Lan tỏa tinh thần 'Hiệp hành - Chia sẻ - Phục vụ'

Vũ Mạnh - Tiến Đạt 13/10/2023 06:13

Ngày 12/10, phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đề nghị, Ủy ban Đoàn kết Công giáo các cấp cần sớm tổ chức triển khai thực hiện tốt các phương hướng, mục tiêu, Chương trình hành động, bằng các giải pháp thiết thực, hiệu quả, đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc người Công giáo Việt Nam lần thứ VIII đi vào cuộc sống, qua đó lan tỏa tinh thần, nội dung và chủ đề Đại hội về: Hiệp hành - Chia sẻ - Phục vụ đến với đồng bào Công giáo Việt Nam.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến và Linh mục Trần Xuân Mạnh - Chủ tịch Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam trao Bằng khen của UBTƯ MTTQ Việt Nam cho các tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh: Tiến Đạt.

Báo cáo tổng kết hoạt động của Ủy ban Đoàn kết Công giáo (ĐKCG) Việt Nam, phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào công giáo Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023, Linh mục Nguyễn Văn Riễn - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Ủy ban ĐKCG Việt Nam nêu rõ, 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo tiếp tục được duy trì, phát triển cả về bề rộng và chiều sâu, xuất hiện ngày càng nhiều mô hình hay, cách làm tốt cùng với nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, xuất sắc trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo.

Trong phong trào đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đồng bào Công giáo đã có nhiều việc làm thiết thực như: Hiến đất, tự nguyện bàn giao mặt bằng làm đường giao thông nông thôn; ủng hộ kinh phí xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới, xây dựng các công trình phúc lợi; lắp đèn thắp sáng đường làng, ngõ hẻm… với số tiền nhiều tỷ đồng, qua đó góp phần làm cho diện mạo nông thôn, đô thị, xứ đạo ngày càng khang trang, sạch đẹp.

Cùng với đó hoạt động từ thiện nhân đạo đã trở thành một nét đẹp truyền thống của đồng bào Công giáo qua những việc làm thường xuyên như: Mở lớp tình thương dạy chữ, dạy nghề miễn phí cho trẻ em lang thang, khuyết tật, chăm sóc bệnh nhân HIV/AIDS, quyên góp tiền mổ mắt, mổ tim cho người nghèo, xóa nhà tạm và hỗ trợ vốn cho hộ nghèo phát triển sản xuất, ủng hộ người dân bị thiên tai. Trong 5 năm (2017 - 2022), tổng số kinh phí tham gia ủng hộ các quỹ: Vì biển đảo Việt Nam, Vì người nghèo, Đền ơn đáp nghĩa, Xây nhà Đại đoàn kết… của Ủy ban ĐKCG Việt Nam tại các tỉnh, thành phố trên cả nước đạt hơn 2.013 tỷ đồng.

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến chúc mừng những kết quả Ủy ban ĐKCG Việt Nam đạt được trong nhiệm kỳ qua; ghi nhận, biểu dương và trân trọng cảm ơn công sức của các vị linh mục, nam nữ tu sĩ và đồng bào Công giáo đối với sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời gian vừa qua.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nêu rõ, trong nhiệm kỳ qua, hoạt động của Ủy ban ĐKCG Việt Nam ở trung ương và các địa phương tiếp tục bám sát các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn do Chính phủ, MTTQ Việt Nam và Ủy ban ĐKCG Việt Nam phát động, nhất là phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo", phong trào "Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau", phong trào thi đua "Cả nước đoàn kết, chung sức chiến thắng đại dịch Covid-19". Trong các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu trong chức sắc, chức việc, nam nữ tu sĩ, đồng bào Công giáo thực hiện tốt phương châm “Hiệp hành – Chia sẻ - Phục vụ”, "Sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào”.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến tặng hoa chúc mừng Linh mục Trần Xuân Mạnh và các vị Ủy viên Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam khóa VIII. Ảnh: Tiến Đạt.

