Mặt trận

Lan tỏa tinh thần đoàn kết, đồng hành cùng dân tộc của tờ báo Mặt trận

V. Mạnh - N. Phượng - T. Đạt 16/06/2025 07:49

Giữa muôn vàn kênh thông tin ngày nay, báo chí cách mạng vẫn giữ vai trò đặc biệt trong việc định hướng tư tưởng, truyền tải chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với các tầng lớp nhân dân. Trong dòng chảy đó, Báo Đại Đoàn Kết luôn là điểm tựa tinh thần, là người bạn đồng hành tin cậy của đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp. Không chỉ đơn thuần là tờ báo, Đại Đoàn Kết còn là “cẩm nang”, giúp đội ngũ cán bộ Mặt trận nâng cao nhận thức, trau dồi kỹ năng, giữ vững niềm tin và bản lĩnh chính trị trong hành trình gắn bó với nhân dân.

img_e4084.jpg
Báo Đại Đoàn Kết với chiến sĩ ở đảo Trường Sa.

Báo của Mặt trận, tiếng nói của khối đại đoàn kết

Trong cơ chế thông tin mở hiện nay, việc tiếp cận và sàng lọc nguồn tin là một thách thức lớn. Trước những luồng thông tin đa chiều, Báo Đại Đoàn Kết - cơ quan Trung ương của MTTQ Việt Nam nổi bật như một kênh thông tin chính thống, đáng tin cậy, phản ánh đầy đủ, sâu sắc và kịp thời hơi thở cuộc sống từ cơ sở tới Trung ương. Với đội ngũ cán bộ Mặt trận, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, tờ báo không chỉ cung cấp kiến thức, kỹ năng làm công tác vận động quần chúng, mà còn là nơi lan tỏa những mô hình hay, cách làm hiệu quả, góp phần thúc đẩy tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Kể từ khi bén duyên với công tác Mặt trận, bà Triệu Thị Loan - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ái Quốc (huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) vẫn dành thời gian đọc Báo Đại Đoàn Kết mỗi ngày. Với bà, đó không đơn thuần là thói quen để cập nhật tin tức, mà còn là cách để học hỏi, trau dồi kinh nghiệm làm công tác vận động quần chúng. Bà Loan chia sẻ, những ngày đầu mới nhận nhiệm vụ, bà thật sự bối rối vì thiếu thông tin, thiếu phương pháp trong công tác tuyên truyền vận động. Giữa lúc đó, Báo Đại Đoàn Kết đến như một cuốn cẩm nang quý giá. Nhờ những chuyên mục hữu ích trên báo như Người Mặt trận, Tiếng nói cơ sở, Dân tộc – Tôn giáo, mà bà tiếp cận với những mô hình hay, cách làm sáng tạo để vận dụng vào thực tiễn công tác của địa phương.

Là người trực tiếp tham mưu về công tác Tuyên giáo của MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương, ông Đoàn Thanh Nam - Trưởng ban Tổ chức - Tuyên giáo (Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương) cho biết, tờ báo đã trở thành thói quen không thể thiếu đối với cán bộ Mặt trận cơ sở. Bản thân ông và nhiều đồng nghiệp thường xuyên theo dõi gửi bài cộng tác, cũng như lấy tài liệu từ báo để phục vụ quá trình công tác tại địa phương. “Chúng tôi coi việc đọc Báo Đại Đoàn Kết - tờ báo của Mặt trận mỗi ngày như một thói quen. Không chỉ nắm bắt, cập nhật thông tin mà bản thân tôi và nhiều cán bộ cơ sở còn học hỏi phương pháp tuyên truyền, vận động, biết thêm nhiều mô hình hay trên cả nước” - ông Nam chia sẻ.

Bà Hà Thị Thu Hương - Trưởng ban Dân chủ - Pháp luật (Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên) chia sẻ, những người làm công tác Mặt trận tại địa phương luôn dõi theo hành trình đổi mới và từng bước chuyển mình của tờ báo, cùng đồng hành trên mặt trận tư tưởng góp phần đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân, tạo đồng thuận xã hội, hưởng ứng công cuộc đổi mới do Đảng lãnh đạo cũng như thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng và phát triển đất nước.

“Trong giai đoạn mới, tôi kỳ vọng Báo Đại Đoàn Kết, tờ báo của những người làm công tác Mặt trận sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của nền báo chí cách mạng Việt Nam, đồng hành cùng sự nghiệp của Đảng và dân tộc trong kỷ nguyên mới. Mong rằng báo sẽ ngày càng cải tiến về nội dung và hình thức, luôn là kênh thông tin chính thống, quan trọng chuyển tải nhanh chóng, kịp thời đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phản ánh khách quan tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, góp phần vào sự nghiệp củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc” - bà Hà Thị Thu Hương chia sẻ.

bai tr5
Bà Hà Thị Thu Hương - Trưởng ban Dân chủ - Pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên (giữa) cùng các thành viên trong Ban tìm hiểu thông tin trên Báo Đại Đoàn Kết.

