Lắng nghe và giải quyết thấu đáo từng tâm tư của cử tri
Chiều 5/3, tại phường Chu Văn An (TP Hải Phòng), Hội nghị tiếp xúc cử tri của những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc Đơn vị bầu cử số 6 đã được tổ chức trong không khí dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm.
Nâng cao chất lượng an sinh xã hội
Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu chính và kết nối trực tuyến tới 10 phường, xã gồm: Trần Nhân Tông, Lê Đại Hành, Chí Linh, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi, Nam Sách, Thái Tân, Hợp Tiến, Trần Phú và An Phú.
Tại hội nghị, các ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động, chia sẻ định hướng đóng góp cho sự phát triển của đất nước và thành phố, đồng thời lắng nghe, trao đổi thẳng thắn với cử tri về những vấn đề đang được xã hội quan tâm.

Trong chương trình hành động của mình, bà Trần Lan Phương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam thể hiện sự tâm huyết và thấu hiểu sâu sắc đời sống nhân dân. Với gần 26 năm công tác trong lĩnh vực tín dụng chính sách, bà cho rằng những quyết sách kinh tế không chỉ dừng lại ở những con số thống kê mà phải thực sự trở thành nguồn lực hữu hình, giúp người dân ổn định sinh kế và phát triển bền vững ngay trên quê hương.

Theo bà Trần Lan Phương, một trong những nhiệm vụ trọng tâm nếu được cử tri tín nhiệm là tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về thuế, ngân sách và đầu tư công theo hướng minh bạch, hiệu quả. Bà nhấn mạnh cần tháo gỡ những “nút thắt” về vốn, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp nhỏ, hợp tác xã và hộ kinh doanh tiếp cận nguồn lực tài chính để phát triển sản xuất, kinh doanh.
Gắn với thực tiễn địa phương, bà cho biết sẽ kiến nghị các cơ chế nhằm thúc đẩy phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nâng cao giá trị các sản phẩm OCOP và mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản. Đồng thời, việc tăng cường nguồn vốn tín dụng chính sách với lãi suất ưu đãi cũng được xem là giải pháp quan trọng để giúp người dân, đặc biệt là các hộ nông dân và tiểu thương, dễ dàng tiếp cận vốn vay, từ đó chuyển dịch cơ cấu kinh tế hiệu quả hơn.
Bên cạnh phát triển kinh tế, bà Trần Lan Phương cũng đề xuất những cơ chế đặc thù nhằm gắn kết quá trình phát triển đô thị với bảo tồn bản sắc văn hóa vùng đất Xứ Đông giàu truyền thống. Theo bà, phát triển bền vững không chỉ là tăng trưởng kinh tế mà còn phải gìn giữ những giá trị văn hóa, lịch sử của địa phương.
Trên cương vị lãnh đạo tổ chức đại diện cho phụ nữ cả nước, bà Trần Lan Phương đặc biệt quan tâm đến việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em. Bà khẳng định sẽ chú trọng giám sát việc thực thi các chính sách liên quan đến bình đẳng giới, tạo dựng môi trường sống an toàn, nơi phụ nữ có cơ hội tiếp cận các dịch vụ y tế, giáo dục chất lượng và tham gia tích cực hơn vào các hoạt động chính trị - xã hội.

Cùng tham gia trình bày chương trình hành động, bà Trần Thị Hải Hà, Phó Giám đốc Sở Tài chính TP Hải Phòng nhấn mạnh nhiệm vụ hoàn thiện thể chế tài chính công và cải cách khuôn khổ pháp lý về ngân sách.
Theo bà Trần Thị Hải Hà, thành phố cần tiếp tục cơ cấu lại chi ngân sách theo hướng bền vững, tăng tỷ trọng chi cho đầu tư phát triển. Mục tiêu đến năm 2030 là hình thành cơ cấu ngân sách hợp lý, vừa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế vừa bảo đảm an sinh xã hội, đặc biệt là các chính sách liên quan đến phụ nữ, trẻ em và các nhóm yếu thế trong xã hội.
Lấy sự hài lòng của cử tri làm thước đo trách nhiệm của người đại biểu dân cử
Tại hội nghị, cử tri của đơn vị bầu cử số 6 đã thẳng thắn nêu nhiều ý kiến tâm huyết liên quan đến các vấn đề như hoàn thiện hệ thống pháp luật, phòng chống tham nhũng, cải cách thủ tục hành chính, quản lý đất đai, bảo vệ môi trường và phát triển nông nghiệp bền vững.
Các ý kiến đều thể hiện mong muốn các đại biểu Quốc hội trong tương lai không chỉ phản ánh tiếng nói của nhân dân mà còn theo sát quá trình giải quyết kiến nghị, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người dân.

Thay mặt các ứng cử viên phát biểu tại hội nghị, bà Trần Lan Phương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam bày tỏ sự trân trọng trước những ý kiến đóng góp thẳng thắn, trách nhiệm của cử tri. Theo bà, mỗi ý kiến tại hội nghị không chỉ góp phần hoàn thiện chương trình hành động của các ứng cử viên mà còn là sự gửi gắm niềm tin, kỳ vọng của nhân dân.
“Người dân không cần những văn bản dài dòng, phức tạp, mà cần những chính sách minh bạch, khả thi, thực sự đi vào cuộc sống”, bà Trần Lan Phương nhấn mạnh.
Liên quan đến trách nhiệm của người đại biểu dân cử, bà Trần Lan Phương cho rằng danh dự và uy tín của đại biểu là điều quý giá nhất. Do đó, người đại biểu không thể chỉ dừng lại ở việc chuyển tải ý kiến của cử tri mà phải kiên trì theo đuổi đến cùng việc giải quyết kiến nghị của người dân tại các cơ quan có thẩm quyền. Bên cạnh đó, các ứng cử viên cũng cam kết đổi mới phương thức tiếp xúc cử tri theo hướng chuyên đề, đa dạng hóa hình thức trao đổi và ứng dụng công nghệ số để tăng cường tương tác, kịp thời tiếp nhận và phản hồi ý kiến của Nhân dân.
Đối với các vấn đề dân sinh như giá cả nông sản, thủ tục vay vốn hay những khó khăn trong sản xuất nông nghiệp, các ứng cử viên đều bày tỏ sự thấu hiểu và cam kết sẽ kiến nghị các chính sách hỗ trợ phù hợp. Trong đó, việc phát triển các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, mở rộng tín dụng ưu đãi và đơn giản hóa thủ tục hành chính được xem là những giải pháp quan trọng để giúp người dân yên tâm sản xuất, nâng cao thu nhập.

Các ứng cử viên cũng nhấn mạnh việc phát huy dân chủ ở cơ sở theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng”, qua đó bảo đảm mọi nguồn lực đầu tư công được sử dụng minh bạch, hiệu quả.
Khép lại hội nghị, bà Trần Lan Phương thay mặt các ứng cử viên khẳng định sẽ luôn giữ vững bản lĩnh, sự liêm chính và tinh thần tận tụy phục vụ nhân dân. Với tinh thần “nghe dân nói, nói dân tin”, các ứng cử viên cam kết nỗ lực hết mình để xứng đáng với sự tin tưởng và ủy thác của cử tri Đơn vị bầu cử số 6, TP Hải Phòng.