Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Lan tỏa nghĩa tình chăm lo người có công

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Lan tỏa nghĩa tình chăm lo người có công

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Những hoạt động như nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, hay chăm lo các gia đình chính sách, người có công với cách mạng bằng nhiều việc làm thiết thực được triển khai sâu rộng, góp phần nối dài đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, giáo dục thế hệ trẻ về lòng biết ơn và trách nhiệm đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì Tổ quốc.

Cùng với việc thực hiện đầy đủ, đảm bảo các chế độ chính sách, những năm qua, tỉnh Cà Mau còn triển khai tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo chu đáo đời sống vật chất, tinh thần cho người có công với cách mạng.

Từ đầu tháng 7/2026 đến nay, nhiều hoạt động chăm lo cho các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền, hội đoàn thể tỉnh Cà Mau triển khai sâu rộng.

Tỉnh đoàn Cà Mau tổ chức thăm hỏi, tặng quà, “Bữa cơm tri ân” và trao ảnh chân dung phục dựng bằng công nghệ số cho gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Kim Mai ( Khóm 7, phường Hoà Thành). 

Đại diện Tỉnh đoàn trao ảnh chân dung phục dựng bằng công nghệ số của hai liệt sĩ là chồng và con trai Mẹ Nguyễn Kim Mai. Ảnh: Nguyên Du
Đại diện Tỉnh đoàn trao ảnh chân dung phục dựng bằng công nghệ số của hai liệt sĩ là chồng và con trai Mẹ Nguyễn Kim Mai. Ảnh: Nguyên Du

Trong không khí đầm ấm, thân tình, đại diện Tỉnh đoàn ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của mẹ Nguyễn Kim Mai, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh, mất mát to lớn của mẹ và gia đình đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, tổ chức “Bữa cơm tri ân” ngay tại gia đình mẹ, tạo không khí gần gũi, ấm áp.

Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Kim Mai có nhiều cống hiến, hy sinh cho sự nghiệp cách mạng. Chồng mẹ là Liệt sĩ Trần Quang Anh (hy sinh năm 1959) khi đang làm công tác binh vận tại xã Tân Ân. Người con trai lớn của mẹ là liệt sĩ Trần Việt Hiếu (hy sinh năm 1985) khi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

 Dịp này, Tỉnh đoàn trao tặng gia đình mẹ ảnh chân dung phục dựng bằng công nghệ số của hai liệt sĩ là chồng và con trai của mẹ. Những bức ảnh được phục dựng góp phần lưu giữ ký ức thiêng liêng, là món quà có ý nghĩa tinh thần đối với gia đình.

Tại xã Phong Thạnh, Ðoàn Thanh niên xã đã đến thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng chính sách. Dù giá trị vật chất phần quà không lớn, nhưng thể hiện tấm lòng biết ơn sâu sắc của tuổi trẻ đối với những người đã hy sinh cho Tổ quốc.

“Năm nào đến các dịp lễ, Tết cũng được các cháu Ðoàn Thanh niên xã đến thăm. Tôi rất vui, cảm ơn vì các cháu nhớ và quan tâm đến gia đình. Đây là sự động viên tinh thần đối với gia đình tôi...” Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Hai bộc bạch.

Anh Phạm Tuấn Tài, Bí thư Tỉnh đoàn Cà Mau chia sẻ: Hoạt động tri ân Mẹ Việt Nam anh hùng và các gia đình chính sách là việc làm thường niên của tuổi trẻ Cà Mau nhân dịp Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, nâng cao trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong chăm lo người có công với cách mạng.

Tỉnh đoàn Cà Mau tổ chức “Bữa cơm tri ân” tại gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Kim Mai. Ảnh: Nguyên Du
Tỉnh đoàn Cà Mau tổ chức “Bữa cơm tri ân” tại gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Kim Mai. Ảnh: Nguyên Du

Tại xã Phước Long, những ngày này, cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể xã tổ chức nhiều chương trình, hoạt động tri ân những người đã cống hiến, hy sinh xương máu vì nền độc lập dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân. Ông Trần Anh Khiêm, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Long chia sẻ thời gian qua, địa phương luôn quan tâm thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa.

