Lãng phí vì quá 'hiện đại'
Dù là huyện nghèo của tỉnh Gia Lai nhưng Phòng GD&ĐT huyện Mang Yang vẫn “chơi trội” bằng việc chi ra hàng tỷ đồng để mua phần soạn giảng và hỗ trợ cho giáo viên trong việc dạy và học. Sau 2 năm triển khai, hiệu quả chưa thấy đâu nhưng đã gây lãng phí tiền tỷ chỉ vì quá “hiện đại” - giáo viên, học sinh khó tiếp cận.

Bộ đĩa phần mềm soạn giảng và hỗ trợ ra đề mua 2 năm
vẫn chưa được giáo viên sử dụng.
Năm 2014, Phòng GD&ĐT huyện Mang Yang đã triển khai, áp dụng phần mềm soạn giảng và hỗ trợ ra đề trang bị cho 27 trường tiểu học và THCS trên địa bàn huyện. Mỗi bộ phần mềm gồm 3 đĩa có giá 35 triệu đồng, và với 27 trường thì số tiền bỏ ra để mua ứng dụng phần mềm trên lên đến gần 1 tỷ đồng.
Nhưng sau 2 năm đưa vào sử dụng, phần vì quá “hiện đại” lại không phù hợp với điều kiện thực tế giảng dạy tại địa phương nên hầu hết các trường đành chấp nhận xếp xó và chờ có lớp tập huấn để trang bị thêm kiến thức sử dụng.
Bà Trần Thị Thu Hà - Chánh văn phòng Sở GD&ĐT Gia Lai: Vấn đề phòng GD&ĐT huyện Mang Yang thu chi như thế nào do UBND huyện quản lý, Sở chỉ quản lý về mặt chuyên môn nên chúng tôi không nắm bắt được vấn đề này. Phần mềm soạn giảng và hỗ trợ ra đề cho giáo viên đang bị “đắp chiếu” thì lỗi thuộc cả về 2 phía là nhà quản lý và giáo viên. |
Theo thầy Nguyễn Văn Đắc - Hiệu trưởng Trường tiểu học Lơ Pang, xã Lơ Pang, trường thuộc vùng sâu, vùng xa, học sinh người đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 90%, việc sử dụng phần mềm soạn giảng và hỗ trợ ra đề xem ra không phù hợp.
Lý do được thầy Đắc đưa ra là khả năng tiếp thu kiến thức của học sinh còn hạn chế, vì vậy cần phải giảng dạy theo cách đơn giản nhất, trong khi phần mềm này vẫn còn nhiều điểm rườm rà, máy móc. Mặt khác, phần lớn giáo viên trong trường vẫn còn hạn chế trong việc tiếp cận công nghệ thông tin nên chưa thể sử dụng thành thạo những thao tác của phần mềm này. Cho dù được hướng dẫn sử dụng nhưng các giáo viên của trường vẫn “ngại” không dùng tới phần mềm này mà chủ yếu vẫn tự soạn giáo án và ra đề theo cách phổ thông.
Tương tự, cô Lê Thị Lan – Hiệu trưởng Trường tiểu học Đắk Djrăng cho biết nhiều giáo viên của trường vốn đã hạn chế kiến thức về CNTT mà hiện nay nhiều trường học, giáo viên không được trang bị máy chiếu, máy tính, kết nối Internet...hoặc có nhưng rất ít nên chỉ lí do đó thôi cũng đã bộc lộ ra nhiều bất cấp chứ chưa nói đến việc đánh giá phần mềm đó có hiệu quả hay không ?
Trước bất cập nêu trên, để khắc phục, tháng 3 vừa qua, phòng GD&ĐT huyện này lại tiếp tục tổ chức mời mỗi trường 2 giáo viên lên dự lớp tập huấn về cách cài đặt và sử dụng phần mềm này. Sau đó về hướng dẫn lại cho các giáo viên trong trường với hi vọng phần mềm sẽ được ứng dụng rộng rãi.
Vừa đưa vào sử dụng đã bộc lộ nhiều bất cập, khó khăn và lãng phí nhưng ông Hồ Văn Diệp - Trưởng phòng GD&ĐT huyện này vẫn khẳng định, hiệu quả hay không thì cần phải có thời gian dài mới biết được. Việc mua phần mềm này là do nhu cầu của ngành, còn giáo viên chưa sử dụng hiệu quả thì phòng GD&ĐT sẽ tiếp tục đưa đi tập huấn để sử dụng.