng tham gia đấu giá. Ảnh: MP.
Ban tổ chức đã trao bằng vinh danh 10 hộ nông dân có vườn sầu riêng tham gia đấu giá. Ảnh: MP.

Ngay sau phiên đấu giá, Ban tổ chức đã trao bằng vinh danh 10 hộ nông dân có vườn sầu riêng tham gia đấu giá, ghi nhận những đóng góp trong xây dựng vùng nguyên liệu chất lượng cao và phát triển thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk.

Thanh Nga