Hằng năm, Đảng ủy, chính quyền xã đều tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà cho gia đình chính sách. Xã đặc biệt quan tâm những gia đình chính sách còn khó khăn, đưa vào danh sách để giúp đỡ, từ xây dựng nhà ở đến đầu tư phát triển mô hình sinh kế giúp các gia đình vươn lên.

Tỉnh Cà Mau hiện có gần 183 ngàn người thuộc các đối tượng chính sách, trong đó đang hưởng trợ cấp hằng tháng trên 21.000 người.

Thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, thời gian qua, tỉnh Cà Mau đã triển khai đồng bộ nhiều chính sách thiết thực nhằm chăm lo toàn diện cho các đối tượng chính sách. Từ việc đảm bảo chế độ, chính sách đến các hoạt động tri ân, hỗ trợ sinh kế... tất cả đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và củng cố niềm tin của nhân dân.

Theo bà Nguyễn Thùy Như, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau cho biết, công tác quản lý và thực hiện chế độ, chính sách ưu đãi người có công được triển khai đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. Tính từ đầu năm đến nay tỉnh đã thẩm định ban hành 1.978 quyết định giải quyết chế độ, chính sách cho người có công và thân nhân, nâng tổng số toàn tỉnh hiện có 185.009 người có công với cách mạng được công nhận. Trong đó có 20.667 người đang hưởng trợ cấp hàng tháng, với tổng kinh phí chi trả khoảng 56 tỷ đồng/tháng. Việc tổ chức chi trả trợ cấp cho đối tượng thực hiện trình tự rõ ràng đúng, đủ kịp thời, công khai, minh bạch theo quy định hiện hành. Bên cạnh đó, để giúp các gia đình chính sách an cư lạc nghiệp, những năm qua, tỉnh đã xây dựng và hỗ trợ xây dựng hàng chục ngàn căn nhà tình nghĩa, đầu tư hàng trăm tỷ đồng giúp phát triển kinh tế gia đình.

Cùng với việc thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách của Nhà nước, các ngành, đoàn thể, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, tổ chức chính trị-xã hội đã huy động ủng hộ Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa", tặng sổ “Tiết kiệm tình nghĩa”. Con em gia đình chính sách, người có công hoàn cảnh khó khăn được miễn giảm học phí, mua sắm vật dụng, sách vở, tạo điều kiện để đến trường và khi ra trường được tư vấn, trợ giúp tìm việc làm, tạo điều kiện cho vay vốn phát triển kinh tế...

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Lê Thanh Triều đã đến thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách tại xã Châu Thới. Ảnh: HN
Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Lê Thanh Triều đã đến thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách tại xã Châu Thới. Ảnh: HN

Ông Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho biết, chăm sóc, nâng cao đời sống tinh thần, vật chất người có công và gia đình người có công với cách mạng, trở thành việc làm thường xuyên của các cấp, các ngành và nhân dân. Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), tỉnh triển khai nhiều hoạt động thiết thực như: Khởi công xây dựng và phấn đấu hoàn thành 369 nhà ở cho con đẻ người hoạt động kháng chiến.

Cùng với đó, địa phương tổ chức các hoạt động thăm viếng, dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh, các anh hùng liệt sĩ tại các nghĩa trang trên địa bàn; tổ chức các đoàn công tác để thăm gia đình chính sách, gia đình thương binh liệt sĩ, người có công, mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; nâng cấp, cải tạo, sửa chữa các nghĩa trang và bia ghi danh trên địa bàn.

Cùng với đó, tỉnh đẩy mạnh các hoạt động tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, xây dựng Đền tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ tại phường Tân Xuyên để làm nơi tưởng niệm và tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Chính những sự quan tâm, chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng đã góp phần bồi đắp niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền hôm nay.

Nguyên Du