Báo Đại Đoàn Kết Người Mặt trận

Lan tỏa phong trào “5 có, 3 sạch”

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Lan tỏa phong trào “5 có, 3 sạch”

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Bằng sự chủ động, sáng tạo và tinh thần trách nhiệm, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp tỉnh Phú Thọ đã triển khai hiệu quả mô hình “Chi hội phụ nữ 5 có, 3 sạch”, tạo chuyển biến rõ nét trong đời sống hội viên. Mô hình không chỉ góp phần xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc mà còn làm thay đổi diện mạo nông thôn theo hướng sáng - xanh - sạch - đẹp.

Hội viên phụ nữ chăm sóc các tuyến đường hoa, góp phần thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Ảnh: Hồng Huế.
Hội viên phụ nữ chăm sóc các tuyến đường hoa, góp phần thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Ảnh: Hồng Huế.

Tại khu Trung Sơn, xã Cẩm Khê (tỉnh Phú Thọ), mô hình “Chi hội phụ nữ 5 có, 3 sạch” được triển khai từ năm 2023, trên cơ sở kế thừa và phát triển Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam phát động. Với cách làm bài bản, sát thực tiễn, Hội LHPN xã Cẩm Khê đã lựa chọn Chi hội Phụ nữ khu Trung Sơn làm điểm để triển khai và nhân rộng.

Theo bà Hoàng Thị Thủy - Chủ tịch Hội LHPN xã Cẩm Khê, mô hình “5 có, 3 sạch” gồm 8 tiêu chí cụ thể: Có ngôi nhà an toàn, có sinh kế bền vững, có sức khỏe, có kiến thức, có nếp sống văn hóa; sạch nhà, sạch ngõ, sạch đồng ruộng. “Khi ra mắt, mô hình có 35 thành viên tham gia. Đến nay, số hội viên đăng ký thực hiện đã tăng lên 55 người, cho thấy sức hút và tính phù hợp của mô hình với đời sống phụ nữ nông thôn hiện nay” - bà Thủy cho biết.

Giữ vai trò “đầu tàu”, bà Dương Thị Lý - Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ khu Trung Sơn, xác định công tác tuyên truyền, vận động phải đi trước một bước. Chi hội thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt, lồng ghép tuyên truyền các tiêu chí của mô hình với những vấn đề thiết thân như chăm sóc sức khỏe, bình đẳng giới, kế hoạch hóa gia đình, kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc, bảo vệ môi trường.

 “Chúng tôi chú trọng phát huy tinh thần tự giác của hội viên. Mỗi chị em vừa là người thực hiện, vừa là tuyên truyền viên tích cực trong gia đình và cộng đồng. Sau hơn 2 năm triển khai, số hộ hội viên đạt các tiêu chí ngày càng tăng. Thời gian tới, chi hội phấn đấu vận động 100% hộ hội viên tham gia mô hình” - bà Lý chia sẻ.

Không chỉ dừng lại ở tuyên truyền, Chi hội phụ nữ khu Trung Sơn còn duy trì đều đặn các hoạt động thiết thực như hướng dẫn phân loại rác thải sinh hoạt, tham gia các ngày lao động tập trung vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khơi thông cống rãnh, chăm sóc các tuyến đường hoa. Phong trào “Chủ nhật xanh” được duy trì hàng tháng đã trở thành nền nếp, góp phần hình thành ý thức giữ gìn môi trường sống xanh - sạch - đẹp trong mỗi gia đình hội viên.

Song song với đó, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao như câu lạc bộ dân vũ, thể thao quần chúng được duy trì hiệu quả, tạo sân chơi lành mạnh, giúp chị em rèn luyện sức khỏe, gắn kết cộng đồng, nâng cao đời sống tinh thần.

Không chỉ tại Cẩm Khê, mô hình “5 có, 3 sạch” còn được triển khai đồng bộ, hiệu quả tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Tại xã Lập Thạch, Hội LHPN xã đã cụ thể hóa cuộc vận động bằng các kế hoạch thi đua trọng tâm, bám sát chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và Hội LHPN tỉnh, gắn chặt với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu.

Từ thực tiễn, xã Lập Thạch đã nhân rộng nhiều mô hình, cách làm hay như: “Chi hội phụ nữ 5 có, 3 sạch kiểu mẫu”, “Tuyến đường hoa-đường phụ nữ tự quản sáng, xanh, sạch, đẹp”, “Mô hình làn xanh đi chợ”, thu hút đông đảo hội viên tham gia. Những tuyến đường hoa do phụ nữ chăm sóc không chỉ tạo cảnh quan sạch đẹp mà còn trở thành điểm nhấn trong xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Bên cạnh đó, Hội LHPN xã Lập Thạch đặc biệt quan tâm xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em. Từ năm 2021 đến nay, Hội đã phối hợp tổ chức 25 hội nghị tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em, an toàn giao thông; lồng ghép tư vấn chăm sóc sức khỏe, nuôi dạy trẻ vị thành niên. Hiện nay, các mô hình như “An toàn cho phụ nữ, trẻ em”, “Chi hội không có trẻ em bị bạo hành, ngược đãi” cùng hai câu lạc bộ “Gia đình hạnh phúc” đang được duy trì hiệu quả, tạo mạng lưới hỗ trợ vững chắc tại cộng đồng.

Thực tiễn triển khai cho thấy, Cuộc vận động “5 có, 3 sạch” không chỉ dừng lại ở việc cải thiện môi trường sống mà còn góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của hội viên phụ nữ trong phát triển kinh tế gia đình, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh. Những kết quả đạt được khẳng định mô hình “Chi hội phụ nữ 5 có, 3 sạch” là hướng đi đúng, phù hợp với yêu cầu thực tiễn trong giai đoạn hiện nay.

Tuệ Phương