“Trong công cuộc phòng, chống đại dịch Covid-19 hàng triệu lượt giám mục, linh mục, tu sĩ, đồng bào Công giáo đã tham gia ủng hộ kinh phí, vật tư, hàng hóa cho các bệnh viện, các khu cách ly. Hàng nghìn tình nguyện viên không quản ngại khó khăn, vất vả, nguy hiểm, dấn thân vào tuyến đầu, lăn lộn ngày đêm cùng với các lực lượng chức năng phòng, chống dịch, tận tình chăm sóc bệnh nhân như những người thân yêu, ruột thịt của mình, để lại trong lòng nhân dân nhiều ấn tượng tốt đẹp về đạo và đời, về tình yêu thương, bác ái” - Chủ tịch Đỗ Văn Chiến chia sẻ.

Nhấn mạnh hiện nay cả nước đang thi đua đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, phấn đấu đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, nước ta sẽ trở thành nước phát triển, thu nhập cao, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến khẳng định sự nghiệp to lớn và vẻ vang đó đòi hỏi phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, phấn đấu bền bỉ, đóng góp tích cực của các lực lượng trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trên tinh thần đó, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đề nghị, sau Đại hội, Ủy ban ĐKCG các cấp cần sớm tổ chức triển khai thực hiện tốt các phương hướng, mục tiêu, Chương trình hành động, bằng các giải pháp thiết thực, hiệu quả, đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc người Công giáo Việt Nam lần thứ VIII đi vào cuộc sống, qua đó lan tỏa tinh thần, nội dung và chủ đề Đại hội về: Hiệp hành - Chia sẻ - Phục vụ đến với đồng bào Công giáo Việt Nam.

Bên cạnh đó, Ủy ban ĐKCG các cấp tiếp tục bám sát cơ sở, sát các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh ký kết các Chương trình phối hợp công tác với các cơ quan nhà nước, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng… để triển khai thực hiên tốt Nghị quyết của Đại hội, nhất là triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo” và các chương trình an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo…

“Ủy ban ĐKCG Việt Nam cần quan tâm, lắng nghe ý kiến của các vị giáo phẩm và đồng bào Công giáo; nắm bắt, phản ánh kịp thời những tâm tư nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của các vị chức sắc, chức việc, tu sĩ và đồng bào Công giáo để phản ánh, kiến nghị với Nhà nước, MTTQ Việt Nam xem xét giải quyết, góp phần phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, thúc đẩy sự gắn bó, đồng hành cùng dân tộc của người Công giáo Việt Nam” - Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.

Nhân dịp này, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cũng đề nghị các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng phối hợp chặt chẽ hơn nữa, tạo điều kiện để Ủy ban ĐKCG Việt Nam hoàn thành sứ mệnh cao cả của mình.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm cao, Đại hội đã thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội đã hiệp thương cử ra Ủy ban ĐKCG Việt Nam nhiệm kỳ 2023 -2028 gồm 148 vị. Tại phiên họp thứ nhất, Trung ương Ủy ban ĐKCG Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 đã hiệp thương suy cử 30 vị tham gia Đoàn Chủ tịch và 9 vị vào Ban Thường trực Trung ương Ủy ban ĐKCG Việt Nam. Linh mục Giuse Trần Xuân Mạnh tiếp tục được tín nhiệm suy cử làm Chủ tịch Trung ương Ủy ban ĐKCG Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Linh mục Trần Xuân Mạnh - Chủ tịch Trung ương Ủy ban ĐKCG Việt Nam và Linh mục Dương Phú Oanh - Phó Chủ tịch Trung ương Ủy ban ĐKCG Việt Nam vì đã có nhiều thành tích trong công tác của Ủy ban ĐKCG Việt Nam và phong trào thi đua yêu nước "Sống tốt đời đẹp đạo" nhiệm kỳ 2018-2023. Nhân dịp này, UBTƯ MTTQ Việt Nam đã tặng Bằng khen cho 11 tập thể, 34 cá nhân có thành tích trong công tác của Ủy ban ĐKCG Việt Nam và phong trào thi đua yêu nước "Sống tốt đời đẹp đạo" nhiệm kỳ 2018-2023...

