Lan tỏa “Mặt trận số” ở Quảng Trị
Không chỉ là ứng dụng phần mềm, “Mặt trận số” đã trở thành phương thức hoạt động mới, tạo đổi thay thực chất trong công tác Mặt trận, lan tỏa từ mỗi cơ quan đến các khu dân cư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Học để làm chủ công nghệ
Trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia đang được xem là động lực tăng tốc phát triển trong khoa học – công nghệ, MTTQ Việt Nam các cấp ở tỉnh Quảng Trị đang biến nhận thức thành hành động, biến công nghệ thành nhu cầu thường nhật, biến dữ liệu thành giá trị quản trị.
Giữa tháng 9/2025, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hòa Trạch tổ chức lớp tập huấn chuyên đề “Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác Mặt trận và phần mềm điều hành tác nghiệp trong các cơ quan Đảng”. Lớp tập huấn được triển khai cho Ban công tác Mặt trận khu dân cư, Ban Chấp hành các đoàn thể và toàn bộ cán bộ cơ quan Mặt trận, tập trung học làm quen mô hình “Mặt trận số” và cách điều hành tác nghiệp đồng bộ, thống nhất trên nền số.
Bà Nguyễn Thị Hồng Thanh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hòa Trạch chia sẻ: Qua tập huấn, cán bộ Mặt trận ở địa phương đã nắm thêm kỹ năng số, đáp ứng yêu cầu công tác. Có thể nói, từ việc “học để biết” đã tiến sang “học để làm chủ”, quan trọng hơn, lớp tập huấn đã thể hiện quyết tâm của Mặt trận cơ sở trong việc chủ động đổi mới, linh hoạt ứng dụng công nghệ, từng bước xây dựng “Mặt trận số” hiện đại.
Triển khai Nghị quyết số 57, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đồng Hới đã đẩy mạnh vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân đồng thuận, hưởng ứng bằng hành động cụ thể. Ông Bùi Quang Vinh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đồng Hới cho hay: Chúng tôi xác định đào tạo kỹ năng số cho cán bộ là “phần mềm mới” để mọi thay đổi diễn ra nhanh và đúng. Từ lớp tập huấn, cán bộ làm công tác Mặt trận ở địa phương đã biết sử dụng nền tảng số, vận hành công cụ AI trong tuyên truyền, vận động, giám sát xã hội, phản biện chính sách…
Thời gian qua, thực hiện chương trình chuyển đổi số, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp ở Quảng Trị thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng về nghiệp vụ tuyên truyền, năng lực ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng hiệu quả mạng xã hội trong công tác tuyên truyền... Theo thống kê, Mặt trận tỉnh Quảng Trị đã phối hợp tổ chức trên 2.000 buổi tuyên truyền, tập huấn cho trên 90.000 lượt người…
Ông Nguyễn Phong - Chuyên viên Văn phòng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị - người trực tiếp hướng dẫn cho biết: Chúng tôi đã phổ biến cách sử dụng phần mềm quản lý tác nghiệp đến cách tổ chức, đọc - xuất dữ liệu báo cáo nhanh; kỹ năng tra cứu tài liệu liên thông trên hệ thống Đảng. Tại các buổi tập huấn, chúng tôi còn hướng dẫn các công cụ AI hỗ trợ như ChatGPT, Gamma, NotebookLM…, giúp cán bộ phân tích dữ liệu, tra cứu văn bản, trình bày slide thuyết trình nhanh, tiết kiệm thời gian, bảo đảm độ chính xác cao.
Cơ sở dữ liệu “Mặt trận số”
Không phải là khẩu hiệu, “Mặt trận số” ở Quảng Trị đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Từ các văn bản, báo cáo, công tác giám sát… đến đào tạo kỹ năng tất cả được chuẩn hoá, mã hoá, số hoá. Chuyển đổi số không chỉ cải tiến quy trình làm việc mà đang tạo ra văn hoá hoạt động mới minh bạch, nhanh chóng và chính xác.
Đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị là một trong những đơn vị đầu tiên trong cả nước hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu “Mặt trận số” toàn tuyến. Mặt trận Quảng Trị đã hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu cho toàn bộ 6 đơn vị cấp tỉnh, 78/78 xã, 3 công đoàn cơ sở và 1.923 khu dân cư với đầy đủ thông tin về Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể. Đây không chỉ là “số hóa danh sách” mà là nền tảng dữ liệu phục vụ điều hành, phục vụ phản ánh xã hội, phục vụ theo dõi tình hình dân cư từng thôn xóm.
Hàng tuần, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức từ 2 đến 5 hội nghị qua Google Meet/Webex, bảo đảm 100% xã, phường kết nối. Việc đăng tải tài liệu họp trên “Mặt trận Quảng Trị”, dùng mã QR trong tập huấn, họp hành, giúp rút ngắn thời gian chuẩn bị; đồng thời tăng tính minh bạch, tránh trùng lặp, thất thoát thông tin. Bên cạnh đó, Mặt trận tỉnh xây dựng và đưa vào sử dụng phần mềm “Quản lý theo dõi công tác giám sát – phản biện – xử lý đơn thư”, kết hợp các công cụ lấy ý kiến trực tuyến, khảo sát online – tăng chiều sâu cho công tác giám sát nhân dân.
Ông Lê Công Cường - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị khẳng định: Đẩy mạnh chuyển đổi số trong hệ thống Mặt trận là nhiệm vụ trọng tâm để hiện thực hóa Nghị quyết 57; nâng cao năng lực số cho cán bộ Mặt trận chính là nâng cao chất lượng quản lý, điều hành, phục vụ nhân dân; là tiết kiệm chi phí, thời gian. Chính vì vậy, “Mặt trận số” ở Quảng Trị không chỉ là triển khai chủ trương mà là kiến tạo thói quen mới trong quản trị, truyền thông, kết nối để phục vụ nhân dân.