Lắng nghe nhân dân - khởi nguồn của quyết sách vì dân
Ban Chấp hành Trung ương Đảng vừa công bố dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng để lấy ý kiến nhân dân. Đây là một sự kiện chính trị quan trọng, một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, để mọi tầng lớp nhân dân đều được tham gia ý kiến vào phương hướng phát triển của đất nước.
Từ khi ra đời, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn xác định: mọi chủ trương, đường lối đều vì nhân dân, dựa vào nhân dân, phục vụ nhân dân. Sức mạnh của Đảng không chỉ đến từ tổ chức, lý luận hay truyền thống cách mạng, mà hơn hết là từ niềm tin, sự ủng hộ và khát vọng của hàng triệu người dân Việt Nam. Bởi vậy, việc công bố công khai các dự thảo văn kiện Đại hội XIV để lấy ý kiến toàn dân (thời gian lấy ý kiến từ ngày 15/10 đến ngày 15/11/2025) không đơn thuần là một quy trình kỹ thuật của công tác chuẩn bị đại hội, mà là thể hiện văn hóa chính trị mang đậm bản sắc Việt Nam – đặt nhân dân vào trung tâm của mọi quyết sách.
Trong dự thảo văn kiện lần này, điểm dễ nhận thấy là tinh thần đổi mới và phát triển toàn diện. Từ đột phá thể chế, phát triển nguồn nhân lực, hạ tầng chiến lược đến chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, liên kết vùng, đô thị thông minh, kinh tế biển, kinh tế tri thức – tất cả đều phản ánh tầm nhìn xa, khát vọng lớn của đất nước trên hành trình mới. Nhưng điều làm nên sức sống cho các văn kiện ấy không chỉ nằm ở những mục tiêu, con số hay định hướng, mà chính là ở cách Đảng ta mời gọi nhân dân cùng tham gia, cùng góp ý, cùng hiến kế.
Đó là sự mở rộng không gian dân chủ, là niềm tin rằng mỗi ý kiến từ cơ sở, mỗi trải nghiệm của người dân, mỗi đề xuất từ đội ngũ công nhân, nông dân, trí thức, doanh nhân, thanh niên, phụ nữ… đều có thể trở thành một viên gạch góp phần xây dựng nền móng cho con đường phát triển của đất nước.
Những năm qua, trong quá trình lãnh đạo đất nước, Đảng ta đã kiên định một quan điểm xuyên suốt: lấy dân làm gốc, lấy sự đồng thuận của nhân dân làm thước đo cho mọi chính sách. Từ những thành công trong công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế, đến những nỗ lực vượt qua đại dịch, thiên tai, biến động toàn cầu – bài học lớn nhất vẫn là: nơi nào có dân tin, dân hiểu, dân đồng lòng, nơi đó có thành công.
Việc lấy ý kiến nhân dân về dự thảo các văn kiện Đại hội XIV diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc với khát vọng “Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc”. Để hiện thực hóa khát vọng ấy, hơn lúc nào hết, Đảng cần đến sức mạnh trí tuệ tập thể, tiếng nói chân thành của hàng triệu trái tim yêu nước. Bởi như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong.”
Chính vì vậy, chủ trương lấy ý kiến nhân dân thể hiện rõ trách nhiệm chính trị của Đảng đối với dân tộc: dám lắng nghe, dám sửa mình, dám hoàn thiện để ngày càng gần dân hơn, hiểu dân hơn. Đây cũng là cách Đảng ta tự củng cố niềm tin, khẳng định vai trò lãnh đạo bằng sức mạnh của đối thoại, bằng sự minh bạch và tinh thần phục vụ. Bởi chỉ khi biết lắng nghe, thấu hiểu, Đảng mới có thể hoạch định những quyết sách thật sự phù hợp với cuộc sống và mong muốn của nhân dân.
Khi hàng triệu người dân cùng đọc, cùng bàn, cùng góp ý vào văn kiện, cũng là khi đất nước đang thực hành dân chủ một cách thực chất. Dân chủ không chỉ là quyền được nói, mà còn là trách nhiệm góp phần vào vận mệnh chung.
Mỗi ý kiến đóng góp, dù nhỏ, cũng phản ánh một tấm lòng với đất nước. Việc tập hợp, chọn lọc và phản hồi ý kiến nhân dân là cách Đảng ta làm giàu thêm tư duy lãnh đạo, hoàn thiện chính mình, để mọi đường lối, chủ trương đều thấm đượm hơi thở cuộc sống, phù hợp với nguyện vọng nhân dân.
Trong thời đại chuyển đổi số, việc công bố rộng rãi các văn kiện trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua VNeID…càng giúp quá trình lấy ý kiến trở nên mở rộng, thuận lợi và minh bạch hơn. Nhân dân có thể tiếp cận, nghiên cứu, phản hồi trực tiếp – đó chính là dân chủ trong hành động, là sự kết nối giữa “ý Đảng – lòng dân” trong kỷ nguyên số.