Theo Linh mục Đinh Ngọc Lễ - Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam TPHCM, người Công giáo cũng là người công dân, phải góp sức với đôi bàn tay, khối óc để làm cho đất nước phát triển, giúp cho tất cả người dân được sống yên lành, hạnh phúc, ấm no.” Tôi mong muốn sau Đại hội lần này, mỗi người Công giáo sẽ thấu hiểu được ý nghĩa từ chủ đề của Đại hội là “Hiệp hành - Chia sẻ - Phục vụ” để thực hiện tốt công việc tại địa phương. Tôi cũng tin tưởng rằng với việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ sẽ khắc phục những hạn chế đưa, hoạt động của Ủy ban Đoàn kết Công giáo, các phong trào thi đua yêu nước tiếp tục triển khai thiết thực, gần gũi, lan tỏa đến với mọi người”.

Theo Nữ tu Nguyễn Thị Bích Huyền - Hiệp hội Nữ Đaminh Thừa Sai Phú Cường (Giáo phận Phú Cường) kỳ vọng sau Đại hội, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam sẽ quan tâm, chú trọng hơn về tinh thần bác ái, mở rộng hơn về đối tượng cần được hỗ trợ, giúp đỡ trong xã hội. Trong nhiệm kỳ tới, cần quan tâm đến vấn đề giáo dục, đặc biệt trong bối cảnh giáo dục có nhiều sự cải cách, đổi mới trong thời gian ngắn, cần có kiến nghị về việc sử dụng sách giáo khoa, tránh lãng phí về tài chính và giúp giáo viên, học sinh cập nhật kiến thức kịp thời.

Theo Linh mục Nguyễn Đức Thành - Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Đồng Nai, trong nhiệm kỳ mới, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam phải là thành viên tích cực của Mặt trận để lắng nghe, phản ánh những nguyện vọng chính đáng của đồng bào để Đảng và chính quyền quan tâm và giải quyết cụ thể. Điều này vừa giúp ích cho đất nước đồng thời cũng nâng cao uy tín cho tổ chức. Cùng với đó, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam nên phát động phong trào xây dựng đất nước dựa theo sự hướng dẫn của MTTQ Việt Nam cũng như của Hội đồng Giám mục Việt Nam cụ thể về từng thời gian và từng địa phương.

Xứng đáng với niềm tin của đồng bào Công giáo

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng tặng quà lưu niệm Đoàn đại biểu Đoàn Chủ tịch Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam.

Sau thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028, chiều 12/10, Đoàn Chủ tịch Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo (ĐKCG) Việt Nam khóa VIII đã đến chào thăm UBTƯ MTTQ Việt Nam. Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng thân mật tiếp đoàn.

Bày tỏ vui mừng khi được gặp mặt các vị trong Đoàn Chủ tịch Trung ương Ủy ban ĐKCG Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2023-2028, thay mặt Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng chúc mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VIII, đồng thời chúc mừng các vị đã được Đại hội tín nhiệm hiệp thương suy cử vào Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực Trung ương Ủy ban ĐKCG Việt Nam khóa VIII, đặc biệt chúc mừng Linh mục Giuse Trần Xuân Mạnh được Đại hội tín nhiệm tiếp tục hiệp thương suy cử làm Chủ tịch Trung ương Ủy ban ĐKCG Việt Nam khóa VIII.

Ghi nhận, biểu dương những kết quả đã đạt được của Ủy ban ĐKCG Việt Nam trong nhiệm kỳ vừa qua, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng đề nghị Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực Trung ương Ủy ban ĐKCG Việt Nam sau Đại hội cần sớm tổ chức triển khai thực hiện tốt các phương hướng, mục tiêu, chương trình hành động và các giải pháp thiết thực, hiệu quả để đưa Nghị quyết Đại hội đi vào cuộc sống, qua đó lan tỏa tinh thần, nội dung và chủ đề Đại hội về "Hiệp hành – Chia sẻ - Phục vụ" đến với đồng bào Công giáo Việt Nam, đến với cấp ủy, chính quyền, MTTQ, đoàn thể các cấp và nhân dân ở các cộng đồng dân cư.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng tin tưởng, các vị được cử vào Ban Thường trực, Đoàn Chủ tịch Trung ương Ủy ban ĐKCG Việt Nam khóa VIII sẽ luôn phát huy tốt vai trò, trách nhiệm hoàn thành tốt trọng trách mà Đại hội giao phó, xứng đáng với lòng tin của đồng bào Công giáo Việt Nam.

Trung Quân

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lan tỏa tinh thần 'Hiệp hành - Chia sẻ - Phục vụ'

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO