Kinh tế

Làng đào Tết An Dương đìu hiu 'chờ' khách

Ngọc Bích 22/01/2024 08:00

Chỉ còn gần 20 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, thế nhưng nhiều tiểu thương tại "thủ phủ" đào An Dương (Hải Phòng) cho biết, mới chỉ có 50% tổng vườn được khách đặt trước.

dao-tet_nb.jpg
Xã Đặng Cương (huyện An Dương, Hải Phòng) là nơi trồng đào lớn nhất của thành phố Cảng. Theo tìm hiểu, người trồng đào tại xã Đặng Cương chủ yếu thu mua các gốc đào cổ thụ, sau đó ghép với đào phai và tạo hình dáng theo ý muốn.
dao-tet_nb.jpg
Bà Nguyễn Thị Hồng, người trồng đào gần 30 năm tại đây cho biết, từ trước đến nay, cả huyện An Dương chỉ quen trồng đào phai, ít trồng đào bích vì người Hải Phòng chuộng chơi hoa đào có màu nhạt, lâu tàn.
dao-tet_nb(4).jpg
Đa số các cây đào tại xã An Dương đều có gốc to, xù xì và tỏa ra nhiều nhánh. Những gốc cây có dáng càng "độc", lạ sẽ càng thu hút khách tới thuê hoặc mua và giá bán sẽ cao hơn.
dao-tet_nb(5).jpg
Được biết, người dân trồng đào tại xã Đặng Cương mới chỉ tuốt lá xong cách đây gần 1 tuần do thời tiết nắng ấm. Bà Hồng chia sẻ: "Tôi lo đào nở sớm, bây giờ mới có hơn 50% vườn được khách đặt trước, nếu nở nhiều chúng tôi sẽ phải giảm giá sâu".
dao-tet_nb(6).jpg
Lượng khách lẻ đến mua thưa thớt.
dao-tet_nb(9).jpg
Bà Hồng cho biết: "Dịp Tết năm ngoái tôi thu về khoảng 500 triệu đồng cả vườn đào, thế nhưng năm nay chắc chỉ còn khoảng 300 triệu đồng. Tôi cũng mong vài hôm nữa có nhiều khách đến hơn để còn có Tết".
dao-tet_nb(7).jpg
Theo nhận định của một số chủ vườn, năm 2023 là một năm vô cùng khó khăn đối với nền kinh tế, do đó người dân có xu hướng tiêu pha dè dặt, nhu cầu về cây cảnh Tết sẽ giảm đi.
dao-tet_nb(8).jpg
Những cây đào dáng huyền được trồng đều tăm tắp.
dao-tet_nb(10).jpg
Để tận dụng đất trống, một số hộ trồng đào còn trồng quất cảnh xen kẽ.
dao-tet_nb(11).jpg
Một cây đào dáng trực đang được rao bán với giá khoảng 10 triệu đồng.
dao-tet_nb(12).jpg
Những cây đào non đã đâm nhiều lá lộc.
dao-tet_nb(13).jpg
Các nụ hoa đã sẵn sàng nở để đón chào năm mới.
dao-tet_nb(14).jpg
Nhiều gốc đào được bọc kín chờ chăm sóc cho những vụ Tết tiếp theo.
dao-tet_nb(15).jpg
Tại xã Hồng Thái (huyện An Dương, Hải Phòng), đất trống sau nhà cũng được tận dụng để trồng đào Tết.
dao-tet_nb(16).jpg
Nhiều người mong thời tiết thuận lợi, lượng khách ổn định hơn để có một cái Tết ấm no, hạnh phúc.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Làng đào Tết An Dương đìu hiu 'chờ' khách