Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Lan tỏa sức mạnh đoàn kết trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Lan tỏa sức mạnh đoàn kết trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

5 năm qua, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã lan tỏa sâu rộng khắp tại Lào Cai, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Mô hình chăn nuôi nhím cho thu nhập cao của nông dân xã Nghĩa Tâm, tỉnh Lào Cai. Ảnh: Hồng Oanh
Mô hình chăn nuôi nhím cho thu nhập cao của nông dân xã Nghĩa Tâm, tỉnh Lào Cai. Ảnh: Hồng Oanh

Theo báo cáo của UBND tỉnh Lào Cai, đến nay, toàn tỉnh có 37 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 387 thôn đạt chuẩn nông thôn mới và 533 thôn kiểu mẫu. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai đồng bộ, gắn chặt với xây dựng nông thôn mới.

Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 86%, thôn, tổ dân phố văn hóa đạt 80%. Điểm nhấn đáng chú ý là sức dân được phát huy mạnh mẽ. Người dân trong tỉnh đã hiến trên 200 ha đất, đóng góp hơn 250 nghìn ngày công lao động và trên 1.000 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa để làm đường giao thông, xây dựng nhà văn hóa, công trình phúc lợi, đồng thời sửa chữa, xây mới gần 12.900 căn nhà.

Quỹ “Vì người nghèo” và các chương trình an sinh xã hội đã vận động được hơn 468 tỷ đồng, hỗ trợ hàng nghìn hộ nghèo cải thiện nhà ở, phát triển sinh kế, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân của tỉnh trên 4%/năm.

Cùng với đó, MTTQ tỉnh luôn đổi mới phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, phát huy vai trò của Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư, xây dựng nhiều mô hình thiết thực và hiệu quả như: “Thôn không rác thải nhựa”, “Gia đình 5 không, 3 sạch”, “Chi hội nông dân hạnh phúc”, “Tổ tự quản an ninh - môi trường - văn hóa”... Những mô hình này đã trở thành hạt nhân lan tỏa, giúp người dân tự giác, chủ động xây dựng khu dân cư văn minh, an toàn, hạnh phúc.

Theo kế hoạch thời gian tới, Mặt trận các cấp sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, cụ thể hóa Cuộc vận động trong chương trình hành động ng năm, gắn với các Chương trình Mục tiêu quốc gia và phong trào thi đua yêu nước. Trọng tâm là đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, thôn bản hạnh phúc; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, đảm bảo công khai, minh bạch trong đánh giá sự hài lòng của người dân; tiếp tục nhân rộng các mô hình tự quản, mô hình bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh trật tự, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc; triển khai hiệu quả phong trào “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” và các chương trình an sinh xã hội bền vững. Mục tiêu cao nhất là góp phần xây dựng tỉnh Lào Cai phát triển “xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc”, để mỗi người dân đều được thụ hưởng thành quả của công cuộc đổi mới.

Tấn Minh