Làng Dương Nỗ (thành phố Huế) hiện có 4 di tích lưu dấu thời niên thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời gian Người sinh sống và học tập tại Huế. Đến nay, di tích này trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu nước cho học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.
Làng Dương Nỗ (nay là phường Dương Nổ, quận Thuận Hóa, thành phố Huế) hiện là nơi lưu giữ nhiều kỷ niệm tuổi thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời gian Người sinh sống và học tập tại Huế từ năm 1898 đến năm 1900.
Theo Bảo tàng Hồ Chí Minh thành phố Huế, cụm di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở làng Dương Nỗ có 4 di tích, trong đó Nhà lưu niệm thời niên thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đình làng Dương Nỗ được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt năm 2020. Đồng thời, có 2 di tích cấp tỉnh là Bến Đá và Am Bà được xếp hạng năm 2007 và 2008.
Đây là 4 di tích tiêu biểu, gắn bó mật thiết với giai đoạn Chủ tịch Hồ Chí Minh và gia đình sinh sống, học tập tại làng Dương Nỗ. Đến nay, các di tích được bảo tồn tương đối nguyên vẹn từ kiến trúc đến cảnh quan.
Thời gian qua, các cơ quan quản lý nỗ lực trùng tu, tôn tạo để các di tích ngày càng hoàn chỉnh, lưu giữ được phần hồn, không gian văn hóa như thời kỳ Người về sinh sống và học tập.
Cụm di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh do Bảo tàng Hồ Chí Minh thành phố Huế quản lý, bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị, giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ trẻ. Bên trong Nhà lưu niệm còn lưu giữ những kỷ vật gắn với giai đoạn Người sinh sống và học tập ở Huế.
Ông Nguyễn Văn Trai, Chủ tịch UBND phường Dương Nỗ cho biết, địa phương rất vinh dự và tự hào là nơi có nhiều di tích gắn với cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Huế. Thời gian qua, chính quyền địa phương tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng để gìn giữ và phát huy giá trị các di tích gắn với thời niên thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại làng Dương Nỗ.
Theo ông Trai, học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người dân địa phương luôn nỗ lực thi đua lao động sản xuất, chăm lo phát triển kinh tế để xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc hơn.
TS. Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế cho biết, thuở niên thiếu, Chủ tịch Hồ Chí Minh và gia đình từng sinh sống, học tập và tham gia các hoạt động yêu nước ở Huế. Người để lại những dấu ấn sâu sắc tại mảnh đất Cố đô, trở thành một phần quan trọng trong kho tàng di sản văn hóa của Huế.
Thời gian qua, Sở thường xuyên chỉ đạo Bảo tàng Hồ Chí Minh thành phố Huế tổ chức các cuộc triển lãm tuyên truyền về thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến người dân. Tăng cường công tác số hóa, tổ chức hệ thống mã QR cập nhật thông tin di sản, tư liệu hiện vật tại nhà trưng bày, các di tích.
Hàng năm, hệ thống di tích về Người tại Huế trở thành những điểm tham quan hấp dẫn, thu hút hàng chục nghìn lượt du khách trong và ngoài nước. Hệ thống di tích lưu niệm của Người sẽ trở thành những điểm dừng chân, kết nối các vùng di sản, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.
Những năm qua, di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại làng Dương Nỗ trở thành địa chỉ đỏ, địa điểm về nguồn, giáo dục truyền thống yêu nước cho học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Những giá trị vật chất và tinh thần mà di tích chứa đựng là tri thức quý giá góp phần vào công tác tuyên truyền, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại địa phương trong giai đoạn hiện nay.
TS. Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế cho biết, Chương trình Ngày hội làng Dương Nỗ nhân dịp kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh với chủ đề "Dương Nỗ - Hành trình Tháng Năm" diễn ra từ ngày 17-19/5.
Các hoạt động của Ngày hội gồm: Chương trình nghệ thuật Khai mạc; lễ rước và dâng hoa Sen lên Chủ tịch Hồ Chí Minh; các hoạt động ẩm thực, trò chơi dân gian, gian hàng trưng bày các sản phẩm du lịch và OCOP địa phương; hoạt động trải nghiệm di sản văn hóa; hội thi vẽ tranh chủ đề về Bác Hồ và triển lãm...