Lan tỏa tinh thần “Người Việt dùng hàng Việt”
Tại Lạng Sơn, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” ngày càng đi vào đời sống, góp phần hình thành thói quen ưu tiên lựa chọn hàng Việt trong đông đảo người dân. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh các cấp đã phát huy hiệu quả vai trò cầu nối, đưa hàng Việt đến gần hơn với người tiêu dùng...

Mặt trận phát huy vai trò nòng cốt
Để Cuộc vận động đi vào chiều sâu, được người dân đồng tình, hưởng ứng, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác phối hợp với các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động. MTTQ các cấp đã phối hợp tổ chức gần 1.000 cuộc tuyên truyền với trên 80.000 lượt người tham gia; đồng thời mở 6 lớp tập huấn cho hơn 720 cán bộ Mặt trận, Trưởng ban Công tác Mặt trận khu dân cư và đại diện các hộ dân.
Thông qua nhiều hình thức tuyên truyền linh hoạt, nội dung Cuộc vận động đã được chuyển tải sâu rộng tới từng khu dân cư, từng hộ gia đình.
Song song với công tác tuyên truyền, các hoạt động kết nối cung - cầu, đưa hàng Việt về nông thôn, vùng sâu, vùng xa tiếp tục được các sở, ngành quan tâm triển khai. Những chương trình xúc tiến thương mại đã tạo điều kiện để người dân tiếp cận nhiều hơn với các sản phẩm nội địa có chất lượng, từng bước mở rộng thị trường tiêu thụ cho doanh nghiệp Việt.
Một trong những chuyển biến dễ nhận thấy từ Cuộc vận động là sự thay đổi trong nhận thức của người dân về giá trị của hàng Việt. Chị Vi Hồng Hạnh (xã Chi Lăng) cho biết gia đình luôn ưu tiên lựa chọn các sản phẩm sản xuất trong nước bởi chất lượng ngày càng được nâng lên, mẫu mã đa dạng và giá cả phù hợp.
"Thông qua các hoạt động tuyên truyền của MTTQ và các đoàn thể, đặc biệt là những dịp tổ chức hội chợ thương mại, giới thiệu sản phẩm OCOP tại địa phương, tôi có thêm nhiều thông tin để lựa chọn hàng Việt. Gia đình tôi luôn ưu tiên sử dụng các sản phẩm OCOP và cũng thường chọn làm quà tặng cho người thân, bạn bè" - chị Hạnh chia sẻ.
Không chỉ dừng lại ở việc vận động người dân ưu tiên sử dụng hàng Việt, MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Lạng Sơn còn phối hợp với các lực lượng chức năng đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch.
Mới đây, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Lương Văn Tri tổ chức hội nghị tập huấn chuyên đề về Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", đồng thời phổ biến kiến thức phòng, chống gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ cho các hộ kinh doanh trên địa bàn. Từ đó giúp các hộ kinh doanh nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cũng như góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Lan tỏa sản xuất xanh
Thời gian qua, các tổ chức thành viên của MTTQ tỉnh cũng tích cực triển khai nhiều hoạt động nhằm xây dựng chuỗi sản xuất và tiêu dùng bền vững ngay từ cơ sở.
Tiêu biểu, Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức chương trình tập huấn thực hành chuẩn Net Zero về xử lý rác thải nhựa tại Làng du lịch cộng đồng Net Zero Lân Nóng, xã Cai Kinh. Chương trình thu hút đông đảo hội viên nông dân và người dân địa phương tham gia, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường.
Tại chương trình, các hộ dân được hướng dẫn phân loại, thu gom và tái chế rác thải; sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng quy định; ứng dụng năng lượng xanh trong sản xuất và sinh hoạt đồng thời khuyến khích phát triển các sản phẩm xanh, thân thiện với môi trường.
Song song với đó, Hội Nông dân tỉnh còn tổ chức các hội nghị tuyên truyền, tập huấn về phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp, vận động hội viên mạnh dạn chuyển đổi từ mô hình hộ kinh doanh sang doanh nghiệp hoặc hợp tác xã. Đây được xem là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao năng lực sản xuất, xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ và gia tăng giá trị cho nông sản địa phương.
Có thể thấy, khi Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" được gắn kết với các mô hình sản xuất xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển kinh tế tập thể, giá trị của hàng Việt không ngày càng được nâng lên cả về chất lượng cũng như khẳng định quy trình sản xuất thân thiện với môi trường, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của thị trường.