Diễn đàn của cán bộ Mặt trận và nhân dân

Một trong những điểm mạnh của Báo Đại Đoàn Kết chính là sự gần dân, sát cơ sở, mang hơi thở cuộc sống và là diễn đàn của các tầng lớp nhân dân. Ông Lê Tuấn Dũng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thường Tín (Hà Nội) đánh giá cao các bài bình luận, chính luận, góc nhìn trên Báo Đại Đoàn Kết, bởi vừa sắc sảo, vừa có chiều sâu lý luận mà không giáo điều. Theo ông Dũng, đọc báo không chỉ giúp ông nắm được diễn biến tình hình, mà còn giúp rèn luyện tư duy phản biện, phát hiện vấn đề, từ đó nâng cao hiệu quả tham mưu trong công tác Mặt trận tại địa phương.

“Trong bối cảnh nhiều địa phương đang triển khai quyết liệt các cuộc vận động như “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, hay công tác giám sát và phản biện xã hội, tờ báo Mặt trận chính là nơi ghi lại hành trình bền bỉ của từng cán bộ Mặt trận ở cơ sở. Qua từng câu chuyện, từng tấm gương bình dị được tôn vinh, cán bộ Mặt trận các cấp cảm thấy mình được tiếp thêm động lực, được đồng hành và sẻ chia”- ông Lê Tuấn Dũng nhấn mạnh.

Là người gắn với địa bàn cơ sở, ông Nguyễn Văn Chức - Phó Trưởng ban Tuyên giáo - Phong trào (Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang) cho biết, với đặc thù là cán bộ Mặt trận cấp tỉnh, ông thường xuyên theo dõi Báo Đại Đoàn Kết để nắm thông tin về hoạt động của Mặt trận trên cả nước. “Báo không chỉ là kênh thông tin mà còn là công cụ tuyên truyền hữu hiệu để chúng tôi phổ biến chủ trương, chính sách đến khu dân cư. Nhiều bài viết trên báo còn được chúng tôi sử dụng trong báo cáo chuyên đề, trong tài liệu tuyên truyền tại cơ sở. Điều đó giúp báo trở thành kênh thông tin tin cậy không chỉ của cán bộ Mặt trận mà còn của nhân dân nói chung” - ông Chức nhấn mạnh.

Trải qua gần 84 năm hành trình và phát triển, Báo Đại Đoàn Kết đã khẳng định vị thế của mình trong lòng bạn đọc, đặc biệt là đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp. Bằng sự đổi mới về nội dung, hình thức, tờ báo không chỉ phản ánh thực tiễn sinh động mà còn góp phần củng cố vai trò của MTTQ trong hệ thống chính trị. Qua các tuyến bài phản ánh hoạt động của UBTƯ MTTQ Việt Nam và Mặt trận các tỉnh, thành, báo đã làm rõ vai trò trung tâm của Mặt trận trong phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, giám sát, phản biện xã hội, góp phần xây dựng Đảng và chính quyền.

Nhà báo Trương Thành Trung - Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Đại Đoàn Kết khẳng định, Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam là dịp để tôn vinh những người làm báo, những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, văn hóa. Trong dòng chảy ấy, Báo Đại Đoàn Kết tiếp tục giữ vai trò là ngọn đuốc soi đường, là sợi dây gắn kết giữa Đảng, Nhà nước, Mặt trận và nhân dân. Tờ báo sẽ tiếp tục đổi mới, phát triển, giữ vững bản sắc và tinh thần của báo chí cách mạng, xứng đáng là tiếng nói của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời đại mới.

Tờ báo là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với đội ngũ cán bộ Mặt trận ở cơ sở

Ông Nguyen The Hoanh

Ông Nguyễn Thế Hoành - Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận Tổ dân phố số 6 (Khu dân cư số 3 phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội) chia sẻ, ông biết và gắn bó với Báo Đại Đoàn Kết đã nhiều năm, từ khi đảm nhận vai trò Trưởng ban Công tác Mặt trận tổ dân phố, càng quan tâm hơn đến những nội dung đăng tải trên báo. Với ông đây không chỉ là kênh thông tin, mà còn là cầu nối quan trọng giữa Đảng, Nhà nước với đội ngũ cán bộ Mặt trận ở cơ sở. Các chủ trương, chính sách lớn đều được báo phản ánh kịp thời, đặc biệt là những nội dung liên quan trực tiếp đến công tác vận động, tập hợp và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nhờ đó, ông có thêm kiến thức, kỹ năng để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, tạo sự đồng thuận và huy động các nguồn lực thực hiện tốt nhiệm vụ tại khu dân cư.

Nhiều bài viết là kim chỉ nam cho công tác vận động, giám sát, phản biện

Ông Ngo Van Phuong

Ông Ngô Văn Phương - Trưởng ban Công tác Mặt trận Tổ dân phố Biển Giữa (thị trấn Biển Động, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) chia sẻ, ông đọc Báo Đại Đoàn Kết đều đặn mỗi ngày, có lúc đọc báo giấy, có lúc truy cập báo Đại Đoàn Kết điện tử. Những bài viết về công tác vận động, giám sát, phản biện xã hội hay về các mô hình khu dân cư tự quản thực sự là kim chỉ nam cho công việc. Nhiều nội dung ông đọc xong, đem chia sẻ lại trong các cuộc họp Tổ dân phố, có khi còn dùng làm ví dụ trong sinh hoạt chi bộ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lan tỏa tinh thần đoàn kết, đồng hành cùng dân tộc của tờ báo Mặt trận