Theo thống kê của các cơ quan chức năng, hiện nay còn rất nhiều người nghèo, người lao động thu nhập thấp có nhu cầu mua, thuê nhà ở xã hội nhưng chưa được bố trí vì thiếu nguồn cung nhà ở xã hội.
Đáng tiếc, trong khi đó có không ít tòa nhà xây xong rồi bỏ hoang, gây lãng phí lớn. Điển hình như khu tái định cư Kiều Mai (phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đã bị “bỏ quên” suốt từ năm 2013 đến nay, khiến một số hạng mục đã xuống cấp nghiêm trọng.
Trên địa bàn TP Hà Nội không chỉ có khu tái định cư Kiều Mai bị bỏ hoang, mà còn khá nhiều khu tái định cư khác cũng chưa sử dụng trong nhiều năm dẫn đến xuống cấp trầm trọng, gây lãng phí lớn. Đơn cử như khu tái định cư Đền Lừ III (phố Tân Mai, quận Hoàng Mai); tòa nhà CT1 thuộc dự án xây dựng khu tái định cư Xuân La, quận Tây Hồ với 2 tòa; dự án nhà ở tái định cư tại phường Thượng Thanh với 5 tòa chung cư... Tại những tòa nhà này, hầu hết các hạng mục công trình đều đã hoàn thiện nhưng các căn hộ vẫn vắng bóng người, dẫn đến nhếch nhác, trở thành “điểm nóng” về môi trường và an ninh trật tự tại các địa phương.
Mục đích xây dựng nhà tái định cư là để phục vụ người dân sau giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành, hàng nghìn căn hộ không được bàn giao không chỉ gây lãng phí lớn tài sản công, mà còn không đảm bảo chủ trương di dân tái định cư một cách hợp lý. Không chỉ có người dân bị thu hồi đất, nhà ở… mà chính những đối tượng thuộc diện bố trí tái định cư cũng gặp nhiều khó khăn vì không được bố trí nơi ở. Trong khi hàng nghìn căn hộ tái định cư bỏ hoang thì cũng sẽ có hàng nghìn hộ người yếu thế, thu nhập thấp không có nhà ở.
Dư luận xã hội bức xúc trước thực trạng lãng phí nguồn lực này. Nhiều người đặt vấn đề: Ai, cơ quan nào sẽ phải chịu trách nhiệm?
Nên chăng, cần xem xét việc chuyển đổi công năng, mục đích sử dụng của hàng nghìn căn hộ tái định cư đang bỏ hoang thành nhà ở xã hội, tạo điều kiện cho những người yếu thế, người thu nhập thấp có cơ hội tiếp cận nhà ở?