Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Bằng tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền với nhiều giải pháp thiết thực, trong đó chú trọng nêu cao vai trò của người có uy tín trong đồng bào các dân tộc, chủ động lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, góp phần tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Theo ông Vũ Đình Quang - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Bằng, năm 2025, Mặt trận các cấp trên địa bàn tỉnh tiếp tục tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân triển khai học tập Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Trung ương và của tỉnh. Trong đó chú trọng tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc, các tôn giáo chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát huy vai trò của người có uy tín trong tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào tôn giáo tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Thực tiễn cho thấy trong công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, người có uy tín trên địa bàn tỉnh Cao Bằng luôn giữ vai trò trung tâm của sự đoàn kết trong cộng đồng dân cư, chủ động vận động người dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền, giải thích để bà con không nghe theo kẻ xấu lợi dụng. Người có uy tín luôn nêu gương sáng trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào phát triển sản xuất, giữ gìn và phát triển các nghề truyền thống, tự nguyện quyên góp tiền, vật liệu, ngày công lao động, hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho người nghèo, hiến đất làm đường giao thông nông thôn, đường nội đồng, nhà văn hóa và các công trình phúc lợi công cộng…
Tại huyện Bảo Lâm, ông Tẩn Dấu Quẩy - người có uy tín ở xóm Phiêng Pẻn (xã Lý Bôn) là người đầu tiên đưa cây hồi trồng thay thế các cây khác, góp phần xóa đói giảm nghèo cho bà con trong xóm. Hay ông Hầu Văn Thành - người có uy tín nhiều năm ở xóm Nà Thằn (xã Thạch Lâm) thường xuyên tuyên truyền bà con tích cực lao động sản xuất, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, tích cực vận động con cháu, dòng họ và người dân tham gia vào các tổ chức đoàn thể. Với ông Thành, việc sinh sống ở địa phương, hiểu nếp nghĩ, cách làm của bà con là thuận lợi lớn trong việc tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia xây dựng quy ước, hương ước của xóm, động viên gia đình, dòng họ và người dân thực hiện quy chế tự quản, xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư.
Cùng với việc phát huy vai trò của người có uy tín trong tuyên truyền, thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Bằng chú trọng thực hiện Đề án “Tiếp tục đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021 - 2026”, kịp thời nắm tình hình dư luận xã hội, tình hình nhân dân trên địa bàn, tổng hợp, tập hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân phản ánh với cấp ủy, chính quyền các cấp, kết hợp với tổ chức các lớp tập huấn định hướng công tác dư luận xã hội và tuyên truyền công tác bảo vệ môi trường tại cơ sở.