Mặt trận

Lan tỏa sức dân trong xây dựng nông thôn mới

Phương Nguyên 18/06/2025 09:19

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh” (Cuộc vận động) trên địa bàn tỉnh Sơn La những năm qua đã thực sự trở thành phong trào sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống người dân, xây dựng cộng đồng văn minh, nghĩa tình.

Từ chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng, cuộc vận động đã nhanh chóng đi vào cuộc sống bằng những phần việc cụ thể, thiết thực. Tại Sơn La, với đặc thù là tỉnh còn nhiều khó khăn, nhất là ở các xã vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, cuộc vận động không chỉ góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng, nâng cao thu nhập mà còn vun đắp thêm tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cộng đồng.

tren.jpg
Người dân xã Chiềng Mai (huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) đẩy mạnh thực hiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Mai Chi

Bà Giàng Thị Hương - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La cho biết, ngay từ đầu, MTTQ các cấp trong tỉnh đã xác định rõ việc triển khai cuộc vận động phải phù hợp điều kiện thực tế địa phương, đặt lợi ích của người dân làm trung tâm. Vì thế, chúng tôi lựa chọn mô hình, cách làm cụ thể, vừa sát dân, vừa dựa vào dân để làm”.

Sự vào cuộc đồng bộ của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở đã tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các phong trào. Đoàn Thanh niên với phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng NTM”; Hội Nông dân phát động “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi”; Hội Cựu chiến binh hưởng ứng phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”; Hội Phụ nữ triển khai các hoạt động “5 không, 3 sạch”, hỗ trợ hội viên thoát nghèo và khởi nghiệp. Một trong những điểm sáng của Cuộc vận động tại Sơn La chính là việc huy động sức dân để phục vụ chính cuộc sống của người dân. Trong giai đoạn 2021 - 2024, người dân trong tỉnh đã tự nguyện đóng góp gần 303 tỷ đồng, hiến hơn 550.700m2 đất, hơn 234.800 ngày công lao động. Từ nguồn lực đó, hàng loạt công trình dân sinh như đường giao thông, nhà văn hóa, công trình thủy lợi, trường học… đã được xây dựng hoặc cải tạo, phục vụ trực tiếp đời sống người dân.

Ông Nguyễn Văn Vinh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mai Sơn cho biết, đã tổ chức cho 100% thôn, bản, tiểu khu đăng ký thực hiện cuộc vận động. Việc đăng ký gắn với các tiêu chí cụ thể để người dân thấy rõ lợi ích, từ đó tích cực tham gia. Nhiều hộ đã hiến hàng trăm mét đất, nhiều người tự nguyện góp sức, góp công để hoàn thiện các công trình chung.

Đến nay, huyện Mai Sơn đã có 9 xã đạt chuẩn NTM, 22 bản, tiểu khu đạt chuẩn NTM và NTM kiểu mẫu. Không ít địa phương khác trong tỉnh cũng đang từng bước khởi sắc. Toàn tỉnh có 74 xã đạt chuẩn NTM, 11 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, thành phố Sơn La hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM và huyện Quỳnh Nhai cơ bản đạt chuẩn bộ tiêu chí huyện NTM. Trong hành trình ấy, vai trò của phụ nữ Sơn La cũng được khẳng định. Giai đoạn 2019 - 2024, các cấp hội đã xây dựng 747 mô hình phát triển kinh tế, giúp 1.643 hộ phụ nữ thoát nghèo, 846 phụ nữ khởi nghiệp. Cùng với đó, hơn 2.400 hộ gia đình đạt tiêu chí “5 không, 3 sạch”, góp phần xây dựng môi trường sống xanh - sạch - đẹp - an toàn.

Theo bà Quàng Thị Vân - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sơn La, từ việc sát dân, hiểu dân, chúng tôi phân nhóm các hộ theo mức độ để tuyên truyền, hỗ trợ phù hợp. Mỗi cơ sở hội đều đăng ký công trình phần việc cụ thể, như đào hố rác, chỉnh trang nhà cửa, trồng hoa ven đường... Dù nhỏ nhưng đều rất thiết thực, gắn bó mật thiết với cuộc sống người dân. Không chỉ phát triển hạ tầng, cuộc vận động còn góp phần quan trọng nâng cao nhận thức cộng đồng về xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn bản sắc dân tộc, bảo vệ môi trường và an ninh nông thôn. Nhiều địa phương đã xây dựng quy ước, hương ước; tổ chức sinh hoạt cộng đồng, hội thi, Ngày hội Đại đoàn kết để tăng cường gắn bó tình làng, nghĩa xóm.

Để cuộc vận động tiếp tục lan tỏa và phát huy hiệu quả, MTTQ các cấp xác định phải không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Trong đó, chú trọng phát triển và nhân rộng các mô hình tự quản ở khu dân cư như “Tổ tự quản bảo vệ môi trường”, “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch”, “Tổ nhân dân không có tội phạm ma túy”, “Bản không có người sinh con thứ 3 trở lên”… Bên cạnh đó, công tác giám sát, phản biện xã hội được tăng cường, bảo đảm quyền tham gia, thụ hưởng và kiểm tra của người dân. Qua đó, vai trò của Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư, người có uy tín trong cộng đồng ngày càng được phát huy rõ nét.

Kết quả đạt được trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” là biểu hiện sinh động của tinh thần đại đoàn kết, là minh chứng cho sức mạnh nội sinh của mỗi cộng đồng dân cư. Trong đó, sự đồng hành, sát cánh của MTTQ các cấp chính là cầu nối bền vững giữa ý Đảng và lòng dân. Với sự tiếp nối quyết tâm đó, cuộc vận động sẽ tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, góp phần xây dựng NTM, đô thị văn minh ngày càng bền vững, nhân văn và giàu bản sắc.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lan tỏa sức dân trong xây dựng nông thôn mới