Lan tỏa nếp sống văn minh trong cộng đồng
Xây dựng đời sống văn hóa gắn với phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc đang được MTTQ các cấp ở tỉnh Phú Thọ triển khai hiệu quả. Thông qua các phong trào thi đua, cuộc vận động, MTTQ đã góp phần nâng cao nhận thức, lan tỏa nếp sống văn minh và tạo chuyển biến tích cực trong đời sống xã hội địa phương...
Để xây dựng đời sống văn hóa tiên tiến, MTTQ các cấp ở Phú Thọ đã đẩy mạnh vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; đồng thời xóa bỏ hủ tục lạc hậu. Vai trò của già làng, trưởng họ và người uy tín được phát huy rõ nét khi họ trực tiếp vận động cộng đồng xây dựng nếp sống văn minh, gìn giữ và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp.
Đối với việc cưới, Mặt trận khuyến khích tổ chức hôn lễ đơn giản, tiết kiệm, tránh lãng phí, đồng thời giữ gìn truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Trong tang lễ, vận động người dân thực hiện tang lễ tiết kiệm, phù hợp với khả năng của gia đình, đồng thời tôn trọng phong tục địa phương, đảm bảo sự trang nghiêm và nghĩa tình.
Trước đây, ở xã Yên Lạc, nhiều gia đình chạy theo đám cưới lớn để “không thua kém nhà này nhà kia”, gây gánh nặng tài chính. Thực hiện nếp sống văn minh, người dân dần tổ chức đám cưới gọn nhẹ, tiết kiệm mà vẫn ấm áp và ý nghĩa.
Để có được kết quả đó, không thể thiếu vai trò tích cực của cán bộ MTTQ cơ sở trong việc tuyên truyền, vận động người dân. Họ kiên trì tuyên truyền, gõ cửa từng nhà, vận động người dân thực hiện đúng quy định đã được đưa vào hương ước. Mô hình này của xã Yên Lạc đã trở thành điểm sáng để nhiều địa phương đến tham quan, học tập và nhân rộng. Một số địa khi tham khảo thực tế tại Yên Lạc đã đánh giá cao sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền địa phương, đặc biệt là vai trò nòng cốt của MTTQ. Mô hình đang được xem như kinh nghiệm phù hợp để áp dụng trong xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.
Bên cạnh đó, MTTQ các cấp trong tỉnh đã tích cực cùng với chính quyền, nhân dân địa phương xây dựng hương ước, quy ước. Như tại thôn Quang Minh, xã Tam Đảo, có tới 95% dân số là đồng bào Sán Dìu, có quy ước: Không bật loa đài quá 22h đêm; không vứt gia súc, gia cầm chết ra ngoài môi trường mà phải chôn lấp; mỗi gia đình góp 2kg gạo, 20.000 đồng và thôn cử đội lo mai táng đến giúp đỡ gia đình có người mất...
Gia đình ông Triệu Văn Sáng – đồng bào Dao ở thôn Làng Hà là minh chứng cho sự chuyển biến trong nếp sống văn minh. Khi mẹ ông qua đời, tang lễ chỉ diễn ra gọn trong 2 ngày, trang nghiêm và chu toàn. Bà con đến chia buồn và giúp lo việc chôn cất. “Làm gọn nhẹ vừa tiết kiệm, vừa giữ được tình cảm, không ai chê trách cả” - ông Sáng chia sẻ, nhiều bà con ủng hộ cách làm này.
Cùng với việc thực hiện “Cưới văn minh, tang tiết kiệm”, MTTQ các cấp còn tổ chức nhiều hoạt động gắn kết cộng đồng. Đặc biệt, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) gắn với Ngày pháp luật Việt Nam được duy trì thường niên, trở thành sự kiện quan trọng, thu hút sự tham gia đông đảo của nhân dân.
Ngày hội không chỉ là dịp để người dân ôn lại truyền thống của MTTQ Việt Nam, giao lưu, thắt chặt tình làng nghĩa xóm mà còn góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức về pháp luật, khuyến khích mọi người chấp hành nghiêm các quy định của Nhà nước, gắn kết trách nhiệm công dân với xây dựng đời sống văn hóa, nếp sống văn minh.
MTTQ các cấp duy trì và nhân rộng nhiều mô hình điển hình. Tại khu dân cư số 9, xã Cao Xá, người dân đoàn kết, hoàn thành tiêu chí nông thôn mới, không còn hộ nghèo và 100% hộ thực hiện tốt hương ước, nếp sống văn minh.
MTTQ Việt Nam các cấp tại Phú Thọ ngày càng phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng cộng đồng văn minh, giàu bản sắc văn hóa. Các hoạt động như vận động cưới văn minh, tang tiết kiệm, tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết và phát triển mô hình cộng đồng tiêu biểu đã nâng cao ý thức công dân, củng cố tình làng nghĩa xóm và tạo môi trường sống văn hóa, nhân ái.