Lắng nghe dân
Khi các chính sách cải thiện môi trường đầu tư vừa bắt đầu, TP HCM đã phải đón nhận hai “cú sốc” khi chỉ số minh bạch năm 2015 tụt hạng hai con số và chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) không nằm trong top 10, thậm chí tụt hạng xuống áp chót bảng xếp hạng.
Theo chỉ số PAPI năm 2015, do Trung tâm bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học thuộc Ủy ban TƯ MTTQVN xây dựng, vừa được công bố: TP HCM từ vị trí thứ 18 (năm 2011) rơi xuống vị trí 47 trong năm 2015, trong đó có 5/6 nội dung đều giảm sút thứ hạng. Đáng chú ý, chỉ số “công khai, minh bạch” đứng thứ 32/63 tỉnh, thành; chỉ số “sự tham gia của người dân ở cấp cơ sở” đứng thứ 57/63 tỉnh, thành; Chỉ số “Trách nhiệm giải trình với người dân” giảm xuống thứ 58/63 tỉnh, thành; Chỉ số “kiểm soát tham nhũng trong khu vực công” cũng bị giảm xuống hạng 55/63 tỉnh, thành.
Một thực tế mà qua khảo sát chỉ số PAPI đã cho thấy người dân thành phố ngày càng ít tin vào hiệu quả kiểm soát tham nhũng. Các chỉ số cho thấy, người dân đánh giá Ban thanh tra nhân dân hoạt động có hiệu quả chưa cao, Ban giám sát và đầu tư cộng đồng ít hoạt động. Ngoài ra, người dân cũng đánh giá sự tham gia của chính quyền cấp thành phố trong xử lý các vụ việc tham nhũng ở địa phương giảm sút; việc tố cáo các hành vi tham nhũng, vòi vĩnh của cán bộ chính quyền trong dân giảm và mức độ chịu đựng sự vòi vĩnh, hối lộ của người dân tăng. Người dân cũng ngày càng bất an hơn về an ninh trật tự ở khu dân cư. Kết quả khảo sát PAPI cho thấy, những người được khảo sát cho biết họ là nạn nhân của ít nhất một trong bốn loại hình tội phạm, gồm mất trộm phương tiện đi lại, bị cướp giật, bị trộm đột nhập vào nhà, bị hành hung.
Chính Chủ tịch UBND TP HCM – Nguyễn Thành Phong đã phải thừa nhận tại cuộc họp về tình hình kinh tế xã hội thành phố tháng 4-2016, rằng vụ việc tiêu cực liên quan đến quán cà phê Xin Chào tại huyện Bình Chánh hồi đầu năm nay đã làm ảnh hưởng xấu đến môi trường đầu tư, kinh doanh dù thành phố đã có nhiều nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư. Cũng trong tháng 4 vừa qua khi công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2015 thì TP.HCM đạt hạng 6 trên cả nước, tụt hai hạng so với năm 2014 (năm 2014 xếp hạng 4). Trong đó, nhiều chỉ số thành phần tụt giảm nghiêm trọng. Chỉ số về tính minh bạch tụt từ thứ 4 xuống thứ 17; Chỉ số về chi phí không chính thức từ thứ 42 tăng lên thứ 54.
Hơn bao giờ hết, một “thành phố đáng sống” phải thỏa mãn được các yêu cầu, đòi hỏi bức thiết từ phía người dân. Lắng nghe, cầu thị, khắc phục hạn chế, tiêu cực theo phản ánh của người dân để minh bạch, hiệu quả hơn trong các chính sách được ban hành.