Được đầu tư với số vốn lên đến 17 tỷ đồng, dự án Trung tâm Phát triển nông thôn Thanh Hóa tại xã Hoằng Kim, huyện Hoằng Hóa (tỉnh Thanh Hóa) mang theo nhiều kỳ vọng. Tuy nhiên, chỉ sau ít năm đưa vào vận hành, dự án này đã nhanh chóng rơi vào tình trạng bị bỏ hoang, gây lãng phí và bức xúc trong nhân dân.
Dự án Trung tâm Phát triển nông thôn Thanh Hóa được đầu tư xây dựng từ năm 2009, trên khu đất rộng gần 20.000m2, với tổng số vốn hơn 17 tỷ đồng từ chương trình tín dụng tài trợ do UBND huyện Hoằng Hóa làm chủ đầu tư, quản lý. Dự án gồm các hạng mục: Nhà trung tâm, nhà sơ chế rau quả, nhà kho chứa rau quả, kho lạnh, công trình phụ trợ và hạ tầng...
Mục tiêu của dự án là nơi trưng bày, sơ chế, bảo quản các sản phẩm nông nghiệp và hỗ trợ tiêu thụ nông sản, đưa sản phẩm nông nghiệp đến tay người tiêu dùng. Tuy nhiên, sau khoảng 4 năm đưa vào hoạt động không có hiệu quả, UBND tỉnh Thanh Hóa đã quyết định chuyển trung tâm này về cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) tỉnh Thanh Hóa. Trên cơ sở đó, Sở này đã thành lập Trung tâm Phát triển nông thôn Thanh Hóa và giao dự án cho trung tâm này quản lý, vận hành. Những tưởng sau khi thay đổi cơ quan chủ quản, dự án sẽ phát huy được hiệu quả đúng với mong đợi, tránh được sự lãng phí. Thế nhưng cả trung tâm lại tiếp tục bị bỏ không suốt từ năm 2013 đến nay. Hậu quả là sau nhiều năm không được sử dụng, các hạng mục của công trình đã có dấu hiệu hư hỏng, xuống cấp.
Theo ghi nhận của chúng tôi: Dự án Trung tâm Phát triển nông thôn Thanh Hóa nằm sát với Quốc lộ 1A, giáp ranh với nhiều đơn vị khác đang sản xuất, kinh doanh khá nhộn nhịp. 2 dãy ki ốt để giới thiệu sản phẩm trong tình trạng cửa đóng then cài. Tại khu nhà trung tâm đang có dấu hiệu xuống cấp, phần sơn đã bị bong tróc, ốp trần bị thủng và rơi rụng nhiều mảng, gạch lát nền bị phồng gãy… Toàn bộ khuôn viên của dự án không có người trông coi, bảo quản.
Ông Hoàng Văn Sơn - người dân trú tại xã Hoằng Kim cho biết: Tại thời điểm dự án được triển khai xây dựng, người dân ở Hoằng Kim cũng như các xã lân cận đều rất vui mừng và đặt nhiều kỳ vọng. Rồi đây khi đi vào hoạt động, đây sẽ là nơi hỗ trợ đầu ra ổn định nông sản cho nông dân. Giá cả được nâng lên, kèm theo đó là các lao động tại địa phương sẽ có cơ hội được giải quyết công ăn, việc làm... “Chúng tôi rất xót khi ngày ngày phải chứng kiến khối tài sản nhiều tỷ đồng nằm phơi mưa, phơi nắng. Đây là sự lãng phí về quỹ đất cũng như tiền của” - ông Sơn bày tỏ.
Theo lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa, nguyên nhân dẫn tới tình trạng trên là do vị trí quy hoạch dự án không thuận lợi, cách xa khu dân cư nên rất khó cho việc tổ chức các hội chợ quảng bá sản phẩm nông nghiệp cũng như thu hút các đơn vị sản xuất nông sản trên địa bàn toàn tỉnh; khó khăn trong công tác kết nối, phối hợp với các địa phương, doanh nghiệp và người sản xuất, hình thành các vùng chuyên canh, sản xuất hàng hóa lớn, có giá trị kinh tế và chất lượng cao cung cấp cho thị trường...
Bên cạnh đó là những bất cập như: Ban đầu, dự án với công năng là sản xuất nông nghiệp khép kín, được thực hiện đồng bộ từ định hướng quy hoạch sản xuất, hỗ trợ kỹ thuật, thu mua, sơ chế, bảo quản và đưa sản phẩm sạch đến tay người tiêu dùng. Tuy nhiên, khi chuyển giao về cho Trung tâm tư vấn quy hoạch thị trường và chiến lược phát triển nông nghiệp, mô hình thiết kế tổng thể các hạng mục đã không còn phù hợp, từ đó dẫn đến không hiệu quả.
Trao đổi với báo chí, ông Cao Văn Cường - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa cho biết: Để tránh sự lãng phí, trước đây đơn vị quản lý là Trung tâm Phát triển nông thôn Thanh Hóa đã xin ý kiến chủ trương từ các ngành chức năng và UBND tỉnh được tiến hành liên doanh, liên kết với Công ty cổ phần thực phẩm Phú Gia, đưa các sản phẩm nông nghiệp về trung tâm trưng bày, quảng bá và bảo quản, nhằm phát huy hiệu quả công năng của trung tâm. Tuy nhiên, mọi dự định để “hồi sinh” trung tâm này đều không thành.
“Ngày 18/10/2024, Trung tâm Phát triển nông thôn Thanh Hóa đã phải bàn giao toàn bộ tài sản lại cho UBND huyện Hoằng Hóa tiếp nhận và quản lý theo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh” - ông Cường thông tin thêm.